Gấp rút hoàn thành việc lát đá vỉa hè Hồ Gươm để đón Quốc khánh 2.9

Phạm Đông - Huyền Chang |

Gần 200 công nhân hoạt động cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lát đá vỉa hè khu vực quanh hồ Gươm chào mừng Quốc khánh 2.9.

Ngày 30.8, ghi nhận của Báo Lao Động tại khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các công nhân đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lát đá vỉa hè để chào mừng 75 năm Quốc khánh 2.9.

Các công nhân gấp rút hoàn thành việc lát đá vỉa hè hồ Gươm. Ảnh: Huyền Chang
Các công nhân gấp rút hoàn thành việc lát đá vỉa hè hồ Gươm. Ảnh: Huyền Chang

Tại các khu vực vỉa hè ở đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc, các công đoạn lát đá tự nhiên cơ bản đã được hoàn thành. Hiện tại công nhân đang chỉnh trang và đi lại mạch để vỉa hè được chắc chắn.

Các khu vực đang thi công được dựng rào chắn. Ảnh: Huyền Chang
Các khu vực đang thi công được dựng rào chắn. Ảnh: Huyền Chang

Ông Tạ Hồng Thương - Quản lý Kỹ thuật của Công ty Đầu tư Thương mại và Xây dựng Đô thị Hà Nội cho biết: “Hiện nay các đơn vị chịu trách nhiệm thi công đã tăng cường thêm nhân công để đẩy nhanh tiến độ lát đá vỉa hè. Theo như dự tính, trước Quốc khánh 2.9 sẽ cơ bản hoàn thành việc lát đá vòng ngoài để đưa vào sử dụng”.

 
Gần 200 công nhân được huy động để thi công công trình cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Huyền Chang
Gần 200 công nhân được huy động để thi công công trình cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Huyền Chang

Cũng theo ông Thương, hiện nay mỗi ngày có khoảng gần 200 công nhân hoạt động cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lát đá. Ban ngày sẽ lát đá thô và ban đêm sẽ đi lại mạch cho vỉa hè.

Quanh khu vực lát đá có khoảng 7 quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát việc thi công lát đá vỉa hè và 17 đội công nhân chia làm các mũi hoàn thiện việc lát đá.

Loại đá được sử dụng để lát vỉa hè Hồ Gươm là đá hoa cương ( hay còn gọi là đá granite Bình Định) có ưu điểm chống trơn trượt, độ bền cao. Ảnh: Huyền Chang
Loại đá được sử dụng để lát vỉa hè Hồ Gươm là đá hoa cương (hay còn gọi là đá granite Bình Định) có ưu điểm chống trơn trượt, độ bền cao. Ảnh: Huyền Chang
Đá hoa cương có dày 10cm, chịu được lực va đập mạnh. Ảnh: Huyền Chang
Đá hoa cương có dày 10cm, chịu được lực va đập mạnh. Ảnh: Huyền Chang

Anh Nguyễn Văn Nam - một công nhân tham gia thi công lát đá vỉa hè chia sẻ: “Tôi đã làm từ những ngày đầu tiên khi công ty nhận thi công công trình. Mỗi đội sẽ có khoảng 10-15 người, đội của tôi chịu trách nhiệm việc lát đá thô, sau đó sẽ có một đội khác đi mạch để gia cố chắc chắn vỉa hè. Chúng tôi cũng đang cố gắng hoàn thiện việc lát đá nhanh nhất có thể”.

Trước đó, quận Hoàn Kiếm bắt đầu thi công lát đá vỉa hè Hồ Gươm từ cuối tháng 5. Đây là một trong những hạng mục của đề án chỉnh trang Hồ Gươm đã được thành phố phê duyệt.

Một số đoạn vỉa hè quanh hồ Gươm đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huyền Chang
Một số đoạn vỉa hè quanh hồ Gươm đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huyền Chang

Sau 2 tháng thi công, đến nay đoạn vỉa hè song song phố Lê Thái Tổ đã cơ bản hoàn thành mang đến một diện mạo mới cho hồ Gươm. Hạng mục lát đá lối đi vòng ngoài hồ Gươm đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thiện chỉnh trang bồn hoa, tiêu cảnh để bàn giao công trình.

Từ cuối quý I/2019, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 1303/QĐ-UBND về việc ban hành “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội”. Theo đó, hơn 100 tuyến đường tại các quận như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hà Đông... sẽ được lát vỉa hè bằng đá tự nhiên.

Việc lát đá vỉa hè được thực hiện với điều kiện đã hạ ngầm hệ thống dây nổi, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, các công trình kiến trúc 2 bên đường đã được xây dựng ổn định, đồng bộ với việc cải tạo chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố.

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

Lát đá vỉa hè Hồ Gươm đang tăng tốc trước ngày "về đích"

NGỌC ANH |

Sau gần 3 tháng thi công dự án lát đá trên tuyến vỉa hè Hồ Gươm, Hà Nội, những ngày này, công trình đang tăng tốc trước ngày về đích dự kiến vào 31.8. Trước đó, hạng mục bờ kè dài 1.500m quanh hồ đã được hoàn thiện.

Hà Nội tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm từ hôm nay để chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Từ hôm nay (21.8), phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Hoàn thiện tuyến kè bê tông cốt sợi đúc sẵn dài 1.500 m quanh Hồ Gươm

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 65 ngày thi công, tuyến kè dài 1.500 m bằng những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn quanh Hồ Gươm đã hoàn thiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lát đá vỉa hè Hồ Gươm đang tăng tốc trước ngày "về đích"

NGỌC ANH |

Sau gần 3 tháng thi công dự án lát đá trên tuyến vỉa hè Hồ Gươm, Hà Nội, những ngày này, công trình đang tăng tốc trước ngày về đích dự kiến vào 31.8. Trước đó, hạng mục bờ kè dài 1.500m quanh hồ đã được hoàn thiện.

Hà Nội tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm từ hôm nay để chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Từ hôm nay (21.8), phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Hoàn thiện tuyến kè bê tông cốt sợi đúc sẵn dài 1.500 m quanh Hồ Gươm

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 65 ngày thi công, tuyến kè dài 1.500 m bằng những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn quanh Hồ Gươm đã hoàn thiện.