Gặp lốc xoáy, 4 ngư dân Bình Định bị chìm tàu, được cứu nạn kịp thời

Phương Linh |

Khánh Hoà- Nhận được tín hiệu cấp cứu từ ngư dân tàu cá Bình Định bị phá nước đang có nguy cơ chìm lực lượng cứu nạn hàng hải khẩn trương điều động tàu SAR 27-01 ra ứng cứu.

Sáng 21.7, ông Nguyễn Xuân Bình- Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV cho biết: Sau thời gian nỗ lực xuyên đêm lực lượng cứu nạn của đơn vị đã đưa 4 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm về bờ an toàn vào 8h sáng.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 20.7 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá BĐ 91464-TS bị phá nước đang có nguy cơ chìm tàu.

4 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm được đưa về Nha Trang an toàn sáng nay 21.7.
4 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm được đưa về Nha Trang an toàn sáng nay 21.7.

Đây cũng là lần cuối cùng Trung tâm thu nhận được thông tin từ tàu bị nạn, lúc này tàu BĐ 91464-TS ở vị trí có tọa độ: 12035’N – 111014’E, cách Nha Trang khoảng 120 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Tình hình thời tiết khu vực đang rất xấu, mưa dông cục bộ rất phức tạp, gió to, chân sóng cao từ 3 đến 3,5m.

Xác minh thông tin, tàu BĐ 91464-TS do ông Lê Văn Minh (Sinh năm 1969, trú Tp. Quy Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến từ ngày 18.7, tại cảng cá Quy Nhơn – tỉnh Bình Định với 4 thuyền viên.

Trung tâm đã cố gắng liên lạc rất nhiều lần cho tàu trên tần số trực canh cấp cứu 7903 KHz, điện thoại vệ tinh và các phương thức liên lạc khác nhưng không nhận được phản hồi từ tàu bị nạn.

Nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai ngay sau đó, một mặt trung tâm đề nghị các đài thông tin duyên hải trong vùng trách nhiệm phát thông báo khẩn cấp vụ việc; yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi kêu gọi tàu cá địa phương hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ. 

Nhận định tình huống tai nạn hết sức phức tạp, ảnh hưởng tính mạng của các ngư dân, tàu SAR 27-01 đang ứng trực tại Nha Trang được điều động khẩn trương lên đường cứu nạn.

Đến 15h15 phút tàu hàng PACIFIC SPIRIT (quốc tịch Hongkong) đang hành trình từ Trung Quốc đi Malaysia nhận được thông tin đã phát hiện và cứu 4 ngư dân trên tàu cá BĐ 91464-TS.

Tàu SAR27-01 tiếp cận và chuyển 4 ngư dân về tàu chăm sóc y tế. Các ngư dân bị nạn lúc này sức khỏe tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn còn các biểu hiện hoảng loạn.

Theo thuyền trưởng Lê Văn Minh, khoảng 3-4h sáng 20.7 tàu gặp lốc xoáy gió rất to. Khi ông Minh phát hiện nước bị tràn vào khoang tàu. Sau nhiều giờ nỗ lực tát nước không được ông Minh đã đánh điện cứu nạn, ngay sau đó thì tàu có nguy cơ chìm nên 4 thuyền viên quyết định lên thuyền thúng. “Chúng tôi lênh đênh trên thuyền thúng giữa mưa gió lạnh khoảng 4-5h đồng hồ thì thấy tàu hàng nước ngoài chạy qua. Lúc đó cố gắng ra tín hiệu và may mắn được cứu. Nếu chậm chút nữa thì chắc khó giữ mạng” ông Minh chia sẻ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đang đưa 4 ngư dân được cứu vớt trên biển về cảng ở Khánh Hòa

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tàu CSB 7011 đang cùng tàu cá BĐ 96935 TS đưa 4 ngư dân bị nạn của BTh 97478 Ts về cảng của Hải đoàn 32 tại tỉnh Khánh Hòa.

Sóng biển mạnh tại nơi tàu CSB 7011 tiếp cận tàu cá cứu vớt được 4 ngư dân

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tàu CSB 7011 đang tiếp cận tàu cá BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 ngư dân Bình Thuận được cứu vớt còn sống, để tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe.

Tin tức 24h: Tìm thấy 4 ngư dân bị mất liên lạc trên biển 10 ngày

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Tìm thấy 4 ngư dân bị mất liên lạc trên biển 10 ngày; Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa dông diện rộng...

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đang đưa 4 ngư dân được cứu vớt trên biển về cảng ở Khánh Hòa

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tàu CSB 7011 đang cùng tàu cá BĐ 96935 TS đưa 4 ngư dân bị nạn của BTh 97478 Ts về cảng của Hải đoàn 32 tại tỉnh Khánh Hòa.

Sóng biển mạnh tại nơi tàu CSB 7011 tiếp cận tàu cá cứu vớt được 4 ngư dân

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tàu CSB 7011 đang tiếp cận tàu cá BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 ngư dân Bình Thuận được cứu vớt còn sống, để tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe.

Tin tức 24h: Tìm thấy 4 ngư dân bị mất liên lạc trên biển 10 ngày

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Tìm thấy 4 ngư dân bị mất liên lạc trên biển 10 ngày; Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa dông diện rộng...