Gần 140.000 lao động ngoại tỉnh đã quay lại, TPHCM tiếp tục cần nhân lực

Huyên Nguyễn |

Theo thống kê, hiện đã có gần 140.000 lao động ngoại tỉnh quay lại TPHCM làm việc sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Lao động đã quay trở lại 

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết hiện nay, theo thống kê của các khu chế xuất và khu công nghiệp có khoảng 134.850 người lao động trở lại TPHCM để làm việc và rải rác tại các doanh nghiệp trên địa bàn các quận - huyện khoảng trên dưới 5.000 người.

Bên cạnh đó, ngày 30.9.2021, UBND TPHCM đã ban hành văn bản 3231 quy định phương thức vận chuyển người lao động trở lại thành phố, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động từ các tỉnh thành về TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Lâm -
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

"Một số lượng lao động ở khu vực Tây Nguyên đã trở lại làm việc vì thế tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới đây sẽ trở nên khả quan hơn", ông Lâm cho hay.

Riêng người lao động muốn tìm việc tại thành phố, ông Lâm cho biết có thể liên hệ lại công ty cũ hoặc đến các Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở để được tư vấn, hỗ trợ tìm việc theo nhu cầu. Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ là đầu mối kết nối 2 bên, nếu phù hợp nhu cầu sẽ giới thiệu để doanh nghiệp phỏng vấn, ông Lâm nói.

Nhu cầu việc làm trong quý IV tăng cao

Theo Báo cáo Thị trường lao động quý III năm 2021 – Dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2021 tại TPHCM, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi) cho hay trong quý III năm 2021, nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng điểm và 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần 29.350 chỗ làm việc, chiếm 70,95% tổng nhu cầu nhân lực.

Các nhóm ngành kinh tế cấp I có nhu cầu nhân lực cao trong quý III năm 2021(%). Nguồn: Falmi
Các nhóm ngành kinh tế cấp I có nhu cầu nhân lực cao trong quý III năm 2021(%). Nguồn: Falmi

Dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2021 cần khoảng 43.654 – 56.869 chỗ làm việc. Thời điểm cuối năm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động hoàn thành chỉ tiêu đề ra và tuyển dụng nhân lực phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết Nguyên đán.

Xu hướng tuyển dụng tập trung ở các nhóm nghề như: Kinh doanh - thương mại cần khoảng 10.045 – 13.086 chỗ làm việc (chiếm 23,01%); dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ cần khoảng 5.033 – 6.557 chỗ làm việc (chiếm 11,53%); công nghệ thông tin cần khoảng 3.283 – 4.277 chỗ làm việc (chiếm 7,52%); cơ khí – tự động hoá cần khoảng 2.213 – 2.883 chỗ làm việc (chiếm 5,07%).

Cùng với đó, vận tải – kho bãi – dịch vụ cảng cần khoảng 2.078 – 2707 chỗ làm việc (chiếm 4,76%); dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng cần khoảng 1.855 – 2.417 chỗ làm việc (chiếm 4,25%); du lịch – nhà hàng – khách sạn cần khoảng 1.807 – 2.354 chỗ làm việc (chiếm 4,14%); kỹ thuật điện – điện lạnh – điện công nghiệp –  điện tử cần khoảng 1.689 – 2201 chỗ làm việc (chiếm 3,87%).

Ở ngành công nghệ lương thực – thực phẩm cần khoảng 1.606 – 2.093 chỗ làm việc (chiếm 3,68%); kiến trúc – kỹ thuật công trình xây dựng cần khoảng 1.371 – 1.786 chỗ làm việc (chiếm 3,14 %);…

Nhu cầu nhân lực các nhóm nghề cao nhất quý III năm 2021 (%)
Nhu cầu nhân lực các nhóm nghề cao nhất quý III năm 2021 (%). Nguồn: Falmi

Mặt khác, trong những tháng cuối năm ngoài tuyển dụng lao động làm việc toàn thời gian, doanh nghiệp cũng có nhu cầu ở một lượng lớn lao động bán thời gian phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

Nhu cầu nhân lực ở lao động qua đào tạo chiếm 87,19% tổng nhu cầu nhân lực; trong đó, nhu cầu tuyển dụng ở trình độ đại học trở lên chiếm 21,07%; cao đẳng chiếm 19,81%; trung cấp chiếm 26,35%; sơ cấp chiếm 19,96%. Nhu cầu tuyển dụng ở lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá thấp với 12,81% tổng nhu cầu nhân lực.

Kéo dài việc chi trả gói hỗ trợ đợt 3 đến ngày 22.10

Về gói hỗ trợ đợt 3, đến nay, thành phố đã chi trả cho 5.066.506 người. Theo chỉ đạo của UBND thành phố kết thúc chi trả vào ngày 15.10.2021, tuy nhiên, còn khoảng hơn 1 triệu người vẫn chưa nhận hỗ trợ do chưa có mặt tại địa phương, hoặc đang điều trị tại các bệnh viện, hoặc đang đang ở trong khu phong tỏa, cách ly. Vì vậy, UBND TP chấp thuận cho kéo dài việc chi trả đến ngày 22.10, trên tinh thần hoàn thành càng sớm càng tốt.

Đối với các danh sách bổ sung thì tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách bổ sung.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.10, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đồng Nai, đề nghị ưu tiên tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng (tính theo giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) trở lại làm việc. Không được từ chối đề nghị của người lao động vì lý do người lao động đã là F0.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho lao động nữ

Phương Hảo |

Vừa qua, tại Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức buổi tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 70 lao động nữ.

Nhiều người lao động được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Kiều Vũ |

Liên tục có đoàn viên Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào trung tuần tháng 10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ưu tiên tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.10, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đồng Nai, đề nghị ưu tiên tiếp nhận người lao động là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng (tính theo giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) trở lại làm việc. Không được từ chối đề nghị của người lao động vì lý do người lao động đã là F0.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho lao động nữ

Phương Hảo |

Vừa qua, tại Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức buổi tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 70 lao động nữ.

Nhiều người lao động được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Kiều Vũ |

Liên tục có đoàn viên Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào trung tuần tháng 10.