Ninh Bình:

Gần 550 trường hợp cách ly tập trung có sức khỏe, tinh thần ổn định

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trường Quân sự - Quân đoàn I, (phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) hiện đang cách ly tập trung gần 550 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ các nước, vùng dịch. Sau gần 10 ngày được cách ly tại đây, sức khỏe của những trường hợp được cách ly đều ổn định và chưa có trường hợp nào có dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Các trường hợp cách ly đều được kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Ảnh: NT
Các trường hợp cách ly đều được kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Ảnh: NT

Chị T.T.H (một người quê tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang được cách ly tại đây cho biết: Chúng tôi chỉ có một chút nhớ nhà, nhưng rất an tâm khi được cách ly theo dõi sức khỏe tại đây. Các điều kiện về ăn, ngủ, tinh thần được các cán bộ, bộ đội tại Trường Quân sự quan tâm, động viên, chăm sóc chu đáo. Mỗi ngày, chúng tôi được ăn 3 bữa, gồm bữa sáng, trưa và tối. Thức ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, luôn nóng sốt và vừa khẩu vị. Các điều kiện sinh hoạt khác cũng rất thoải mái, mỗi người được phát một bộ chăn chiếu, gối ga riêng, có nước nóng để tắm, gội, có dép đi riêng và đầy đủ các đồ vệ sinh cá nhân...

Kiểm tra thức ăn trước khi phát cho những người cách ly. Ảnh: NT
Kiểm tra thức ăn trước khi phát cho những người cách ly. Ảnh: NT

“Hàng ngày, ngoài thời gian vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, chúng tôi có thể đi ra khuôn viên của trường để thư giãn, thoải mái hơn. Chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với người nhà qua điện thoại và mọi người hoàn toàn yên tâm khi chúng tôi được cách ly tại đây. Hiện tại, tôi cũng như những chị em tại khu cách ly nữ này đều có sức khỏe tốt, yên tâm, vui vẻ, mong cho nhanh hết 1 tuần nữa, đủ 14 ngày để có thể được về sum họp cùng gia đình” – chị H chia sẻ.

Thức ăn được đưa đến tận phòng cho những người cách ly. Ảnh: NT
Thức ăn được đưa đến tận phòng cho những người cách ly. Ảnh: NT

Đại úy Ngô Xuân Thể - Kỹ thuật viên, Tổ trưởng Đội y học dự phòng, Cục Hậu cần, Quân đoàn I cho biết: Hàng ngày, khi quân nhu thực hiện nhập thực phẩm, chúng tôi lấy mẫu thực phẩm để test nhanh, khi các thực phẩm đảm bảo an toàn mới được đưa vào chế biến. Sau khi chế biến xong, tất cả các món ăn đều được lưu mẫu hàng ngày, đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm cho người được cách ly và cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Thượng tá Đoàn Duy Thiêm - Phó Chủ nhiệm Hậu cần – kỹ thuật, Trường Quân sự, Quân đoàn I cho biết: Đêm 4.3, tại Trường Quân sự tiếp nhận 547 người Việt Nam từ nước ngoài và các vùng có dịch trở về, trong đó chủ yếu từ đất nước Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Ngay khi đến khu cách ly tập trung, mỗi người được khám sức khỏe, kiểm tra dịch tễ, quá trình đi lại, làm cơ sở để phân khu cách ly cho từng trường hợp. Quân đoàn I đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự và các đơn vị Quân đoàn I phối hợp với ngành Y tế địa phương thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi, động viên cho những người được cách ly tập trung tại đây.

Đồ dùng vệ sinh, dung dịch sát khuẩn... được bố trí đầy đủ. Ảnh: NT
Đồ dùng vệ sinh, dung dịch sát khuẩn... được bố trí đầy đủ. Ảnh: NT

“Ở đây chỉ có một số ít là người dân tỉnh Ninh Bình, còn lại là các trường hợp ở nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Dù ở tỉnh, thành hay người nước nào, đều được các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo, đầy đủ các chế độ theo quy định. Mỗi người đều được phát các vật dụng thiết yếu… Suất ăn 1 ngày mỗi người theo quy định của Bộ Quốc phòng là 57.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn/ngày/người” - Thượng tá Đoàn Duy Thiêm nói.

Cũng theo thượng tá Đoàn Duy Thiêm, khu cách ly được bố trí đúng theo quy định, theo kế hoạch phòng chống, ứng phó với dịch COVID-19, do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường xây dựng, do đó các hoạt động tại đây nhanh chóng đi vào ổn định, nền nếp. Cùng với chăm sóc về vật chất để đảm bảo sức khỏe, những trường hợp được cách ly tại đây còn thường xuyên được động viên, thăm hỏi để đảm bảo ổn định về tinh thần. Hiện, tất cả các trường hợp cách ly đều vui vẻ, hợp tác, yên tâm thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

Những người cách ly tại đây thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao. Ảnh: NT
Những người cách ly tại đây thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao. Ảnh: NT

“Hiện sức khỏe của tất cả các trường hợp cách ly tập trung tại đây đều được theo dõi nghiêm ngặt, được cán bộ y tế đánh giá bình thường, không có công dân nào bị ho, sốt, khó thở hay có biểu hiện bệnh. Nhiều công dân có ý thức nâng cao sức khỏe bằng các hoạt động thể dục thể thao theo khuyến cáo của ngành Y tế. Công tác bảo vệ an ninh cũng được nhà trường duy trì nghiêm túc, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong khu cách ly hay người được cách ly bỏ trốn”- thượng tá Đoàn Duy Thiêm cho biết thêm.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Châu Bùi tiết lộ 1 ngày trong khu cách ly tập trung "như đi nghỉ dưỡng"

Linh Chi |

Châu Bùi sinh năm 1997, là một thần tượng có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ. Trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italia) - vùng có dịch COVID-19 lây lan rộng, Châu Bùi đã phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với Châu Bùi khi cô đang ở trong khu cách ly tập trung tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin mới nhất về các trường hợp đang cách ly tập trung tại TPHCM

Anh Nhàn |

Tính đến sáng 7.3, hiện vẫn còn 582 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện và khu cách ly tập trung của thành phố phòng chống COVID-19.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Châu Bùi tiết lộ 1 ngày trong khu cách ly tập trung "như đi nghỉ dưỡng"

Linh Chi |

Châu Bùi sinh năm 1997, là một thần tượng có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ. Trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italia) - vùng có dịch COVID-19 lây lan rộng, Châu Bùi đã phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với Châu Bùi khi cô đang ở trong khu cách ly tập trung tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin mới nhất về các trường hợp đang cách ly tập trung tại TPHCM

Anh Nhàn |

Tính đến sáng 7.3, hiện vẫn còn 582 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện và khu cách ly tập trung của thành phố phòng chống COVID-19.

TPHCM: Gần 500 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Anh Nhàn |

Hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, bao gồm khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại Củ Chi, Nhà Bè và các cơ sở cách ly tập trung đặt tại 24 quận/huyện.