Ghé chợ hoa Quảng Bá cảm nhận không khí Tết đang đến thật gần

PHAN XÂM-HOA LÊ |

Chợ hoa Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt từ xưa. Ghé thăm chợ hoa lớn nhất nhì miền Bắc- Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ thấy được nụ cười tươi rói của người lao động, trao tay khách hàng những bó hoa mang hương sắc mùa xuân.
Nếu ở gần Hà Nội, bạn có thể ghé thăm những chợ hoa Quảng Bá để cảm nhận cuộc sống hối hả của những con người nơi đây.
Nếu ở gần Hà Nội, bạn có thể ghé thăm những chợ hoa Quảng Bá để cảm nhận cuộc sống hối hả của những con người nơi đây.
Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) không chỉ là nơi tụ họp các loại hoa từ những vùng nổi tiếng trồng hoa ở Hà Nội như Tây Tựu, Gia Lâm, Đông Anh… mà còn có cả những loại hoa xa xôi từ Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh.
Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) không chỉ là nơi tụ họp các loại hoa từ những vùng nổi tiếng trồng hoa ở Hà Nội như Tây Tựu, Gia Lâm, Đông Anh… mà còn có cả những loại hoa xa xôi từ Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh.
Những ngày cuối năm dù bận rộn thế nào, người lao động luôn nở nụ cười trên môi.
Những ngày cuối năm dù bận rộn thế nào, người lao động luôn nở nụ cười trên môi.
Càng gần Tết, chợ hoa càng tấp nập, các tiểu thương hối hả ngược xuôi.
Càng gần Tết, chợ hoa càng tấp nập. Chợ được họp từ 21h.
Người dân đi chợ đêm tận hưởng không khí xuân về và mua cho mình như bó hoa tươi thắm.
Người dân đi chợ đêm tận hưởng không khí xuân về và mua cho mình như bó hoa tươi thắm.
 
Tại đây, rất nhiều loại hoa được bày bán.
 
Sắc màu của nhiều loại hoa góp phần tạo nên khối màu sắc đặc trưng cho khu chợ này.
 
Hoa ly là mặt hàng được nhiều người dân lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán.
 
Không khí lao động khẩn trương, hối hả được diễn ra tại đây. Các tiểu thương mua hoa về bán lẻ. Lực lượng chức năng không quản ngại hỗ trợ người lao động.
 
Tiểu thương chờ gom hoa về bán.
 
 
Chợ Quảng Bá đông đúc nhất tầm 2- 4 giờ sáng. Rạng sáng, những gánh hoa, xe hoa chở sắc xuân xuống phố là lúc phiên chợ kết thúc.
PHAN XÂM-HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội ngao ngán vì ế ẩm

Tào Đạt |

Những ngày cuối năm, dòng người đổ về chợ hoa Hàng Lược tấp nập từ sáng đến tối, nhưng chủ yếu là khách đến ngắm hoa, chụp ảnh... nhiều tiểu thương ở đây cảm thấy ngao ngán vì hàng hóa ế ẩm, ngồi cả ngày chỉ có 1-2 khách mua.

6 chợ hoa nổi tiếng đất Hà thành: Đến là thấy Tết

TẠ QUANG (T/H) |

Chợ hoa Tết là một trong những điểm độc đáo của Hà Nội. Tết Nguyên đán 2019 đang đến gần, nếu còn băn khoăn không biết mua hoa ở đâu thì đừng quên ghé thăm những chợ hoa nổi tiếng nhộn nhịp, tuyệt đẹp này.

Hà Nội tổ chức 64 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội lưu ý các chợ hoa xuân tuyệt đối không được sử dụng lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện và có bố trí khu vực vệ sinh công cộng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tiểu thương chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội ngao ngán vì ế ẩm

Tào Đạt |

Những ngày cuối năm, dòng người đổ về chợ hoa Hàng Lược tấp nập từ sáng đến tối, nhưng chủ yếu là khách đến ngắm hoa, chụp ảnh... nhiều tiểu thương ở đây cảm thấy ngao ngán vì hàng hóa ế ẩm, ngồi cả ngày chỉ có 1-2 khách mua.

6 chợ hoa nổi tiếng đất Hà thành: Đến là thấy Tết

TẠ QUANG (T/H) |

Chợ hoa Tết là một trong những điểm độc đáo của Hà Nội. Tết Nguyên đán 2019 đang đến gần, nếu còn băn khoăn không biết mua hoa ở đâu thì đừng quên ghé thăm những chợ hoa nổi tiếng nhộn nhịp, tuyệt đẹp này.

Hà Nội tổ chức 64 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội lưu ý các chợ hoa xuân tuyệt đối không được sử dụng lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện và có bố trí khu vực vệ sinh công cộng.