Gần 24.600 phương tiện phải quay đầu khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Đến hết ngày 21.2, có 196.721 lượt phương tiện với 341.946 người vào TP.Hải Phòng tại các điểm chốt, các lực lượng yêu cầu quay đầu 24.587 phương tiện với 31.779 người...

Tối 23.2, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an các đơn vị, địa phương tập trung tiến hành tổng kiểm tra lưu trú đối với tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Qua đó, đến ngày 21.2 đã kiểm tra 4.509 lượt cơ sở với 9.016 người (trong đó người từ vùng dịch được phép lưu trú: 1.883 người) phát hiện 8 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và đã đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các nơi công cộng, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đến nay đã phát hiện xử lý 86 trường hợp không đeo khẩu trang; phát hiện xử lý 19 cơ sở kinh doanh có điều kiện (16 cơ sở karaoke, 3 cơ sở massage) vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, xử phạt trên 270 triệu đồng; phát hiện lập hồ sơ xử lý, đưa vào cơ sở cách ly tập trung 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đối với công tác chốt điểm phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị đã thực hiện 7 lượt điều động cán bộ, chiến sĩ, tăng cường lực lượng cho các chốt. Ngày 16.2 tiếp tục tăng cường bổ sung 5 tổ với 50 CBCS tại các chốt có lưu lượng xe lớn: cầu Nghìn, Quốc lô 5A, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống Quốc lộ 10 và nhánh xuống đường 353.

Các lực lượng tham gia tại các chốt tiếp tục kiểm tra, kiểm soát người phương tiện vào thành phố 24/24, thực hiện các biện pháp dừng xe, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm soát người, phương tiện vào thành phố, đặc biệt là các xe thùng, xe chở hàng, xe container, xe cứu thương... phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp vượt chốt kiểm soát.

Đến hết ngày 21.2, đã có 196.721 lượt phương tiện với 341.946 người vào thành phố tại các điểm chốt, các lực lượng đã yêu cầu quay đầu 24.587 phương tiện với 31.779 người; thực hiện khai báo y tế cho 184.576 người; đưa 142 người vào cơ sở cách ly.

Đáng lưu ý, lực lượng chức năng đã bắt giữ 34 đối tượng người Hải Dương có hành vi lạng lách vượt chốt kiểm soát tại Quốc lộ 5A (khu vực ga Dụ Nghĩa) lập hồ sơ xử lý theo quy định…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng), địa bàn giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành - ổ dịch mới ghi nhận tại Hải Dương) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 23, 24.2, TP.Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu Ba tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng), địa bàn giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành - ổ dịch mới ghi nhận tại Hải Dương) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 23, 24.2, TP.Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu Ba tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính.