Gần 1.000 ngôi nhà tốc mái do bão số 5: Tập trung khắc phục thiệt hại

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra.
Ngày 19.9, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại huyện Hải Lăng.

Vào ngày 18.9, bão số 5 đổ bộ đã khiến huyện Hải Lăng có 594 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có bị thiệt hại nặng nhất là ở xã Hải Chánh. Xã Hải Chánh có khoảng 145 bị tốc mái, trong đó có 20 nhà bị tốc mái từ 70% trở lên. Hiện tại công tác khắc phục thiệt hại gặp rất nhiều khó khăn do trên địa bàn bị mất điện.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao quà hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: Tiến Nhất.
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao quà hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: Tiến Nhất.

Ông Lê Quang Tùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như công tác chỉ đạo cứu dân ra khỏi vùng bão và khắc phục hậu quả bão số 5 của huyện Hải Lăng. Để khắc phục sớm nhất những thiệt hại do bão gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện cần tiếp tục bám sát cơ sở, bám sát nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực giúp đỡ bà con bị thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa bão trên địa bàn xã Hải Chánh.

Theo ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng bão số 5, toàn tỉnh có gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp triều cường đã làm mực nước biển dâng cao, tràn qua cửa cống xâm nhập vào nội đồng. Do thượng lưu mưa không lớn, nên nguy cơ nhiễm mặn trên sông Vĩnh Phước, ảnh hưởng đến nước sinh hoạt TP.Đông Hà là rất lớn.

“Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng tại chỗ hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục thiệt hại mưa bão. Đồng thời tỉnh cũng sẽ trích ngân sách hỗ trợ mua các nguyên vật liệu giúp người dân lợp lại nhà cửa bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất sau bão” – ông Hà Sỹ Đồng nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 19.9: Bão số 5 Noul gây thiệt hại như thế nào?

Cát Tường - Đức Thiện |

Bão số 5 Noul gây thiệt hại như thế nào?; Khởi tố giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông; 3.000 khán giả được vào sân xem trận Hà Nội FC - Viettel... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 19.9.

Dự báo thời tiết 19.9: Hoàn lưu bão số 5 kết hợp gió mùa gây mưa lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương

Vũ Long |

Bão số 5 đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút 19.9: Bão số 5 Noul gây thiệt hại như thế nào?

Cát Tường - Đức Thiện |

Bão số 5 Noul gây thiệt hại như thế nào?; Khởi tố giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông; 3.000 khán giả được vào sân xem trận Hà Nội FC - Viettel... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 19.9.

Dự báo thời tiết 19.9: Hoàn lưu bão số 5 kết hợp gió mùa gây mưa lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương

Vũ Long |

Bão số 5 đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ.