Gần 300 nghìn học sinh ở Thanh Hóa trong ngày đầu đi học lại

Quách Du |

Hàng trăm nghìn học sinh (từ cấp 2 đến bậc đại học) ở Thanh Hóa, đã đi học trở lại sau một thời gian nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).

Theo đó, trong ngày hôm nay (21.4) hàng trăm nghìn học sinh từ cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học ở Thanh Hóa đã bắt đầu đi học trở lại.

 
Các học trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa tập thể dục trong ngày đầu tiên đi học lại. Ảnh Quách Du
Được biết, trước khi đón hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đến lớp, các sở ban ngành của tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, trường học và các thầy cô trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh trường lớp, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, thầy Lường Văn Hoan – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trước khi học sinh của trường đi học lại, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai các công việc như; họp trực tuyến với tất cả các giáo viên, phân cho từng bộ phận chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh.

 
Thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học tại Trường THPT  Hàm Rồng. Ảnh: Quách Du
“Chúng tôi huy động tất cả các giáo viên đến trường để dọn vệ sinh, khử khẩn toàn bộ các phòng học. Sau đó, các giáo viên nhắn tin đến từng bậc phụ huynh có con đang theo học tại trường biết về lịch học và thực hiện các bước phòng chống dịch bệnh khi các em đến trường” – thầy Hoan nói.

Thầy Hoan cho biết thêm, trong ngày 21.4, toàn trường có gần 1.700 học sinh đến lớp, tất cả các em đều đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Tại lớp học, các giáo viên chủ nhiệm sẽ tiến hành đo thân nhiệt của các em và lưu vào sổ theo dõi của mỗi lớp.

 
Thực hiện việc đo thân nhiệt đối với các học sinh tại trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Ông Nguyễn Văn Thi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày 21.4, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 300.000 học sinh, sinh viên đã đi học trở lại.

“Trước khi đón các học sinh trở lại lớp, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn khu vực khuôn viên trường; Chuẩn bị xà phòng, vòi nước rửa tay… tại sân trường và trên mỗi lớp học. Đồng thời, nhà trường thông báo, hướng dẫn đến phụ huynh, chuẩn bị những tư trang cho các cháu trước khi đến trường” – ông Thi nói.

 
Các học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày đầu tiên đi học trở lại. Ảnh: Quách Du
Ông Thi cho biết thêm, trong ngày đầu tiên đi học lại, tất cả các em học sinh trên địa bàn đều rất phấn khởi, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và không có trường hợp nào vi phạm.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa một trong 3 địa phương (cùng với Cà Mau và Thái Bình) đầu tiên, cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ở Thanh Hóa bắt đầu đi học lại từ ngày 21.4

Quách Du |

Học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học tại Thanh Hóa sẽ bắt đầu đi học trở lại vào ngày 21.4, riêng bậc tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ.

Nóng nhất 24h: Đã có 1 địa phương thông báo cho học sinh đi học lại

Hà Vi |

Đã có 1 địa phương thông báo cho học sinh đi học lại; Chính thức giảm giá điện cho tất cả các khách hàng; Vì sao 2 mẫu dịch bệnh nhân 91 có kết quả xét nghiệm ngược nhau... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Cà Mau: Hàng quán mở cửa, học sinh lớp 9, 12 đi học lại từ ngày 20.4

NHẬT HỒ |

Sáng nay 16.4, các quán giải khát, quán ăn, cơ sở kinh doanh thiết yếu chính thức mở cửa trở lại. Tỉnh này cũng xem xét cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học sinh ở Thanh Hóa bắt đầu đi học lại từ ngày 21.4

Quách Du |

Học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học tại Thanh Hóa sẽ bắt đầu đi học trở lại vào ngày 21.4, riêng bậc tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ.

Nóng nhất 24h: Đã có 1 địa phương thông báo cho học sinh đi học lại

Hà Vi |

Đã có 1 địa phương thông báo cho học sinh đi học lại; Chính thức giảm giá điện cho tất cả các khách hàng; Vì sao 2 mẫu dịch bệnh nhân 91 có kết quả xét nghiệm ngược nhau... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Cà Mau: Hàng quán mở cửa, học sinh lớp 9, 12 đi học lại từ ngày 20.4

NHẬT HỒ |

Sáng nay 16.4, các quán giải khát, quán ăn, cơ sở kinh doanh thiết yếu chính thức mở cửa trở lại. Tỉnh này cũng xem xét cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.