Gặp khó khăn về kỹ thuật trong xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

LÊ HOA |

Đó là khẳng định của ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về việc xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình 8B Lê Trực tại buổi giao ban báo chí của Thành Ủy Hà Nội chiều ngày 21.11.

Ông Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng cho biết, xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, Chính phủ có giao cho Hà Nội và Hà Nội cũng có hứa với Chính phủ thực hiện xong trong tháng 10.

Tuy nhiên, ông Trung thừa nhận, về mặt kỹ thuật đang có nhiều khó khăn. Vì vậy, Hà Nội đã có văn bản chính thức gửi cho Bộ Xây dựng đề nghị Bộ xây dựng hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc.

Cụ thể, ngày 16.11 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản 2743 gửi Hà Nội. Văn bản này giao nhiệm vụ cho 2 đơn vị là Cục Giám định Nhà nước của Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học Xây dựng rà soát phương án.

"Nếu chúng ta dùng phương án cắt giật thì toàn bộ kết cấu sẽ bị ảnh hưởng. Khi toàn bộ kết cấu ảnh hưởng thì chúng ta phải triển khai vấn đề chống đỡ từ tầng hầm đi lên tất cả các tầng. Như vậy sẽ ảnh hưởng luôn cả các tầng còn lại, khi đó làm phá vỡ cả kết cấu của tòa  nhà" - ông Trần Việt Trung nói.

"Phương án cắt ngang sẽ đơn giản hơn, nhưng chúng ta phải giải quyết được với các chủ đầu tư vấn đề liên quan để thống nhất triển khai thực hiện. Bởi vì, hiện nay chúng ta phải xử lý không  chỉ số tầng mà còn phải xử lý một số việc về diện tích vi phạm, chiều cao vi phạm…. Vì vậy, TP Hà Nội đang phối hợp với Bộ Xây dựng để xem xét đánh giá cả hai phương án" - ông Trung cho biết.

Trước đó, ngày 18.11, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp HĐND TP. Tại đây, cử tri đề nghị ông Nguyễn Đức Chung làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và xử lý tòa nhà 8B Lê Trực.

Về giải quyết nhà 8B Lê Trực, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, hiện nay đã cắt xong tầng 19.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Chung, công trình này thiết kế từ tầng số 10 là giật cấp nên đang chờ thẩm định của các nhà khoa học và Bộ Xây dựng, nếu theo hướng cắt giật sẽ không đảm bảo kết cấu công trình.

Ông Chung khẳng định sẽ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và dứt khoát không nhượng bộ. Các bên liên quan đang đề xuất cắt đảm bảo đủ diện tích, sẽ cắt nhà thấp xuống chứ không cắt giật vì nếu cắt giật sẽ không đảm bảo kết cấu. Hiện nay,  UBND TP Hà Nội đang chờ thẩm định của Bộ Xây dựng và thành phố sẽ thực hiện tiếp.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.