Gần 400 đường ở TPHCM cần đổi tên, cập nhật: Người dân ngại phiền phức khi làm lại giấy tờ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Vấn đề gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… đang hiện hữu tại TPHCM tiếp tục được đưa ra bàn luận tại Hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM” tổ chức ngày 14.2. Đáng nói, dù được nghiên cứu và chỉ ra từ lâu nhưng quá trình điều chỉnh lại đang diễn ra khá chậm.

Nhiều lỗi sai tên đường

Tại hội thảo, các chuyên gia chỉ ra rằng TPHCM hiện có khoảng 3.600 đường có tên, cùng với đó là nhiều đường chưa có tên tạo nên một mạng lưới đồ sộ, phủ chằng chịt. Do trải qua thời gian dài lịch sử cùng nhiều lần thay đổi, tên đường thành phố càng trở nên phức tạp vì trùng tên, tên sai, tên không có ý nghĩa... hoặc xuất hiện tình trạng đường không có tên, tên không có đường, tên được đặt tự phát không đúng chuẩn…

Theo thống kê, TPHCM có 311 đường trùng tên với 132 tên đường; 38 tên đường đặt không chính xác tên nhân vật lịch sử hoặc địa danh; 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử - văn hóa; cùng với đó là những tên đường chưa phù hợp, chưa thống nhất ý kiến… Ngoài ra còn xuất hiện tình trạng đường không có tên, tên không có đường, tên được đặt tự phát không đúng chuẩn…

 
Danh sách 38 tên đường viết sai theo nghiên cứu của CEFURDS, 2013.

Trong đó phải kể đến đường Lê Thánh Tôn được xem là con đường trung tâm, ngay trước cửa UBND TPHCM. Đường Lê Thánh Tôn viết đúng phải là Lê Thánh Tông - đây là tên của vị vua nhà Hậu Lê, trị vì từ năm 1460 đến khi qua đời năm 1497.

TP HCM đang có hàng chục tên đường viết sai tên danh nhân. Ảnh Huân Cao
TPHCM đang có hàng chục tên đường viết sai tên danh nhân. Ảnh Huân Cao

Trên địa bàn quận Phú Nhuận cũng được đặt tên không chính xác là Trương Quốc Dung thay vì phải là Trương Quốc Dụng - là nhà sử học và nhà thiên văn nổi tiếng của Việt Nam.

Trên địa bàn TP.Thủ Đức có một con đường lớn mang tên Kha Vạn Cân, nếu viết đúng phải là Kha Vạng Cân. Đây là tên của cố Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quận 5 có đường Lương Nhữ Học, viết đúng phải là Lương Như Hộc - tên vị quan thời hậu Lê có hai lần làm sứ giả sang Trung Quốc.

Đường Nguyễn Thiệp nếu viết đúng phải là Nguyễn Thiếp. Ảnh HC
Đường Nguyễn Thiệp nếu viết đúng phải là Nguyễn Thiếp. Ảnh Huân Cao

Tương tự như vậy, đường Nguyễn Thiệp viết đúng là Nguyễn Thiếp, Bùi Hữu Diện - Bùi Hữu Diên, Dương Tự Quán - Dương Tụ Quán, Đoàn Như Hài - Đoàn Nhữ Hài, Hồ Huấn Nghiệp - Hồ Huân Nghiệp, Nơ Trang Long - N'Trang Lơng...

Đường
Đường Nơ Trang Long cần phải viết đúng là N'Trang Lơng. Ảnh: Huyên Nguyễn

Người dân tự đề xuất đổi biển đường

Bà Phạm Thị Hải, sinh sống tại đường số 11, Phường 3, quận Bình Thạnh bày tỏ ngán ngẩm mỗi khi phải gọi xe di chuyển, gửi thư từ hay có người thân đến thăm. “Trên giấy tờ thì con đường trước cửa nhà tôi là đường số 11 nhưng những năm trước không hiểu sao cắm biển là đường Miếu Nổi. Mãi đến năm 2021, sau khi chúng tôi ý kiến thì được cắm lại biển là đường số 11. Thế nhưng trên Google Maps rất khó định vị ra khu nhà này. Đi gửi bưu phẩm những nơi yêu cầu tự khai trên app cũng không được vì địa chỉ này không hiện trên map. Tôi mong sớm có biện pháp khắc phục”, bà Hải nói.

