Ghi nhận ở KCN Quang Châu: Hàng nghìn công nhân đang đợi kết quả xét nghiệm

Nhóm PV |

Liên quan đến ổ dịch tại Công ty Hosiden, ngày 16.5, hàng nghìn công nhân làm việc trong Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu vẫn ở tại công ty để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.
Ghi nhận của PV Lao Động bên ngoài Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Hàng nghìn công nhân đang đợi kết quả xét nghiệm

Trong số 127 ca mắc COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng 16.5, có tới 98 ca bệnh liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Đây được xem là ổ dịch phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm hiện tại.

Ngày 16.5, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại KCN Quang Châu để ghi nhận tình hình chống dịch tại đây.

Tại Công ty Hosiden Việt Nam, lối vào công ty đã được phong toả. Bên ngoài cổng công ty vắng lặng do các đơn vị chức năng đã tổ chức đưa đi cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp là người lao động làm việc tại doanh nghiệp này.

Cách đó 500m, tại Công ty TNHH Crystal Martin, trong sáng 16.5, khoảng 8.000 công nhân cũng đang chờ kết quả xét nghiệm. Anh N.V.T (Hữu Lũng, Lạng Sơn), một công nhân làm việc trong doanh nghiệp này cho biết, toàn bộ công nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm từ chiều 15.5 và đều được yêu cầu ở lại trong công ty để phòng chống dịch bệnh, chờ kết quả.

Công nhân TNHH Crystal Martin chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh: PV.
Công nhân TNHH Crystal Martin chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh: PV.

"Dự kiến, khoảng 17h hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm", anh T. nói với phóng viên.

Toàn bộ các phương tiện đưa đón tập trung cho công nhân Công ty TNHH Crystal Martin cũng xếp hàng dài xung quanh công ty để chờ đợi. Nhiều công nhân và lái xe đã đặt thêm đồ ăn, nước uống qua shipper để sử dụng.

Bên ngoài Công ty TNHH Lens Việt Nam, chị N.V.H (Hiệp Hòa, Bắc Giang) ngồi đợi người bạn làm việc tại công ty này có kết quả xét nghiệm COVID-19 để cùng về.

"Tôi cũng là công nhân trong KCN Quang Châu nhưng bên công ty tôi đã có kết quả xét nghiệm sớm hơn. Tôi có liên hệ với bạn tôi thì biết khoảng chiều hoặc tối nay, công ty bạn mới có kết quả xét nghiệm".

Khóa cửa phòng dịch, không tiếp xúc người lạ

Cách Khu công nghiệp Quang Châu 500m, tại thôn Nam Ngạn (xã Quang Châu), nhiều phòng trọ công nhân tại đây đã chủ động khoá cửa phòng dịch. Một số hàng quán tại đây đã đóng cửa, ngừng bán. Những hộ dân sinh sống tại khu vực cũng hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1995, quê Sơn Động, Bắc Giang), công nhân Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam (KCN Quang Châu) cho biết, do dịch bệnh COVID-19 tại huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang đang có diễn biến phức tạp nên công ty đã cho toàn bộ công nhân nghỉ tại nhà hoặc phòng trọ.

Từ ngày 15.5, dù toàn bộ công nhân (hơn 1.000 người) đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính nhưng công ty vẫn tạm cho nghỉ để phòng dịch. Tuy nhiên, tất cả công nhân đều được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và đặc biệt là việc đeo khẩu trang.

Ở tại khu phòng trọ của mình, anh Khánh cho biết đã trao đổi và thống nhất với những người khác trong xóm trọ tự khoá cổng, không ra ngoài khi không cần thiết và không cho người lạ vào xóm.

Khu xóm trọ được anh Khánh thuê có 12 phòng, giá 1 triệu đồng/tháng và có 15 công nhân sinh sống. Tất cả mọi người trong xóm trọ đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi giao tiếp với nhau để phòng dịch. Bản thân anh Khánh đã làm việc tại khu công nghiệp được hơn 2 năm với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/1 tháng. Phía công ty cũng thông báo khi nào dịch được khoanh vùng, kiểm soát sẽ được thông báo.

Công nhân Hà Văn Đạt trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV.
Công nhân Hà Văn Đạt trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV.

Anh Hà Văn Đạt (SN 1993, quê Lộc Bình, Lạng Sơn), công nhân Công ty TNHH Samkwang vina - cho biết, cũng giống như nhiều công ty khác trong công nghiệp, hiện tại anh đang tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh. Từ khi dịch bệnh xuất hiện, công ty đã yêu cầu công nhân hạn chế tiếp xúc với nhau. Khi đi làm, mỗi người đều phải khai báo y tế, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập đông người. Toàn bộ công ty anh đang làm việc đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào chiều 15.5 và đang chờ kết quả.

“Công ty đã cho nhân viên nghỉ được 2 ngày hôm nay, thời gian đi làm trở lại sẽ được thông báo sau và cũng phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên phát loa tuyên truyền và đang hỗ trợ người dân trong thôn. Khi biết tôi phải nghỉ việc để phòng dịch, gia đình thường xuyên hỏi thăm và nhắc nhở không được đi chơi, tụ tập đông người. Hiện tại chúng tôi chỉ mong muốn sớm được đi làm trở lại, ổn định cuộc sống” – anh Đạt chia sẻ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang cách ly tập trung toàn bộ người lao động Công ty Hosiden

Thùy Linh |

Ngày 16.5, tỉnh Bắc Giang có quyết định cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp là người lao động làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

CĐCS Công ty Hosiden Việt Nam: Sẽ hỗ trợ tối đa cho công nhân diện F0

Bảo Hân |

Tại "ổ dịch" Công ty Hosiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), hiện công ty đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 5.000 công nhân. Tính đến sáng 16.5 đã xác định 159 ca dương tính với COVID-19.

Ổ dịch Công ty Hosiden thêm 159 ca, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ khắp các "mặt trận"

THÙY LINH |

Tình hình dịch diễn biến căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang khi phát hiện thêm 159 ca mắc COVID-19 mới tại Công ty Hosiden, dự báo còn nhiều ca dương tính mới. Đêm 15.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bắc Giang cách ly tập trung toàn bộ người lao động Công ty Hosiden

Thùy Linh |

Ngày 16.5, tỉnh Bắc Giang có quyết định cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp là người lao động làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

CĐCS Công ty Hosiden Việt Nam: Sẽ hỗ trợ tối đa cho công nhân diện F0

Bảo Hân |

Tại "ổ dịch" Công ty Hosiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), hiện công ty đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 5.000 công nhân. Tính đến sáng 16.5 đã xác định 159 ca dương tính với COVID-19.

Ổ dịch Công ty Hosiden thêm 159 ca, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ khắp các "mặt trận"

THÙY LINH |

Tình hình dịch diễn biến căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang khi phát hiện thêm 159 ca mắc COVID-19 mới tại Công ty Hosiden, dự báo còn nhiều ca dương tính mới. Đêm 15.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.