Gần 4.000 người sử dụng căn cước công dân tích hợp mũi tiêm vào sân Mỹ Đình

Quang Việt |

Hà Nội - Trong số 8.000 khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, có gần một nửa số người dùng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp mũi tiêm vaccine...

Ngày 17.11, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, trong trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tối qua (16.11), số lượng khán giả vào sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) có khoảng 8.000 người.

Theo C06, trong số khán giả trên, có tới 6.486 trường hợp dùng thẻ căn cước công dân gắn chip để qua các cửa kiểm soát vào sân xem trận đá bóng.

Trong đó, có 3.855 khán giả dùng thẻ căn cước công dân gắn chip có tích hợp cả 2 mũi tiêm vaccine, và kết quả test âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, C06 cho hay, có 1.405 trường hợp dùng thẻ căn cước công dân gắn chip đã tích hợp 1 mũi và test COVID-19; 1.226 trường hợp không tích hợp song họ có giấy test và chứng nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19.

Theo Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06, người tiêm đủ 2 mũi vaccine thì máy quét chuyên dụng sẽ báo đèn màu xanh, tiêm một mũi hiển thị đèn vàng. Còn khán giả chưa tiêm vaccine thì báo màu đỏ.

Sau trận đấu đầu tiên tại sân nhà Mỹ Đình, ngày 9.11, giữa Việt Nam - Nhật Bản, khán giả vào sân xem Việt Nam và Saudi Arabia đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hơn.

Ngoài sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để qua các cửa kiểm soát vào sân, khán giả còn dùng mã QR qua ứng dụng VNEID để quét.

Theo Trung tướng Huệ, Cục C06 đã có kế hoạch thời gian tới, thẻ căn cước có thể sử dụng nhiều ứng dụng, tiện ích hơn trong các lĩnh vực khác.

“Ví dụ trong các trận bóng đá, cổ động viên chỉ cần mang theo CCCD đến sân vận động, trong thẻ đã có thông tin về vé, tiêm chủng, xét nghiệm”, ông Huệ thông tin thêm.

Ngoài ra, trong thời gian tới, C06 sẽ ứng dụng việc kiểm tra căn cước công dân ở những sự kiện thể thao đông người, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khán giả, người hâm mộ.

Cũng giống trong trận Việt Nam gặp Nhật Bản, ở trận đấu tối qua (16.11), công an cũng tiếp tục được hướng dẫn đi theo các luồng. Cụ thể:

- Luồng 1: Dành cho khán giả có thẻ căn cước công dân gắn chip. Nếu người dân chưa có thẻ căn cước công dân thì đề nghị Công an phường nơi thường trú cấp Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (có mã QR).

- Luồng 2: Nếu công dân không có thẻ căn cước công dân và Thông báo số định danh nhưng có sử dụng điện thoại thông minh cài ứng dụng VNEID.

- Luồng 3: Dành cho người nước ngoài và công dân không sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng VNEID.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để khán giả được vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Saudi Arabia

Hạ Nguyên |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 16.11 trên sân  Mỹ Đình.

Khán giả được khuyến cáo đến sớm trước trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia

MINH PHONG |

Ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam - Saudi Arabia khuyến cáo khán giả tới sân Mỹ Đình sớm 2 tiếng để thực hiện việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế.

Hơn 6.000 khán giả vào sân Mỹ Đình bằng căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hà Nội - Với thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin mũi tiêm và test COVID-19, khán giả chỉ cần 3 giây qua các hàng rào kiểm soát phòng dịch tại sân vận động Mỹ Đình.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Điều kiện để khán giả được vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Saudi Arabia

Hạ Nguyên |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 16.11 trên sân  Mỹ Đình.

Khán giả được khuyến cáo đến sớm trước trận tuyển Việt Nam - Saudi Arabia

MINH PHONG |

Ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam - Saudi Arabia khuyến cáo khán giả tới sân Mỹ Đình sớm 2 tiếng để thực hiện việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế.

Hơn 6.000 khán giả vào sân Mỹ Đình bằng căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hà Nội - Với thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp thông tin mũi tiêm và test COVID-19, khán giả chỉ cần 3 giây qua các hàng rào kiểm soát phòng dịch tại sân vận động Mỹ Đình.