GĐ Công an Ninh Bình chỉ đạo xử lý sau thông tin xe quá tải tàn phá đê

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG |

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ quá tải trên đại bàn tỉnh, đặc biệt là tại các tuyến đê.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng xe chở quá tải hoạt động khá phổ biến. Đặc biệt là tại một số tuyến đê xung yếu. Cụ thể, tại tuyến đê hữu sông Hoàng Long, đoạn qua địa bàn 2 huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) xe tải hoạt động nhiều. Mặc dù dọc đê có biển báo giới hạn tổng tải trọng xe được lưu thông là dưới 12 tấn, đồng thời có chôn các cột mốc bảo vệ mặt đê để ngăn xe tải trọng lớn. Tuy nhiên, tại chôn cột mốc bảo vệ mặt đê đã bị phá vỡ để cho xe tải dễ dàng đi qua.

Mặt đê Năm Căn, dài hơn 20,6km đi qua địa bàn 6 xã của huyện Nho Quan nhiều đoạn bị nứt toác. Ảnh: NT
Mặt đê Năm Căn, dài hơn 20,6km đi qua địa bàn 6 xã của huyện Nho Quan nhiều đoạn bị nứt toác. Ảnh: NT
Trên tuyến đê phòng lũ Năm Căn dài 20,6km đi qua địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Nho Quan (Ninh Bình), tình trạng xe quá tải ngày đêm cày xới khiến mặt đê xuất hiện nhiều vết nứt lớn, mặt đê bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng đến an toàn đê, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ tại tuyến đê hữu sông Hoàng Long, mà tại nhiều tuyến đê khác, tình trạng xe quá tải hoành hành khiến mặt đê bị sụt lún, nứt toác.

Theo đó, theo số liệu của Phòng CSGT Công an Tỉnh Ninh Bình, trong 4 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện, xử lý 1.026 trường hợp vi phạm về tải trọng, phạt tiền trên 9 tỉ đồng.

Trước tình trạng xe quá tải hoành hoành khiến nhiều tuyến đê bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến giao thông, nhất là trên các tuyến đê.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để găn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ quá tải trên đại bàn tỉnh, đặc biệt là tại các tuyến đê.

Cột mốc găn xe quá khổ, quá tải trên tuyến đê hữu sông Hoàng Long bị đập phá để cho xe quá khổ, quá tải đi qua. Ảnh: NT
Cột mốc ngăn xe quá khổ, quá tải trên tuyến đê hữu sông Hoàng Long bị đập phá để cho xe quá khổ, quá tải đi qua. Ảnh: NT
Tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm các quy định về tải trọng, trật tự ATGT. Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, rà soát và kiến nghị với các sở, ban ngành chức năng lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng, chiều cao… Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội quyết dẹp xe quá tải

Đặng Tiến |

Từ hiệu quả của mô hình thí điểm hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe tự động được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) triển khai trên tuyến quốc lộ 5, ngay trong năm 2021, Hà Nội sẽ thí điểm đầu tư tại 4 “điểm nóng” vi phạm quy định về tải trọng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động vận tải.

Kiểm soát từ gốc, đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị hết cửa lộng hành

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng về đoàn xe quá tải chở than được "thả" cho chạy rầm rập từ tỉnh Thừa Thiên Huế ra tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị tiếp tục “chạy rông"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Khi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đoàn xe quá tải chở than chạy từ Huế ra Quảng Trị lập tức giảm tải, không xe nào vi phạm. Nhưng ngay sau khi hết đợt cao điểm kiểm soát, đoàn xe được xác định quá tải này lại thoải mái hoạt động.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hà Nội quyết dẹp xe quá tải

Đặng Tiến |

Từ hiệu quả của mô hình thí điểm hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe tự động được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) triển khai trên tuyến quốc lộ 5, ngay trong năm 2021, Hà Nội sẽ thí điểm đầu tư tại 4 “điểm nóng” vi phạm quy định về tải trọng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động vận tải.

Kiểm soát từ gốc, đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị hết cửa lộng hành

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng về đoàn xe quá tải chở than được "thả" cho chạy rầm rập từ tỉnh Thừa Thiên Huế ra tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị tiếp tục “chạy rông"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Khi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đoàn xe quá tải chở than chạy từ Huế ra Quảng Trị lập tức giảm tải, không xe nào vi phạm. Nhưng ngay sau khi hết đợt cao điểm kiểm soát, đoàn xe được xác định quá tải này lại thoải mái hoạt động.