Gặp gỡ Bình Định – Hàn Quốc: Doanh nghiệp không gặp bất kỳ rào cản nào

Xuân Nhàn |

Chiều 12.5, UBND tỉnh Bình Định, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm Gặp gỡ Bình Định – Hàn Quốc 2022.

Tham dự, có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan.

“Sở hữu vị trí địa lý, điều kiện giao thông thuận lợi, là “cửa ngõ” ra biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia, Bình Định luôn mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là trên lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ ngành ôtô, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, bảo vệ môi trường…”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long: Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long: Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào.

Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long thông báo: Bình Định đang dần được Hàn Quốc lựa chọn trong kế hoạch hợp tác phát triển song phương.

Người đứng đầu chính quyền Bình Định thừa nhận, trong khi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Bình Định tìm kiếm cơ hội đầu tư, bao gồm những tên tuổi lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyundai Motor, KIA Motor, Keangnam…, con số 4 dự án FDI với tổng vốn 97,71 triệu USD là “khá khiêm tốn”.

Ông Long khẳng định: “Bình Định luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Đến với Bình Định, các doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đến xây dựng dự án, triển khai hoạt động nhanh, hiệu quả”.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Bình Định sở hữu nhiều lợi thế lớn, không phải đâu cũng có được
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Bình Định sở hữu nhiều lợi thế lớn, không phải đâu cũng có được

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hào hứng: “Bình Định như một Việt Nam thu nhỏ, với những lợi thế lớn mà không phải vùng đất nào trên cả nước cũng có được. Tôi tin, bằng tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao, Bình Định sẽ là điểm đến rất tiềm năng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc”.

Theo Đại sứ Park Noh-wan, thay vì diễn ra một lần tại miền Bắc như thông lệ, năm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam quyết định tổ chức thêm Gặp gỡ Hàn Quốc tại Nam Trung bộ.

Với Bình Định, cùng dự án Ngôi nhà hóng mát Hanok đặt ở Quy Nhơn, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các dự án hợp tác phù hợp đặc thù của tỉnh, những dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục v.v…

Đại sứ Park Noh-wan: Ưu tiên tìm kiếm các dự án hợp tác thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục...
Đại sứ Park Noh-wan: Ưu tiên tìm kiếm các dự án hợp tác thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục...

Ông Kim Kwan Mook, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (KOTRA HCMC) cho hay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian gần đây bắt đầu cân nhắc đầu tư vào những địa phương mới có môi trường kinh doanh tốt hơn, thân thiện hơn.

Vị này hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Bình Định”.

Tọa đàm khép lại bằng lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định với KOTRA HCMC và Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Becamex IDC với Hiệp hội thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và Nam Việt Nam (KOCHAM).

Bên lề sự kiện, nhiều tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã sôi nổi “tự giới thiệu” bằng việc khai trương loạt gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu.

Hình ảnh tại một số gian trưng bày:

 
 
 
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng tăng trưởng

Vũ Long |

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước bổ sung cho nhau và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới thúc đẩy cân bằng thương mại

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, hướng tới cân bằng thương mại và mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỉ USD.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng tăng trưởng

Vũ Long |

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước bổ sung cho nhau và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới thúc đẩy cân bằng thương mại

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, hướng tới cân bằng thương mại và mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỉ USD.