Đường số 11 được gắn tên là đường Miếu Nổi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đường số 11 được gắn tên là đường Miếu Nổi. Ảnh: Huyên Nguyễn

Sống trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, anh Công Bằng băn khoăn rằng nếu thực hiện đổi tên đường thì các giấy tờ, thủ tục hành chính đi kèm liệu thay đổi có khó khăn không. “Tôi chỉ ngại phiền phức khi phải đi làm lại giấy tờ”, anh Công Bằng chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Huyền và Anh Nhàn – du khách từ Hà Nội vào TPHCM từng 1 phen hú hồn khi nhầm đường Phạm Ngũ Lão từ quận Gò Vấp thành Quận 1 trong khi hai con đường cách nhau gần chục km.

Theo tìm hiểu của PV, trước thực trạng TPHCM có nhiều tên đường đặt tạm, đặt sai tên danh nhân, hoặc đặt tên kiểu viết tắt khó hiểu và vô nghĩa, ngay từ năm 1998, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương về việc chấn chỉnh lại công tác đặt tên đường.

Sau đó, TPHCM đã thành lập ra "Hội đồng Đặt tên đường" do cố Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu làm Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng còn quy tụ được 20 ủy viên thường trực là những vị lãnh đạo các sở ban ngành, các hội khoa học và những nhà nghiên cứu có uy tín.

Còn nhớ, đề án “Công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại TPHCM – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS, 2013) đã được Báo Lao Động phản ánh nhiều lần về tình trạng “Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu”.

Đường Nguyễn Duy Dương, viết đúng phải là Võ Duy Dương. Ảnh: Huân Cao
Đường Nguyễn Duy Dương, viết đúng phải là Võ Duy Dương. Ảnh: Huân Cao

Đến năm 2016, sau 3 năm nghiên cứu, khảo sát và thực hiện, đề án chính thức hoàn thành và báo cáo đến UBND TPHCM để có chỉ đạo thực hiện.

Đến tháng 9.2020, Sở Văn hóa - Thể thao đã có văn bản đề xuất UBND Thành phố xem xét điều chỉnh 38 tên đường đặt không chính xác tuy nhiên đến nay các tên vẫn chưa được điều chỉnh. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đặt tên đường theo công nghệ GIS, người dân TP.HCM và du khách được lợi gì?

Huân Cao |

Như Báo Lao Động đã thông tin, trong thời gian tới TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng việc đổi, đặt tên đường theo công nghệ hiện đại GIS. Việc xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) trong việc quản lý và đặt tên đường sẽ giúp cho chính quyền, người dân và du khách có nhiều tiện ích.

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

Huân Cao |

Không chỉ đặt tên đường theo kiểu viết tắt, đánh số khó hiểu và vô nghĩa, TPHCM còn có hàng chục tên đường bị viết sai tên danh nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự tôn kính của người dân đối với những danh nhân văn hóa, lịch sử có đóng góp cho tổ quốc và dân tộc.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Đặt tên đường theo công nghệ GIS, người dân TP.HCM và du khách được lợi gì?

Huân Cao |

Như Báo Lao Động đã thông tin, trong thời gian tới TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng việc đổi, đặt tên đường theo công nghệ hiện đại GIS. Việc xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) trong việc quản lý và đặt tên đường sẽ giúp cho chính quyền, người dân và du khách có nhiều tiện ích.

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

Huân Cao |

Không chỉ đặt tên đường theo kiểu viết tắt, đánh số khó hiểu và vô nghĩa, TPHCM còn có hàng chục tên đường bị viết sai tên danh nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự tôn kính của người dân đối với những danh nhân văn hóa, lịch sử có đóng góp cho tổ quốc và dân tộc.