Gần 700.000 lượt khách du lịch đổ về Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ

T.N.D |

Lượng khách du lịch "khổng lồ", lên đến gần 700.000 lượt người, lớn nhất từ trước đến nay đã đổ về Quảng Ninh trong dịch nghỉ lễ lễ 30.4 - 1.5.

Thông tin nêu trên được Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết ngày 3.5. Theo đó, số lượng khách lưu trú đạt trên 54.000 khách (riêng khách lưu trú quốc tế đạt gần 42.000 người đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ). Con số du khách đổ về Quảng Ninh tăng mạnh so với thời điểm 2018, vượt gần 20%.

Khách tham quan vịnh Hạ Long trong dịp này cũng đạt con số lớn nhất từ trước đến nay, với gần 101.000 lượt người, khiến cảng tàu quốc tế Tuần Châu liên tục lâm vào tình trạng quá tải. Theo ghi nhận của Cảng vụ thủy nội địa Quảng Ninh, cơ quan này đã ký lệnh xuất bến cho hơn 3.600 chuyến tàu thăm vịnh, trong đó có 630 chuyến tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long.

Khách du lịch vạ vật chờ tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: N.H
Khách du lịch vạ vật chờ tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: N.H

Cũng theo cơ quan quản lý du lịch, các điểm du lịch ở các địa phương của Quảng Ninh đều có số lượng khách tham quan đông đảo. Hàng vạn phòng nghỉ tiêu chuẩn và cao cấp đã kín chỗ trong 4-5 ngày nghỉ kéo dài. Tuy nhiên, theo phàn nàn của nhiều du khách, các điểm dịch vụ như nhà hàng, điểm ăn uống vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách trong dịp nghỉ lễ này.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

5 ngày lễ, Hà Nội thu 754 tỉ đồng từ khách du lịch

Mộc Trà |

Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng thu từ du lịch ước đạt 754 tỉ đồng. Đặc biệt, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng gần 18%.

Festival Huế 2019: Hơn 25.000 khách du lịch đến Huế mỗi ngày

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Tối 1.5, Festival Nghề truyền thống Huế với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã bế mạc tại tại Công viên Bia Quốc học (TP Huế).

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Những địa điểm du lịch lý tưởng và vắng khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5

H.N (T/H) |

Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), khu Vân Long (Ninh Bình), đảo Tam Hải (Quảng Nam)… là những địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 mà không lo cảnh chen đông đúc người.

Biển người dự khai hội du lịch biển Cửa Lò 2019

BÍCH DŨNG |

Tối 26.4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An hàng vạn du khách về dự Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2019 với chủ đề “Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng”.

Ám ảnh nạn "chặt chém" tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5

Hương Phan |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 6 ngày là thời điểm thuận lợi để người dân cả nước đi du lịch thư giãn. Song đây cũng là thời điểm mà du khách lo lắng về tình trạng "chặt chém" tại các điểm du lịch khi lượng người đổ về đông.

Thuyền viên ngủ quên, tàu chở khách du lịch tự đắm tại cảng Cái Rồng

Nguyễn Hùng |

Do ngủ quên, không kịp tháo dây khi nước xuống cạn, một tàu chở khách du lịch tuyến Vân Đồn – Cô Tô của Cty TNHH vận tải Quang Minh sáng nay đã bị đắm khi đang neo đậu tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

5 ngày lễ, Hà Nội thu 754 tỉ đồng từ khách du lịch

Mộc Trà |

Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng thu từ du lịch ước đạt 754 tỉ đồng. Đặc biệt, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng gần 18%.

Festival Huế 2019: Hơn 25.000 khách du lịch đến Huế mỗi ngày

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Tối 1.5, Festival Nghề truyền thống Huế với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã bế mạc tại tại Công viên Bia Quốc học (TP Huế).

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Những địa điểm du lịch lý tưởng và vắng khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5

H.N (T/H) |

Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), khu Vân Long (Ninh Bình), đảo Tam Hải (Quảng Nam)… là những địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 mà không lo cảnh chen đông đúc người.

Biển người dự khai hội du lịch biển Cửa Lò 2019

BÍCH DŨNG |

Tối 26.4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An hàng vạn du khách về dự Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2019 với chủ đề “Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng”.

Ám ảnh nạn "chặt chém" tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5

Hương Phan |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 6 ngày là thời điểm thuận lợi để người dân cả nước đi du lịch thư giãn. Song đây cũng là thời điểm mà du khách lo lắng về tình trạng "chặt chém" tại các điểm du lịch khi lượng người đổ về đông.

Thuyền viên ngủ quên, tàu chở khách du lịch tự đắm tại cảng Cái Rồng

Nguyễn Hùng |

Do ngủ quên, không kịp tháo dây khi nước xuống cạn, một tàu chở khách du lịch tuyến Vân Đồn – Cô Tô của Cty TNHH vận tải Quang Minh sáng nay đã bị đắm khi đang neo đậu tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.