Gần 1.000 lượt du khách đến Quảng Trị trong ngày đầu mở cửa trở lại

HƯNG THƠ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng đón tiếp khách du lịch tại các di tích, điểm du lịch trên địa bàn từ giữa tháng 3. Trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách trở lại vào ngày 30.4, có gần 1.000 du khách đến tham quan…

Ngày 1.5, ông Đỗ Văn Bình – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày 30.4, các di tích, điểm du lịch trên địa bàn đã mở cửa trở lại để đón du khách.

Có gần 1.000 lượt khách đã đến tham quan, riêng Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị đón 350 lượt khách, tiếp theo là Di tích Quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải…

Tại các điểm đón khách du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu cầu chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ vật tư, y tế để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc.

Trước đó, ngày 18.3, tỉnh Quảng Trị tạm dừng đón tiếp khách du lịch tại các di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 500 di tích, điểm tham quan du lịch, do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách đến Quảng Trị giảm đến 90%.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội để ngành du lịch sửa chữa những khiếm khuyết

Hoàng Văn Minh |

Đại dịch COVID-19 đã phá tan tất cả những thành quả, đưa ngành du lịch gần như về số không. Nhưng COVID-19 cũng là một cơ hội vàng để ngành du lịch “nghỉ ngơi” và sửa chữa những khiếm khuyết do tăng trưởng nóng trong một thời gian dài.

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội vẫn đóng cửa dịp 30.4

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Khác với sự náo nhiệt, rộn ràng trong dịp nghỉ lễ 30.4 những năm trước, dịp nghỉ lễ năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội vẫn đóng cửa.

Nghỉ lễ 30.4 -1.5: Nhiều người lao động chọn phương án ở nhà, không du lịch

Minh Hương |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên người lao động sẽ có nhiều kế hoạch, phương án khác nhau cho dịp lễ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cơ hội để ngành du lịch sửa chữa những khiếm khuyết

Hoàng Văn Minh |

Đại dịch COVID-19 đã phá tan tất cả những thành quả, đưa ngành du lịch gần như về số không. Nhưng COVID-19 cũng là một cơ hội vàng để ngành du lịch “nghỉ ngơi” và sửa chữa những khiếm khuyết do tăng trưởng nóng trong một thời gian dài.

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội vẫn đóng cửa dịp 30.4

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Khác với sự náo nhiệt, rộn ràng trong dịp nghỉ lễ 30.4 những năm trước, dịp nghỉ lễ năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội vẫn đóng cửa.

Nghỉ lễ 30.4 -1.5: Nhiều người lao động chọn phương án ở nhà, không du lịch

Minh Hương |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên người lao động sẽ có nhiều kế hoạch, phương án khác nhau cho dịp lễ.