Gần 1.600 con trâu bò ở Quảng Ngãi mắc bệnh lỡ mồm long móng

Thanh Chung |

Gần 1.600 con trâu bò bị dịch lỡ mồm long móng. Tỉnh Quảng Ngãi ra sức khống chế và ngăn chặn tình trạng bùng phát, lây lan của dịch bệnh này.

Ông Ngô Hữu Hạ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, toàn tỉnh có khoảng 1.600 con trâu bò bị mắc bệnh, hiện các ngành chức năng tỉnh đang ra sức khống chế sự bùng phát và ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch lở mồm long móng.

“Khoảng 1.000/1.600 con trâu, bò mắc lở mồm long móng đã bớt bệnh. Từ trước Tết đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xuất tổng cộng 15.000 liều vắc xin và 600 lít hóa chất phục vụ cho công tác ngăn chặn, phòng chống dịch.

Dự kiến, từ ngày 15.2 đến 15.3, chúng tôi sẽ sử dụng 7.000 lít hóa chất để thực hiện việc tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh” - ông Hạ nói.

Theo thống kê của huyện Bình Sơn, 22/25 xã thuộc huyện này đã xuất hiện dịch lở mồm long móng với tổng số 1.534 con trâu, bò mắc bệnh. Trong đó, ngành chức năng tiêu hủy 50 con trâu, bò chết vì dịch.

Hiện, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, là địa phương bùng phát dịch lở mồm long móng nghiêm trọng nhất với 993 con bò mắc bệnh, trong đó có 35 con chết khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao.

Đơn cử như trường hợp ông Phan Minh Khánh (thôn Liêm Quang, xã Bình Tân), vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, đàn bò 16 con của gia đình ông bỏ ăn, miệng lở loét, chảy nước dãi, chân nứt nẻ không thể tự di chuyển.

“Ngay khi phát hiện đàn bò xuất hiện các triệu chứng trên, gia đình báo với cơ quan chức năng và được xác định đàn bò bị bệnh lở mồm long móng.

Mặc dù tôi cùng thú y địa phương tích cực cứu chữa nhưng 3/16 con bò mắc bệnh đã không qua khỏi, gây thiệt hại cho gia đình gần 100 triệu đồng” - ông Khánh chia sẻ.

Ông Phạm Hồng Nguyên- Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Sơn cho hay, dịch bệnh xuất hiện từ trước Tết nguyên đán và hiện đã lan rộng ra hầu hết các xã. Trước tình hình dịch bệnh lở mồm long móng lan rộng, huyện đã trích ngân sách hơn 600 triệu đồng mua vắc xin và hóa chất để phòng chống dịch, đồng thời  ứng 5.000 liều vắc xin, 240 lít hóa chất từ chi cục chăn nuôi và thú y để cấp về cho các xã tiêm vắc xin bao vây, tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL: Dịch tả lợn Châu Phi lắng dịu, các địa phương tính chuyện tái đàn

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh này đã lắng dịu, các địa phương hướng dẫn người dân tái đàn.

Vì sao người thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi chưa nhận được hỗ trợ?

HƯNG THƠ |

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, các đại biểu đã nêu đề nghị của cử tri việc cần sớm triển khai chi trả tiền hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.

Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, tái đàn an toàn để tăng nguồn cung thịt lợn

L.V |

Để tăng thêm nguồn cung thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích các địa phương tái đàn an toàn, không để dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

ĐBSCL: Dịch tả lợn Châu Phi lắng dịu, các địa phương tính chuyện tái đàn

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh này đã lắng dịu, các địa phương hướng dẫn người dân tái đàn.

Vì sao người thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi chưa nhận được hỗ trợ?

HƯNG THƠ |

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, các đại biểu đã nêu đề nghị của cử tri việc cần sớm triển khai chi trả tiền hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.

Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, tái đàn an toàn để tăng nguồn cung thịt lợn

L.V |

Để tăng thêm nguồn cung thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích các địa phương tái đàn an toàn, không để dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm.