Gần 1.000 can phạm, phạm nhân ở Đà Nẵng được tiêm vaccine ngừa COVID-19

An Thượng |

Trong ngày 16.9, Bệnh viện 199 phối hợp cùng Công an TP.Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 1.000 can phạm, phạm nhân tại trại giam Hòa Sơn và các nhà tạm giữ các quận, huyện. Đây là một trong những biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại thành phố.

Để thực hiện việc tiêm chủng an toàn, hiệu quả, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và các cán bộ trại giam đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh. Sau khi vận động, các can phạm, phạm nhân tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine.

Trước khi tiêm chủng, các can phạm, phạm nhân được hỗ trợ khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định.

Dịp này Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine COVID-19. Từ ngày 13.9 đến nay, thành phố tổ chức tiêm bao phủ toàn dân cho những người trên 18 tuổi không phân biệt về điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố.

Trong chiến dịch tiêm lần này, UBND thành phố giao UBND các quận huyện chủ động lên kế hoạch tiêm cho người dân trên địa bàn quận với yêu cầu phải chu đáo, chặt chẽ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại

THUỲ TRANG |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho phép các công trình, trong đó có công trình dân dụng, nhà ở được thi công trở lại. Người lao động tại các công trình này nếu ở ngoại tỉnh thì phải bố trí 3 tại chỗ để phòng dịch.

Đà Nẵng nới lỏng nhiều hoạt động, nhưng chủ trương còn xa thực tiễn

Thanh Hải |

Sau gần 1 tháng thực hiện phong tỏa cứng toàn thành phố để chống COVID-19 theo nguyên tắc "nội bất xuất ngoại bất nhập", từ ngày 16.9, Đà Nẵng đã nới lỏng cho nhiều hoạt động trở lại. Tuy vậy, thực tế, người dân còn rất nhiều trở ngại để có thể ra đường, sinh hoạt, làm việc.

Đà Nẵng sẽ tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca trong 1 tuần

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 200.000 liều của hãng AstraZeneca cho các đối tượng tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 đến 21.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại

THUỲ TRANG |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho phép các công trình, trong đó có công trình dân dụng, nhà ở được thi công trở lại. Người lao động tại các công trình này nếu ở ngoại tỉnh thì phải bố trí 3 tại chỗ để phòng dịch.

Đà Nẵng nới lỏng nhiều hoạt động, nhưng chủ trương còn xa thực tiễn

Thanh Hải |

Sau gần 1 tháng thực hiện phong tỏa cứng toàn thành phố để chống COVID-19 theo nguyên tắc "nội bất xuất ngoại bất nhập", từ ngày 16.9, Đà Nẵng đã nới lỏng cho nhiều hoạt động trở lại. Tuy vậy, thực tế, người dân còn rất nhiều trở ngại để có thể ra đường, sinh hoạt, làm việc.

Đà Nẵng sẽ tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca trong 1 tuần

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 200.000 liều của hãng AstraZeneca cho các đối tượng tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 đến 21.9.