Gần 8 triệu hồ sơ hành chính được tiếp nhận và trả qua Bưu điện

Nhật Nguyên |

Dự kiến trong 2 quý đầu năm, gần 8 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sẽ được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tiếp nhận và chuyển trả đến tận nhà người dân. Tăng 30% so với cùng kì năm trước.

Trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, để hạn chế người dân đến nơi đông người, đa số các địa phương đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công để chuyển sang thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 - 4 chưa nhiều, nên thời gian này, các dịch vụ bưu chính công ích được xem như “cánh tay” nối dài giúp đưa các dịch vụ công trực tuyến gần hơn với người dân.

Tính riêng tháng 3, tháng 4, mặc dù trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội nhưng vẫn có gần 3 triệu hồ sơ được người dân lựa chọn thực hiện qua Bưu điện.

Bưu tá xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên chuyển giấy phép lái xe đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu.
Bưu tá xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên chuyển giấy phép lái xe đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. 

Lĩnh vực hành chính phát sinh nhu cầu nộp hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện nhiều nhất là các thủ tục liên quan đến BHXH, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao giấy khai sinh, chứng nhận về y dược, thuốc bảo vệ thực vật; đăng ký thành lập doanh nghiệp...

Điều đặc biệt là 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đều được phát đến địa chỉ nhận an toàn và chính xác, mọi văn bản, giấy tờ hồ sơ đều được giữ nguyên, không xảy ra tình trạng hư hỏng. Cũng không xảy ra trường hợp nào bị mất, thất lạc hoặc phản ánh từ người dân, tổ chức và cơ quan nhà nước về thái độ, chất lượng phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để triển khai thành công việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng lưới bưu chính công ích, việc kết nối mạng thông tin giữa Vietnam Post và các bộ, ngành, địa phương là điều quan trọng bậc nhất.

Hiện Vietnam Post đã thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu thông tin hoàn toàn với 57 tỉnh, 7 Bộ (Bộ Tư pháp, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Kế hoạch đầu tư). Các địa phương và bộ, ngành còn lại hiện đang thực hiện kết nối để sớm thực hiện liên thông dữ liệu trong thời gian tới. Qua đó không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong việc nộp hồ sơ, nhận kết quả của người dân mà còn giảm áp lực cho các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, giúp cho công chức, viên chức của cơ quan hành chính có thêm thời gian tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó cũng hạn chế được việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ công chức tại bộ phận một cửa với người dân, doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng sách nhiễu, gây bức xúc cho người thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhật Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên bưu điện lặn lội đến thôn, buôn vùng biên trả lương hưu cho dân

BẢO TRUNG |

Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhân viên bưu điện ở Đắk Lắk đã phải lặn lội đến từng thôn, buôn vùng biên giới để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đúng thời hạn cho người dân...

Hội sách Trực tuyến: Bưu điện VN giảm cước chuyển phát lên đến 100%

Nhật Nguyên |

Hội Sách trực tuyến quốc gia đầu tiên diễn ra trên sàn Book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19.4 đến 20.5. Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là đơn vị chuyển phát duy nhất với rất nhiều ưu đãi về cước phí trong suốt thời gian diễn ra hội sách đặc biệt này.

Bưu điện Việt Nam: Nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Mai Khanh |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) - là những người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người - trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa ra mắt hệ thống công nghệ để hỗ trợ người hưởng đăng ký việc nhận chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp BHXH, chi trả người có công và bảo trợ xã hội tại địa chỉ http://www.ansinhxahoi.vnpost.vn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nhân viên bưu điện lặn lội đến thôn, buôn vùng biên trả lương hưu cho dân

BẢO TRUNG |

Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhân viên bưu điện ở Đắk Lắk đã phải lặn lội đến từng thôn, buôn vùng biên giới để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đúng thời hạn cho người dân...

Hội sách Trực tuyến: Bưu điện VN giảm cước chuyển phát lên đến 100%

Nhật Nguyên |

Hội Sách trực tuyến quốc gia đầu tiên diễn ra trên sàn Book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19.4 đến 20.5. Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là đơn vị chuyển phát duy nhất với rất nhiều ưu đãi về cước phí trong suốt thời gian diễn ra hội sách đặc biệt này.

Bưu điện Việt Nam: Nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Mai Khanh |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) - là những người cao tuổi được Chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người - trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa ra mắt hệ thống công nghệ để hỗ trợ người hưởng đăng ký việc nhận chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp BHXH, chi trả người có công và bảo trợ xã hội tại địa chỉ http://www.ansinhxahoi.vnpost.vn.