Gần 1.800 vị trí việc làm với mức lương hấp dẫn chờ ứng viên

LAN NHƯ - THÙY CHI |

Phiên giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 thu hút 30 doanh nghiệp và 43 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với gần 1.800 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc nhiều vị trí, ngành nghề. Trong đó, hơn 250 vị trí có mức lương lên đến 30 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn -
Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ghé thăm gian hàng tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Thùy Chi

Gần 1.800 chỉ tiêu tuyển dụng

Ngày 24.4, tại Trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội), phiên GDVL chuyên đề năm 2021 diễn ra tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động. Đây là hoạt động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thực hiện nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm cho người lao động.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động. Ảnh: Lan Như

Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, trao đổi những thông tin về lao động việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề để có sự lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực, trình độ đã được đào tạo.

Đây cũng là dịp các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động trực tiếp. Đồng thời, quảng bá, gặp gỡ, tư vấn cho người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề, du học. Qua phiên giao dịch, nhiều lao động đã bước đầu đưa ra được quyết định về lựa chọn việc làm, ngành nghề du học theo hệ vừa học vừa làm phù hợp.

Rất đông học sinh đến tham gia Phiên GDVL chuyên đề năm 2021. Ảnh: Lan Như
Rất đông học sinh đến tham gia Phiên GDVL chuyên đề năm 2021. Ảnh: Lan Như

Phần lớn thuộc lĩnh vực kinh doanh - marketing, điện tử, ôtô, thực phẩm, may mặc, nông nghiệp. Đáng chú ý, có hơn 380 vị trí việc làm với mức thu nhập từ 10 - 30 triệu đồng/tháng. Đây được xem là mức lương đáng kỳ vọng cho người lao động đang tìm việc.

Người lao động làm thủ tục tại Phiên GDVL. Ảnh: Thùy Chi
Người lao động làm thủ tục tại Phiên GDVL. Ảnh: Thùy Chi

Ông Nguyễn Đức Tiến – Giám đốc khối Gama Service của Công ty cổ phần Gama Việt Nam cho biết, hiện tại công ty đang cần tuyển dụng từ 7 – 10 kỹ thuật viên.

“Chúng tôi đang rất mong chờ hiệu quả từ phiên GDVL chuyên đề. Bởi công ty đang hướng đến mở rộng liên kết, đặt hàng trước lao động. Cụ thể, hiện nay, công ty đã hợp tác với Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, ở hai ngành Cơ khí và Điện tử” – ông Tiến nói thêm.

Nhiều điểm sáng

Hội nghị là công tác truyền thông quy mô lớn để gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động. Ảnh: Thùy Chi

Nét mới của phiên GDVL chuyên đề tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm nay là các vị trí việc làm đều được kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, việc kết nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề được phối hợp khá chặt chẽ.

Các doanh nghiệp có mặt từ sớm để sẵn sàng tư vấn tuyển dụng. Ảnh: Thùy Chi
Các doanh nghiệp có mặt từ sớm để sẵn sàng tư vấn tuyển dụng. Ảnh: Thùy Chi

Em Dương Hồng Quân (18 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) hiện đang theo học nghề Kỹ thuật ôtô tại trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, rất mong chờ phiên giao dịch việc làm lần này với mong muốn tìm kiếm cơ hội xuất khẩu lao động.

“Sau khi học xong cấp 2, tôi theo học ngành Kỹ thuật ôtô, sau đó được trường giới thiệu cho Công ty ACE. Trong sáng nay, bố mẹ cũng đã đăng ký xuất khẩu lao động cho tôi tại Nhật Bản. Bản thân tôi mong muốn có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình” - Quân nói.

Người lao động được tư vấn việc làm. Ảnh: Lan Như
Người lao động được tư vấn việc làm. Ảnh: Lan Như

Trong bối cảnh thị trường lao động đang dần sôi động sau dịch COVID-19, phiên GDVL chuyên đề là điểm sáng cho những người quan tâm, mong muốn tìm việc, chuyển đổi nghề nghiệp.

"Tôi đánh giá rất cao phiên GDVL chuyên đề ngày hôm nay. Từ đây, người lao động sẽ được tư vấn định hướng nghể nghiệp; góp phần thúc đẩy, khuyến khích phong trào khởi nghiệp trên địa bàn Thủ đô” - bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội kỳ vọng.

LAN NHƯ - THÙY CHI
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...

LĐLĐ Thanh Hoá: Triển khai việc làm cụ thể vì quê hương thịnh vượng

Xuân Hùng |

Sáng 25.4, LĐLĐ Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Công đoàn tham gia xây dựng nội quy lao động, xây dựng hệ thống thang, bảng lương, định mức lao động doanh nghiệp theo quy định Bộ Luật Lao động năm 2019”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Khảo sát đời sống, việc làm công nhân lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 20.4, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống

Anh Tuấn |

Phát biểu tại diễn đàn: "Phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam" diễn ra ngày 20.4 do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...

LĐLĐ Thanh Hoá: Triển khai việc làm cụ thể vì quê hương thịnh vượng

Xuân Hùng |

Sáng 25.4, LĐLĐ Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Công đoàn tham gia xây dựng nội quy lao động, xây dựng hệ thống thang, bảng lương, định mức lao động doanh nghiệp theo quy định Bộ Luật Lao động năm 2019”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Khảo sát đời sống, việc làm công nhân lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 20.4, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống

Anh Tuấn |

Phát biểu tại diễn đàn: "Phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam" diễn ra ngày 20.4 do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo không lấy mất việc làm của năng lượng truyền thống.