Gần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong 10 năm

Hải Miên |

Sáng 12.7, tại Thanh Hóa, Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và định hướng công tác trong thời gian tới.

Tăng người tham gia, mở rộng đối tượng

Chính sách BHTN ở Việt Nam được giao cho hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) thuộc Sở LĐTBXH triển khai thực hiện từ năm 2009.

Qua 10 năm triển khai thực hiện (2009-2019) chính sách BHTN đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Đối tượng tham gia BHTN dần được mở rộng, số người tham gia BHTN tăng dần qua các năm. Từ chỉ có 5.993.300 người năm 2009, đến năm 2018, số người tham gia đã lên 12.680.173, gấp 2,12 lần và chiếm 87,7% tổng số người tham gia BHTN bắt buộc (14,45 triệu người).

Giải quyết trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2015-2018 khoảng 636.940 người/năm. Đồng thời, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm ngày càng tăng. Trong năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt người, gấp gần 3 lần so với năm 2015 và gấp gần 10 lần so với năm 2010.  Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ học nghề cũng tăng dần theo các năm. Số người được hỗ trợ học nghề năm 2018 là 37.977 người, gấp 1,56 lần năm 2015 và gấp 140,66 lần năm 2010.

Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ảnh PV
Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ảnh PV

Chính sách thể hiện nguyên tắc chia sẻ nhân văn

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: "Thời gian qua, chính sách BHTN đã được ban hành đồng bộ, đầy đủ và kịp thời, đi vào cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động. Đó thực sự là điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, được các ngành, các cấp và xã hội đánh giá cao".

Chính sách BHTN đã thực sự thể hiện nguyên tắc “đóng – hưởng”, nguyên tắc chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người lao động, giữa người có nguy cơ mất việc làm thấp và người có nguy cơ mất việc làm cao. Qua đó, thúc đẩy gắn kết xã hội.

Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm.
Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm.

Ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm cho biết, “96,8% số người hưởng TCTN đã được tư vấn, giới thiệu việc làm. Những năm gần đây, người lao động khi đến các TTDVVL được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm và được cung cấp thông tin thị trường lao động nên đã quay trở lại thị trường lao động.  Ấn tượng, có những trung tâm có đến hàng trăm người sau khi được tư vấn, giới thiệu việc làm đã không nộp hồ sơ hưởng TCTN nữa”.

“Nếu năm 2010 có 125.562 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, đến năm 2015 là 463.859 lượt người (tăng 3,6 lần so với năm 2010) thì đến năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt người tăng hơn 10 lần so với số người được tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2010” – ông Trung nói.

Bên cạnh đó, tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2010 chỉ có 270 người được hỗ trợ học nghề, đến năm 2018 con số này là 37.977 người. Một số địa phương có số người được hỗ trợ học nghề cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, ước kết dư Quỹ BHTN tính đến cuối năm 2018 là 79.073 tỷ đồng. Dự báo đến năm 2020, Quỹ BHTN vẫn đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, với phương châm 3 đúng là "đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn", Cục Việc làm sẽ tiếp tục phối hợp với các TTDVVL để đẩy mạnh quy trình tư vấn về việc làm, học nghề với nhiều hình thức phong phú cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Phấn đấu đến năm 2012 đạt khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; năm 2015 là 35% và năm 2031 là 45%. Cùng với đó, sẽ sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN.

Hải Miên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường cung cấp thông tin về việc làm cho lao động phổ thông

Hải Miên |

Dự án “Phát triển thị trường lao động và việc làm” với mục tiêu nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động sẽ tăng cường hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin lao động việc làm cho nhóm lao động phổ thông.

Phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm

AT |

Hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp với các quy định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm này đã góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động. 

580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Trần Kiều |

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Trong đó, riêng tháng 5 ước có 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch công tác tháng 5 đặt ra.

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động quay lại thị trường

ANH THƯ |

Nhận trợ cấp thất nghiệp chỉ là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Chính sách này cần hướng người lao động vào việc hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm.

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Tăng cường cung cấp thông tin về việc làm cho lao động phổ thông

Hải Miên |

Dự án “Phát triển thị trường lao động và việc làm” với mục tiêu nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động sẽ tăng cường hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin lao động việc làm cho nhóm lao động phổ thông.

Phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm

AT |

Hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp với các quy định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm này đã góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động. 

580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Trần Kiều |

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Trong đó, riêng tháng 5 ước có 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch công tác tháng 5 đặt ra.

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động quay lại thị trường

ANH THƯ |

Nhận trợ cấp thất nghiệp chỉ là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Chính sách này cần hướng người lao động vào việc hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm.