Gần 457.900 xe được cấp mã QR Code

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 9.2021, hệ thống cấp mã QR Code đã cấp được cho gần 457.900 xe. Đồng thời tận dụng tối đa các phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, hàng hải, đường sắt để giảm tải cho đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch, Bộ này đã hoàn thiện và ban hành 5 hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải trên cả 5 lĩnh vực để thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Tại khu vực phía Nam đã khai thác hiệu quả phương thức vận tải đường thủy với hơn 200 tấn hàng hóa, nông sản được vận chuyển bằng tàu cao tốc cung ứng cho TP.HCM. Dự kiến, sản lượng vận chuyển hàng hóa qua đường thủy nội địa sẽ được nâng lên trên 1.000 tấn vào tuần sau.

Hiện, vướng mắc về quy định thời hạn giấy xét nghiệm, loại hàng hóa được phép vận chuyển vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương… Tuy nhiên, các địa phương cũng nỗ lực để tổ chức giao thông kết hợp với kiểm soát, tạo điều kiện xét nghiệm cho các lái xe nên cơ bản không để ùn tắc kéo dài.

Tính đến ngày 1.9, hệ thống cấp mã QR Code đã cấp được cho gần 457.900 xe. Những vướng mắc khi chuyển sang hệ thống cấp mã tự động cũng đã được Viettel giải quyết và đã tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi hơn đến doanh nghiệp, lái xe. Trong một tuần qua, các số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam mỗi ngày đã giải đáp hơn 200 cuộc điện thoại của các doanh nghiệp vận tải và lái xe về các nội dung liên quan đến luồng xanh vận tải.

Đại diện Bộ GTVT cho rằng, để tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa lưu thông trong bối cảnh dịch bệnh (trừ hàng cấm), các tỉnh, thành phố cần tiếp tục thống nhất quan điểm, hiện nay, tất cả các tuyến đường đều được coi là luồng xanh, trừ tuyến đường nào phải bắt buộc hạn chế để phòng chống COVID-19. Đặc biệt, các địa phương phải có kế hoạch linh hoạt, tận dụng tối đa lợi thế của vận tải đường sắt, đường thủy nội địa và cả hàng hải để giảm tải áp lực cho vận tải đường bộ, kịp thời cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu.

Yêu cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công an nghiên cứu tích hợp, sử dụng chung một phần mềm cấp QR Code đã triển khai của Bộ Công an để kê khai thông tin về người trên xe và phương tiện; qua đó, tạo điều kiện thống nhất trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe và đơn vị vận tải khi thực hiện vận chuyển, lưu thông hàng hóa không phải khai báo nhiều lần với các thông tin trùng lặp, nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Đối với các địa phương đang là vùng xanh, trong dịp nghỉ lễ 2.9, Sở Giao thông Vận tải phải chủ động tham mưu các phương án tổ chức giao thông cho người và hàng hóa đảm bảo thuận tiện, an toàn giao thông và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ quét mã QR code từ thôn, khu dân cư để mở rộng vùng xanh

Thanh Chung |

Để quản lý người ra vào thôn, tổ dân phố, khu dân cư Đà Nẵng triển khai quét mã QR code tại các chốt kiểm dịch để mở rộng vùng xanh. Mỗi người khi ra đường đều phải khai báo y tế trước ở nhà khi đến chốt kiểm soát sẽ quét mã giúp đi qua chốt nhanh hơn và nếu phát hiện những người ở vùng dịch đến để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Việt Dũng |

Người dân, tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua website của Bộ Công an để lấy mã QR Code, khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ có thể nhanh chóng lưu thông.

Xe chở hàng có giấy nhận diện mã QR Code có bị kiểm tra?

phương dung |

Tôi nghe nói, nếu có giấy nhận diện mã QR Code do ngành Giao thông Vận tải cấp thì sẽ không phải kiểm tra tại các chốt kiểm dịch. Xin hỏi thông tin này có đúng không?

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Đà Nẵng sẽ quét mã QR code từ thôn, khu dân cư để mở rộng vùng xanh

Thanh Chung |

Để quản lý người ra vào thôn, tổ dân phố, khu dân cư Đà Nẵng triển khai quét mã QR code tại các chốt kiểm dịch để mở rộng vùng xanh. Mỗi người khi ra đường đều phải khai báo y tế trước ở nhà khi đến chốt kiểm soát sẽ quét mã giúp đi qua chốt nhanh hơn và nếu phát hiện những người ở vùng dịch đến để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Việt Dũng |

Người dân, tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua website của Bộ Công an để lấy mã QR Code, khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ có thể nhanh chóng lưu thông.

Xe chở hàng có giấy nhận diện mã QR Code có bị kiểm tra?

phương dung |

Tôi nghe nói, nếu có giấy nhận diện mã QR Code do ngành Giao thông Vận tải cấp thì sẽ không phải kiểm tra tại các chốt kiểm dịch. Xin hỏi thông tin này có đúng không?