Gấp rút di dân tái định cư để sân bay Lào Cai sớm "cất cánh"

Bảo Nguyên |

Một đợt cao điểm 60 ngày đêm di dân tái định cư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa (còn gọi là sân bay Lào Cai) vừa tiếp tục được kích hoạt tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi bố trí dự án, qua đó thể hiện quyết tâm đưa sân bay Sa Pa sớm “cất cánh”...

Sáng 17.7, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thiếu tá Nguyễn Văn Tạo, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cùng hàng chục chiến sĩ và các tổ đội đang gấp rút triển khai hỗ trợ bà con các thôn chuyển nhà đến khu tái định cư.

Ông Bàn Văn Chánh (thôn Cam 2 với 100% số hộ phải di chuyển) cho biết, ngoài nhờ anh em, họ hàng đến giúp, còn có bộ đội, dân quân cùng giúp đỡ, chắc chắn việc di chuyển sẽ nhanh hơn.

“Không chỉ ban ngày, nếu nhân dân trong xã có nhu cầu chuyển đồ ban đêm, chúng tôi cũng bố trí lực lượng để giúp dân thực hiện nhanh nhất, sớm nhất. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30.8.2023, sẽ hoàn thành nhiệm vụ di dời 205 hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng làm sân bay sang nơi ở mới" - thiếu tá Nguyễn Văn Tạo chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, với địa bàn có tới 11 dân tộc anh em chung sống cùng một xã như Cam Cọn, để thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm di dân tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Sa Pa, tất cả các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng chức năng của địa phương đã cùng vào cuộc để hỗ trợ bà con di chuyển, dựng nhà tại nơi ở mới.

Trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cam kết với người dân, bảo đảm nơi ở mới sẽ tốt hơn nơi ở cũ.

Đồng thời, ông đề nghị chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan, quan tâm cả những vấn đề rất cụ thể, như duy trì thắp sáng điện đường khu tái định cư vào ban đêm; giải quyết thủ tục liên quan tại chỗ không để người dân phải mất công lên trung tâm huyện…

"Những vấn đề còn vướng mắc, chưa thông, ngoài công tác tuyên truyền, dứt khoát phải có cơ quan đầu mối đứng ra giải quyết một cách công khai, minh bạch” - ông Hài nhấn mạnh.

Dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21.10.2021.

Giai đoạn 1 rộng gần 300 ha, công suất dự kiến là 1,5 triệu hành khách mỗi năm, mức đầu tư 4.183 tỉ đồng. Giai đoạn 2 mở rộng lên 3 triệu hành khách, tổng mức đầu tư 2.765 tỉ đồng.

Dự kiến, thời gian xây dựng khoảng 4 năm. Dự án gồm hai thành phần, phần giải phóng mặt bằng thực hiện theo hình thức đầu tư công, phần xây dựng sân bay thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

3.790 căn hộ tái định cư gần 10 năm vắng người ở, bán 3 lần chưa ai mua

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Dù đã hoàn thiện từ năm 2015, nhưng 3.790 căn hộ tái định cư phường Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) vắng bóng người ở, bán đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua, gây lãng phí nghiêm trọng.

Hàng nghìn căn hộ tái định cư tại khu đất vàng ở TPHCM ế ẩm

Bảo Chương |

TPHCM - Dự kiến 18 lô đất "vàng" trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và gần 3.800 căn hộ tái định cư sẽ tiếp tục được đem ra bán đấu giá.

Trớ trêu cảnh người dân thiếu chỗ ở sống cạnh khu tái định cư bỏ hoang

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại xóm Dưới 1 (xã Văn Yên, huyện Đại Từ) phải sống chật vật mỗi mùa mưa bão vì tình trạng ngập lụt. Trong khi người dân đang khao khát được chuyển đến chỗ ở mới thì cách đó không xa, một khu tái định cư đang bỏ hoang.

Dẫn giải cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng đến toà vụ mua bán sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hùng cùng 35 bị cáo hầu tòa trong vụ sản xuất, mua bán sách giả.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đề xuất thực nghiệm xác định cặp chứa tiền hay rượu

KHÁNH AN |

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an), trong vụ chuyến bay giải cứu, có thể thực nghiệm điều tra theo lời khai của bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an) về khả năng chứa đựng số rượu trong chiếc cặp bị cáo Tuấn đã đưa.

Nhà đầu tư thận trọng chờ nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

VN-Index duy trì đà tăng điểm nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán có phần sụt giảm nhẹ, thể hiện tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Các chuyên gia dự báo xác suất cao sẽ có nhịp điều chỉnh.

Cháy nhà dân trong đêm, 3 người trong gia đình tử vong

Tô Thế |

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trên địa bàn huyện Hoài Đức vừa xảy ra một vụ cháy khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Vụ học viên kêu cứu: Chốt ngày tổ chức thi và trao bằng cho học viên

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu, sau khi báo Lao Động có loạt bài phản ánh, Trường Đại học Vinh đã có công văn gửi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình chốt ngày tổ chức thi tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên đã thi tốt nghiệp cách đây hơn 6 tháng.

3.790 căn hộ tái định cư gần 10 năm vắng người ở, bán 3 lần chưa ai mua

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Dù đã hoàn thiện từ năm 2015, nhưng 3.790 căn hộ tái định cư phường Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) vắng bóng người ở, bán đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua, gây lãng phí nghiêm trọng.

Hàng nghìn căn hộ tái định cư tại khu đất vàng ở TPHCM ế ẩm

Bảo Chương |

TPHCM - Dự kiến 18 lô đất "vàng" trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và gần 3.800 căn hộ tái định cư sẽ tiếp tục được đem ra bán đấu giá.

Trớ trêu cảnh người dân thiếu chỗ ở sống cạnh khu tái định cư bỏ hoang

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại xóm Dưới 1 (xã Văn Yên, huyện Đại Từ) phải sống chật vật mỗi mùa mưa bão vì tình trạng ngập lụt. Trong khi người dân đang khao khát được chuyển đến chỗ ở mới thì cách đó không xa, một khu tái định cư đang bỏ hoang.