Gặp tổ trưởng dân phố một thời gây "bão" mạng Nguyễn Hữu Đa

Bích Liên - Trọng Lộc |

Yên Bái - Bất ngờ nổi như cồn sau đoạn phỏng vấn của một kênh truyền hình, câu nói của ông Nguyễn Hữu Đa nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Bản thân ông cũng trở thành nguồn cảm hứng bất tận của những bức ảnh chế.

Ông Nguyễn Hữu Đa, tên thật là Nguyễn Hữu Đang (76 tuổi, trú tại tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) hiện vẫn là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội dù gần 3 năm đã trôi qua sau thời điểm ông xuất hiện trên sóng truyền hình.

Cụ thể ngày 11.5.2019, một kênh truyền hình có trụ sở tại Hà Nội đăng tải video phóng sự chương trình góc nhìn sự thật với tiêu đề: “Trần Đình Sang - kẻ ngông cuồng chống đối pháp luật là ai?”.

Trong phần trả lời của mình, ông Đa, khi đó là tổ trưởng dân phố nơi Trần Đình Sang sinh sống, tỏ thái độ vô cùng bức xúc kèm câu nói: “Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này. Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát!”.

Ngay lập tức câu nói của người đàn ông lớn tuổi được “chộp” lấy và nhanh chóng trở thành một hiện tượng gây sốt toàn mạng xã hội.

Câu trả lời với những ngôn từ gay gắt cùng biểu cảm chân thực được cư dân mạng vô cùng yêu thích. Hình ảnh của ông được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng xã hội, bình luận trên các bài đăng. Thậm chí, nhiều người lập cả trang ông Nguyễn Hữu Đa trên Facebook, thu hút đông đảo lượt xem hàng ngày.

Không chỉ vậy, hình ảnh vị tổ trưởng còn được chế thành những meme hài hước, lan truyền khắp nơi và trở thành một trào lưu vui vẻ.

Thực tế, nếu nhập những từ khóa “Meme ông Đa tổ trưởng”, “ảnh chế ông Nguyễn Hữu Đa”… chúng ta sẽ bắt gặp những bức ảnh chế phát ra tiếng cười.

 
Ông Nguyễn Hữu Đa trong cuộc trò chuyện với PV Lao Động.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với PV Lao Động, ông Đa cho biết, từ sau khi nổi tiếng ông không có ngày nào bình yên bởi hàng ngày luôn có người đến nhà tìm gặp, chụp ảnh và hỏi thông tin, xin chữ ký...

Ông Đa kể: “Cứ chiều nào trước sân nhà tôi cũng kín xe đạp, xe máy của các cháu học sinh tan học về đến xin chụp ảnh, biến tôi thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Không những thế, nhiều người còn mời gọi tôi quay Youtube như bà Tân, ông Thọ Vlog nhưng đều từ chối bởi tôi không có nhu cầu và bản thân cũng không thích, không chịu được áp lực khi nổi tiếng”.

Đặc biệt, sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, bạn bè, hàng xóm và người thân mỗi khi thấy ông đều trêu đùa một cách vui vẻ. Có những người ở xa còn gọi điện cho ông, trong mỗi câu chuyện đều có chèn câu nói của ông trong video khiến ông hơi ngại ngùng và “hết cách” với mọi người.

Ông Nguyễn Hữu Đa kể, ban đầu ông cảm thấy rất vui vẻ vì video để lại tiếng cười cho mọi người, nhưng sau đó, ông cảm thấy phiền toái và rất mong muốn bản thân sẽ hết “hot”. Đặc biệt, ông càng bất ngờ khi thấy có cả những ảnh chế kèm theo những câu nói tục tĩu được đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Đa hầu như giữ im lặng sau khi nổi tiếng bất đắc dĩ.
Ông Nguyễn Hữu Đa hầu như giữ im lặng sau khi nổi tiếng bất đắc dĩ.

Ông Đa chia sẻ: “Mới đầu tôi cũng không để ý lắm về hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Sau dần, những hình ảnh chế ngày càng xấu đi. Tôi chỉ sợ người ta lấy hình ảnh, giọng nói của mình để cắt, ghép thành hình ảnh câu nói vi phạm pháp luật”.

Là một người không có nhu cầu nổi tiếng vì mục đích mưu cầu lợi nhuận cá nhân nên cuộc sống của ông vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, để tránh rắc rối từ sự nổi tiếng bất đắc dĩ, ông và gia đình giữ thái độ im lặng và cố gắng từ chối tối đa các cuộc chụp ảnh, quay video, xin chữ ký...

Sau khi bất ngờ thành hiện tượng mạng, theo chia sẻ của những người hàng xóm, ông Nguyễn Hữu Đa vẫn tiếp tục làm tổ trưởng khu phố 5 và luôn mẫu mực hoàn thành tốt công việc của mình.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, ông Đa cũng rất tích cực cùng nhân dân và các đồng đội. Bên cạnh đó, ông cũng rất nhiệt tình, vui vẻ tham gia các hoạt động xã hội.

Bích Liên - Trọng Lộc
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Bắt giữ 2 vợ chồng trốn truy nã sau 1 năm lẩn trốn

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Báo Lao Động tham gia Hội Báo Xuân Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Báo Lao Động văn phòng đại diện tại Tây Bắc Bộ vừa tham gia trưng bày ấn phẩm tại Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022.

Vì sao đào rừng Yên Bái thua ngay trên sân nhà?

Văn Đức |

Yên Bái - Đào rừng đang phải chịu cảnh ế ẩm, thưa thớt khách ngay trên sân nhà khi không thể cạnh tranh được với đào từ nơi khác đổ về. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Yên Bái: Bắt giữ 2 vợ chồng trốn truy nã sau 1 năm lẩn trốn

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Báo Lao Động tham gia Hội Báo Xuân Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Báo Lao Động văn phòng đại diện tại Tây Bắc Bộ vừa tham gia trưng bày ấn phẩm tại Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022.

Vì sao đào rừng Yên Bái thua ngay trên sân nhà?

Văn Đức |

Yên Bái - Đào rừng đang phải chịu cảnh ế ẩm, thưa thớt khách ngay trên sân nhà khi không thể cạnh tranh được với đào từ nơi khác đổ về.