Gần 400 giáo viên và học sinh Hà Tĩnh mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Kể từ hôm qua đến trưa nay (9.2), tỉnh Hà Tĩnh có 381 giáo viên và học sinh mắc COVID-19.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, sau kỳ nghỉ Tết, từ ngày 8.2, khi học sinh vào giáo viên trở lại trường, ngành y tế địa phương tiến hành test COVID-19 thì phát hiện 50 giáo viên và 331 học sinh là F0.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện Hà Tĩnh có 21 trường với hơn 13.000 học sinh chuyển sang học trực tuyến; 37 trường với hơn 18.000 học sinh nghỉ học.

Trong số các trường nghỉ học chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân….

Trong ngày 8.2, Hà Tĩnh có 498 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 353 ca cộng đồng, 79 ca đã cách ly và 66 ca trong khu vực phong tỏa. Tổng số ca bệnh COVID-19 từ ngày 1.1 đến nay là 2.658 người.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Sau Tết, có gần 1.300 học sinh, giáo viên mắc COVID-19

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại Thanh Hóa đã ghi nhận gần 1.300 trường hợp là giáo viên, học sinh mắc COVID-19.

Hải Phòng: Gần 3.000 giáo viên, học sinh mắc COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 9.2, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau kỳ nghỉ Tết, ca mắc COVID-19 ở cộng đồng tại Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nhận định, các ca mắc COVID-19 tại tỉnh này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thanh Hóa: Sau Tết, có gần 1.300 học sinh, giáo viên mắc COVID-19

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại Thanh Hóa đã ghi nhận gần 1.300 trường hợp là giáo viên, học sinh mắc COVID-19.

Hải Phòng: Gần 3.000 giáo viên, học sinh mắc COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 9.2, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau kỳ nghỉ Tết, ca mắc COVID-19 ở cộng đồng tại Quảng Trị tăng cao

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nhận định, các ca mắc COVID-19 tại tỉnh này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.