Gần 40 em học sinh lớp 2 nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh sinh nhật

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.3, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu, điều tra nguyên nhân vụ 38 em học sinh lớp 2A5, trường tiểu học Trường Sơn, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) bị đau bụng, nôn và tiêu chảy sau khi ăn sinh nhật tại lớp học.

Thông tin ban đầu, sáng 15.3, lớp tổ chức sinh nhật cho một em học sinh gồm có bánh kem nhỏ, bánh kem chà bông trứng muối và trà sữa. Khoảng 15 phút sau, 38 em học sinh có dấu hiệu buồn nôn, đau bụng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, các học sinh khi vào bệnh viện cấp cứu đều có hiện tượng nôn, đau bụng, tiêu chảy.

Đến trưa cùng ngày, có nhiều em bị nhẹ đã ổn định sức khỏe được xuất viện; các học sinh còn lại đang nằm viện điều trị.

Hiện nay, các mẫu bánh kem, bánh kem chà bông trứng muối và trà sữa đã được các cơ quan chức năng liên quan lấy mẫu đem đi kiểm tra.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra chất độc khiến 6 anh em ngộ độc trên đường tan học

L.Hà |

Chất độc bên trong ống nước được gia đình 6 nạn nhân thu lại và mang theo đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội là natri fluoroacetate. Đây chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được cấm sử dụng.

Xử phạt 98 triệu đồng cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm cho 88 người

H.V |

Một cơ sở sản xuất bánh mì tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bị xử phạt 98 triệu vì gây ngộ độc thực phẩm cho 88 người.

Uống trà sữa trân châu, 16 em học sinh bị ngộ độc

Đ.V |

Phụ huynh mua trà sữa trân châu để các em học sinh liên hoan. Hậu quả, 16 học sinh bị ngộ độc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tìm ra chất độc khiến 6 anh em ngộ độc trên đường tan học

L.Hà |

Chất độc bên trong ống nước được gia đình 6 nạn nhân thu lại và mang theo đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội là natri fluoroacetate. Đây chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được cấm sử dụng.

Xử phạt 98 triệu đồng cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm cho 88 người

H.V |

Một cơ sở sản xuất bánh mì tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bị xử phạt 98 triệu vì gây ngộ độc thực phẩm cho 88 người.

Uống trà sữa trân châu, 16 em học sinh bị ngộ độc

Đ.V |

Phụ huynh mua trà sữa trân châu để các em học sinh liên hoan. Hậu quả, 16 học sinh bị ngộ độc.