Gần 13.500 học sinh ở Long An đã được tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.11 cho biết, sau thời gian chuẩn bị và hơn 1 ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi, đã có gần 13.500 học sinh trong tỉnh được tiêm.

Toàn tỉnh Long An có 167.662 người từ 12 - 17 tuổi, trong đó có 65.768 người 15 - 17 tuổi. Bắt đầu từ ngày 19.11, tỉnh Long An triển khai tiêm vaccine cho người từ 16 - 17 tuổi trên toàn tỉnh và người 15 tuổi tại một số huyện.

Tính đến tối 20.11, toàn tỉnh Long An có 13.494 người từ 15 - 17 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo Sở Y tế Long An, chưa ghi nhận trường hợp biến chứng đáng kể nào liên quan đến tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi trong tỉnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Long An trao 100.000 túi “An sinh - ấm tình Công đoàn”

Kỳ Quan |

LONG AN - Ngày 19.11, tại huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao tượng trưng 100.000 túi "An sinh - Ấm tình Công đoàn" trị giá 20 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện đấu thầu qua mạng, Long An giải ngân gần hết vốn đầu tư công

Kỳ Quan |

LONG AN - Dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Long An vẫn giải ngân tốt vốn đầu tư công (ước tính gần 97%). Đóng góp vào kết quả ấy có việc thực hiện tốt đấu thầu qua mạng.

Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

LONG AN - Trong ngày hôm nay 18.11, ngành GDĐT tỉnh Long An phối hợp với các địa phương trong tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi để tiêm vaccine COVID-19, trong đó có giấy cam kết đồng ý tiêm vaccine của phụ huynh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

LĐLĐ tỉnh Long An trao 100.000 túi “An sinh - ấm tình Công đoàn”

Kỳ Quan |

LONG AN - Ngày 19.11, tại huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức trao tượng trưng 100.000 túi "An sinh - Ấm tình Công đoàn" trị giá 20 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện đấu thầu qua mạng, Long An giải ngân gần hết vốn đầu tư công

Kỳ Quan |

LONG AN - Dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Long An vẫn giải ngân tốt vốn đầu tư công (ước tính gần 97%). Đóng góp vào kết quả ấy có việc thực hiện tốt đấu thầu qua mạng.

Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

LONG AN - Trong ngày hôm nay 18.11, ngành GDĐT tỉnh Long An phối hợp với các địa phương trong tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi để tiêm vaccine COVID-19, trong đó có giấy cam kết đồng ý tiêm vaccine của phụ huynh.