Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Đại lễ Vesak 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) sẽ diễn ra từ ngày 12.5 đến ngày 14.5 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Đến thời điểm này, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành như: Chùa Ngọc, Điện Tam Thế, Đình Tam Chúc, đền Mẫu và bãi đỗ xe.

Các chùa, điện tại Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân người Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia sau đó đưa sang Việt Nam.

Hàng nghìn bức tranh ấy được ghép tỉ mỉ, cẩn thận bởi đôi bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công lành nghề.

by
12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật
 

Mỗi hoạ tiết đều được thể hiện tinh tế, công phu tạo nên sự độc đáo lạ thường của nơi đây.

 

Chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi Thất Tinh, cao 468m, với 299 bậc lên, được xây dựng hoàn toàn bằng đá khối xếp liền nhau thành một khối nặng 2.000 tấn được thi công bởi những nghệ nhân Ấn Độ có thiết kế hết sức công phu.

Các hạng mục
Các hạng mục công trình Chùa Ngọc, Điện Tam Thế, Đình Tam Chúc, đền Mẫu và bãi đỗ xe đã được hoàn thành, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chiêm bái.

Điện Tam Thế được xây dựng ở độ cao 45m trên trục thần đạo, 3 tầng mái cong mang kiến trúc đình chùa Việt, cao tới 39m, mặt sàn 5.400m2, đủ đón 5.000 phật tử cùng hành lễ.

Công trình điện Tam Thế.
Công trình Điện Tam Thế 3 tầng mái cong mang đậm kiến trúc đình chùa Việt.

Tuy vậy, một số hạng mục vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện bao gồm: Điện Pháp chủ, Điện Quan âm, cổng Tam quan nội, cổng Tam quan ngoại, Thủy đình (Trung tâm Hội nghị quốc tế), Vườn Kinh...

Các nghệ nhân vẫn miệt mài thi công các công trình phục vụ Đại lễ.
Các nghệ nhân vẫn miệt mài thi công các công trình phục vụ Đại lễ.
 

Theo thiết kế, Điện Pháp Chủ 2 tầng mái cong, cao 31m, mặt sàn 3.000m2. Điện Quan Âm cao 30,5m, mặt sàn rộng 3.000m2. Cổng Tam Quan 3 tầng mái cong, cao 28,8m, ba mặt sàn rộng 3.558m2.

 
Mỗi chi tiết tại chùa đều được các nghệ nhân tỉ mỉ thực hiện.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31m, đủ sức phục vụ gần 3.500 khách.

 
Trung tâm Hội nghị quốc tế đang được xây dựng.

Các nghệ nhân, công nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đang gấp rút hoàn thành các hạng mục quan trọng nhất của công trình để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ cho đại lễ.

Công tác chỉnh trang cảnh quan khu vực lòng hồ, trồng cây xung quanh khu vực hồ đang được khẩn trương hoàn thành.

Công nhân trông hoa, cây cảnh
Công nhân trông hoa, cây cảnh khu vực xung quanh hồ.

Thượng toạ Thích Minh Quang – thành viên Ban Tổ chức Đại lễ Vesak, đại diện chùa Tam Chúc cho biết: “Hiện tại công tác chuẩn bị cho Đại lễ đang được thực hiện kỹ lưỡng và khẩn trương. Việc này đang diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ và nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cấp các ngành”.

 

Dự kiến, sự kiện sẽ đón 105 đoàn đại biểu của các nước và vùng lãnh thổ và hơn 500 phái đoàn với trên 1.500 đại biểu chức sắc, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu và các học giả...

Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó vào năm 2008, sự kiện này được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và năm 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

HUYÊN - TÙNG - TAN
TIN LIÊN QUAN

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

1.500 đại biểu quốc tế, 105 quốc gia dự Đại lễ Vesak tại Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng hơn 500 phái đoàn quốc tế, hàng chục nghìn phật tử sẽ tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 từ ngày 12 đến 14.5 tại Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019

THIÊN MINH |

Ngày 27.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

1.500 đại biểu quốc tế, 105 quốc gia dự Đại lễ Vesak tại Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng hơn 500 phái đoàn quốc tế, hàng chục nghìn phật tử sẽ tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 từ ngày 12 đến 14.5 tại Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019

THIÊN MINH |

Ngày 27.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.