Gần 1.000 sản phẩm của nạn nhân bạo lực gia đình được tặng hành khách

Minh Hạnh |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2021, Vietnam Airlines phối cùng HopeBox (doanh nghiệp xã hội hướng đến phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình) đã tặng gần 1.000 phần quà trên các chuyến bay cho hành khách trong ngày đặc biệt.

Theo đại diện thành viên sáng lập HopeBox – bà Đặng Thị Hương, gần 1.000 hộp quà ý nghĩa đã được chuẩn bị từ chính đôi bàn tay của những người phụ nữ vừa thoát khỏi bạo lực gia đình và bắt đầu cuộc sống mới tại HopeBox.

Mỗi phần quà là những chiếc bánh quy, được viết lên lời chúc nhân ngày 8.3 kèm theo tấm thiệp với thông điệp: Mỗi người phụ nữ là một bông hoa, xứng đáng được nâng niu, tôn trọng, tự do, bình đẳng, trao cơ hội và công nhận.

HopeBox rất tự hào vì những món quà thủ công do các chị em làm được trao tặng cho nhiều khách hàng đi máy bay.

Các nữ hành khách vui mừng được tặng quà 8.3. ảnh VN
Các nữ hành khách vui mừng được tặng quà 8.3. Ảnh: VN

Ra đời vào ngày 8.3.2018, HopeBox là mô hình doanh nghiệp xã hội giúp các chị em phụ nữ Việt Nam từng bị bạo hành trong gia đình có được công việc ổn định và thay đổi cuộc sống. Cái tên HopeBox được gợi ra từ mô hình đồ ăn trưa đóng hộp cho người làm việc tại văn phòng.

HopeBox là nơi có thể trao quyền cho phụ nữ bị bạo lực giới, giúp họ thay đổi cuộc đời, trở thành đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp và độc lập về tài chính, có khả năng tổ chức các chương trình đào tạo nghề bài bản cho phụ nữ, có cơ sở hoạt động ở nhiều địa phương để giúp đỡ nhiều phụ nữ hơn và có thể xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Các chị em được tuyển vào nhiều vị trí như nấu đồ ăn trưa đóng hộp, làm bánh, khô gà, vải bọc thực phẩm sáp ong, hộp quà tặng... Tuỳ vào kỹ năng, họ còn có thể đảm nhận những vị trí quan trọng hơn như quản lý, kế toán…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi làm việc, văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân lao động.

Bắc Giang: Truyền thông phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân

Bùi Văn Khước |

Tại Công ty TNHH Monchang Vina, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong công nhân lao động năm 2020.

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

T. TUẤN |

Ngày 30.8, Câu lạc bộ “Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật” phối hợp Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc đã tổ chức buổi tuyên truyền Phòng, chống bạo lực gia đình cho 100 hội viên Hội Phụ nữ xã Thường Nga.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân nhà trọ

Kỳ Quan |

Ngày 5.7, bà Lê Thị Thu Cúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - dẫn đầu Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến các khu nhà trọ cạnh Khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật cho công nhân lao động ở trọ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Phú Thọ: Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi làm việc, văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân lao động.

Bắc Giang: Truyền thông phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân

Bùi Văn Khước |

Tại Công ty TNHH Monchang Vina, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong công nhân lao động năm 2020.

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

T. TUẤN |

Ngày 30.8, Câu lạc bộ “Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật” phối hợp Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc đã tổ chức buổi tuyên truyền Phòng, chống bạo lực gia đình cho 100 hội viên Hội Phụ nữ xã Thường Nga.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân nhà trọ

Kỳ Quan |

Ngày 5.7, bà Lê Thị Thu Cúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - dẫn đầu Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến các khu nhà trọ cạnh Khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật cho công nhân lao động ở trọ.