Ghi nhận ca mắc COVID-19, Đà Nẵng kiểm soát chặt việc ra vào tòa nhà Trung tâm Hành chính

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận trường hợp một giám đốc sở ở Đà Nẵng mắc COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng siết chặt việc ra vào, hoạt động tại trung tâm hành chính thành phố.

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Cùng ngày, Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận thông tin về trường hợp bệnh nhân H – một giám đốc sở ở Đà Nẵng, dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu lập danh sách công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị đi ra khỏi thành phố Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30.4-1.5, đi đến các địa điểm có công bố dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc tỉnh, thành phố khác.

Khi công chức, viên chức, lao động có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, mệt mỏi, khó thở hoặc tiếp xúc gần với người bệnh, trường hợp F1 hoặc phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, liên quan đến lịch trình trình di chuyển, nơi đến của các bệnh nhân theo công bố của các bản tin của Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố thì báo ngay Trung tâm Y tế quận, huyện để được tư vấn, khám, điều trị, cách ly kịp thời; báo cáo UBND thành phố để xử lý kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, UBND TP.Đà Nẵng yêu càu phân công 50% số lượng công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố để giải quyết công việc cấp bách.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người từ Đà Nẵng về Hà Nội

Hà Phương |

Từ ngày 15.5, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ Đà Nẵng về.

Nắng nóng và COVID-19 khiến đường phố Hà Nội rất vắng trong ngày cuối tuần

PHẠM ĐÔNG |

Những ngày qua do thời tiết nắng nóng kéo dài và lo ngại dịch COVID-19, người dân Hà Nội hạn chế ra đường, cũng như không tụ tập đông người nơi công cộng.

Giám đốc công an TP. Đà Nẵng: Người nhập cảnh trái phép không thể "thoát"

Hữu Long |

"Không chỉ xử lý nghiêm đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục vượt khó để hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân, đảm bảo bầu cử an toàn".

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người từ Đà Nẵng về Hà Nội

Hà Phương |

Từ ngày 15.5, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ Đà Nẵng về.

Nắng nóng và COVID-19 khiến đường phố Hà Nội rất vắng trong ngày cuối tuần

PHẠM ĐÔNG |

Những ngày qua do thời tiết nắng nóng kéo dài và lo ngại dịch COVID-19, người dân Hà Nội hạn chế ra đường, cũng như không tụ tập đông người nơi công cộng.

Giám đốc công an TP. Đà Nẵng: Người nhập cảnh trái phép không thể "thoát"

Hữu Long |

"Không chỉ xử lý nghiêm đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục vượt khó để hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân, đảm bảo bầu cử an toàn".