Gần 800 giáo viên, học sinh Bắc Giang thuộc diện F1, phải cách ly tập trung

Bích Hà |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang, đến nay toàn ngành giáo dục tỉnh có gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc diện F1, đang cách ly tập trung vì liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Cụ thể, toàn tỉnh đang có 8 học sinh mắc COVID-19. Qua rà soát, có 779 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh thuộc diện F1, phải cách ly tập trung. Trong đó có 101 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 678 học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, đang có 2.308 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 17.151 học sinh, sinh viên thực hiện cách ly tại nhà (F2).

Tổng số học sinh lớp 9 đang bị cách ly y tế là 1.628 trường hợp. Trong đó, có 36 trường hợp là F1.

Theo ông Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GDĐT Bắc Giang, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, hiện nhiều cơ sở mầm non, tiểu học, các trường nội trú, bán trú ở các huyện và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Lục Ngạn đều được trưng dụng làm khu cách ly y tế.

Sở GDĐT Bắc Giang cũng đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết năm học bằng hình thức phù hợp, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Trong đó, khuyến khích trực tuyến, không tập trung đông người. Tiến độ tổng kết năm học dự kiến bảo đảm theo kế hoạch thời gian năm học (chậm nhất ngày 31.5).

Chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (năm học 2021-2022), theo kế hoạch Sở GDĐT Bắc Giang sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào 3 ngày (3 – 4.6.2021 thi vào lớp 10 THPT không chuyên; ngày 5.6.2021 thi vào lớp 10 THPT Chuyên).

Tuy nhiên, hiện toàn ngành có một số học sinh lớp 9 thuộc diện F1 (ở Sơn Động 2, Lục Nam 2, Việt Yên 2, Tân Yên 2, Lạng Giang 1), thời gian hết cách ly muộn nhất 30.5.

Vì vậy, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT Bắc Giang dự kiến sẽ điều chỉnh lịch thi từ 7 đến 10 ngày cho những thí sinh đủ điều kiện.

Đối với thí sinh không thể dự thi đợt 1, căn cứ tình hình cụ thể, Sở sẽ lựa thời điểm phù hợp để tổ chức thi đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh. Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể các đợt thi sau.

Cũng theo kế hoạch, học sinh lớp 9 sẽ đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022 từ ngày 15 đến 20.5.2021. Ngoài việc đăng ký dự thi trực tiếp, học sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở GDĐT tỉnh đã thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm thời chuyển hình thức dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12 từ trực tiếp sang trực tuyến, từ ngày 17.5.2021 đến khi có thông báo mới.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021.

Đồng thời, Sở GDĐT tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến cho học sinh lớp 12 vào ngày 25.5.2021.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Không gây quá tải cho giáo viên trong việc ghi hồ sơ, đánh giá học sinh

Bích Hà |

Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc giáo viên phải hoàn thiện hồ sơ, đánh giá học sinh vào cuối năm học.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Còn lo ngại về chất lượng học trực tuyến và kiểm tra cuối kỳ

Đ.Chung - Th.Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh nhiều tỉnh, thành đã tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Thừa nhận dạy học trực tuyến khó đạt hiệu quả như dạy học trực tiếp, nhưng theo nhiều giáo viên, đây là giải pháp tối ưu trong điều kiện hiện nay vì sự an toàn của học sinh. Điều khiến thầy cô và phụ huynh băn khoăn là phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ trong điều kiện dịch bệnh sẽ được thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng cho học sinh, cũng như đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không gây quá tải cho giáo viên trong việc ghi hồ sơ, đánh giá học sinh

Bích Hà |

Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc giáo viên phải hoàn thiện hồ sơ, đánh giá học sinh vào cuối năm học.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Còn lo ngại về chất lượng học trực tuyến và kiểm tra cuối kỳ

Đ.Chung - Th.Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh nhiều tỉnh, thành đã tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4.5. Thừa nhận dạy học trực tuyến khó đạt hiệu quả như dạy học trực tiếp, nhưng theo nhiều giáo viên, đây là giải pháp tối ưu trong điều kiện hiện nay vì sự an toàn của học sinh. Điều khiến thầy cô và phụ huynh băn khoăn là phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ trong điều kiện dịch bệnh sẽ được thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng cho học sinh, cũng như đánh giá đúng chất lượng dạy và học.