Gần trăm con cá heo xuất hiện trên vùng biển Cửa Đại, chuyên gia vui mừng

Thanh Chung |

Một chuyên gia Cố vấn kỹ thuật Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), cho biết, đàn cá heo gần trăm con xuất hiện trên vùng biển Cửa Đại là một tín hiệu tích cực.

Sáng 5.10, thạc sĩ Lê Xuân Ái – Cố vấn kỹ thuật Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) khẳng định, sự xuất hiện của đàn cá heo lên đến cả trăm con trên vùng biển Cửa Đại vào ngày hôm qua (4.10) là một tín hiệu tích cực.

Theo đoạn clip ghi lại cảnh đàn cá heo bơi lội trước ca nô được lan truyền trên mạng xã hội, chuyên gia bảo tồn biển Lê Xuân Ái cho rằng, có thể đàn cá heo này thuộc họ Delphinidae. Đây là loài lớn thứ 3 của họ cá heo đại dương với chiều dài khoảng 1m và cân nặng dao động từ 40-50kg.

“Sự xuất hiện của cá heo là một tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy môi trường vùng biển thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đang được bảo tồn tốt.

Hệ sinh thái ở đây chắc chắc đang hết sức đa dạng. Bởi vì, theo thuộc tính, cá heo thường di chuyển theo các con mồi và thức ăn của chúng thường là những loại cá nhỏ như: Cá trích, cá cơm, cá nục”, ông Ái lý giải.

Việc cá heo xuất hiện với số lượng lớn ở Quảng Nam, cho thấy công tác bảo tồn đang được thực hiện tốt, hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Được biết, ngày 22.9, ở vùng biển thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng xuất hiện đàn cá heo hàng chục con.

Theo ông Ái, đây là một sự trùng hợp đến kỳ lạ, chưa đầy nửa tháng, cả hai địa phương có hệ sinh thái đa dạng, phong phú là khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và Vườn Quốc gia Côn Đảo có sự xuất hiện của cá heo.

“Chắc chắn một điều rằng, 2 nơi này đang làm tốt công tác bảo tồn, phát triển hệ sinh thái vùng biển. Bởi vì, môi trường biển của chúng ta có tốt thì cá heo mới tìm tới để săn mồi”, ông Ái khẳng định.

Trước đó, sáng 4.10, du khách di chuyển bằng ca nô từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm bất ngờ chứng kiến đàn cá heo đang bơi trên vùng biển này. Nhiều người dùng điện thoại quay lại cảnh đàn cá tung mình trước mũi ca nô. Ước tính số cá heo vừa xuất hiện ở vùng biển địa phương lên đến cả trăm con. Khu vực cá heo xuất hiện ở gần cảng Cửa Đại hơn là đảo Cù Lao Chàm.

Ngay lập tức, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cử lực lượng túc trực xung quanh khu vực cá heo bơi để bảo vệ chúng, tránh tình trạng tàu cá hay ca nô trong lúc di chuyển va phải các chú cá”.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm cá heo xuất hiện ở vùng biển Cửa Đại

Thanh Chung |

Ra đảo Cù Lao Chàm tham quan, du khách chứng kiến cảnh tượng một đàn cá heo đang bơi trước mũi ca nô, ước tính hàng trăm con.

Con vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý là sinh vật kỳ dị cực hiếm trên thế giới

Bích Hà |

Con vật lạ giống như tà áo dài ở Phú Quý (Bình Thuận) được nhiều người cho rằng rất giống loài bạch tuộc chăn hiếm gặp trên thế giới.

Con vật lạ trên biển Phú Quý có phải là loài cá cảnh báo sóng thần?

Nhiệt Băng |

Trên mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về con vật lạ như chiếc áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên giống đôi tay, đầu có hình viên bi... xuất hiện trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) mà Lao Động đưa tin, nhưng tuyệt nhiên không ai biết chính xác đó là con vật gì.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm cá heo xuất hiện ở vùng biển Cửa Đại

Thanh Chung |

Ra đảo Cù Lao Chàm tham quan, du khách chứng kiến cảnh tượng một đàn cá heo đang bơi trước mũi ca nô, ước tính hàng trăm con.

Con vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý là sinh vật kỳ dị cực hiếm trên thế giới

Bích Hà |

Con vật lạ giống như tà áo dài ở Phú Quý (Bình Thuận) được nhiều người cho rằng rất giống loài bạch tuộc chăn hiếm gặp trên thế giới.

Con vật lạ trên biển Phú Quý có phải là loài cá cảnh báo sóng thần?

Nhiệt Băng |

Trên mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về con vật lạ như chiếc áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên giống đôi tay, đầu có hình viên bi... xuất hiện trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) mà Lao Động đưa tin, nhưng tuyệt nhiên không ai biết chính xác đó là con vật gì.