Gần 100 xóm miền núi Cao Bằng vẫn ngóng điện lưới quốc gia

Tân Văn |

Mục tiêu 100% xóm làng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều có điện vào năm 2025 đang đối diện những thách thức lớn.

Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, đến hết tháng 6.2024, toàn tỉnh Cao Bằng còn có 83 xóm, với trên 6.700 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Việc thiếu điện đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và đặc biệt ảnh hưởng đến việc dạy và học theo chương trình mới của học sinh.

Theo Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, từ năm 2021 đến quý hết II/2024, số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn khoảng 6.461 hộ, tỉ lệ 4,96%. Trong đó, Bảo Lâm là huyện có số hộ dân chưa có điện lưới quốc gia nhiều nhất với 3.260, xếp sau là huyện Bảo Lạc với 2.362 hộ chưa có điện.

Ngày 30.7, trao đổi với PV, ông Chảo Quẩy Ú (trú xóm Hò Lù, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc) chia sẻ: "Cả xóm vẫn chưa có điện. Đường đi lại khó khăn quá nên bao năm nay điện vẫn chưa kéo về. Không có điện, trẻ con chỉ biết học bài vào ban ngày chứ buổi tối thì khó lắm".

Hò Lù là một trong những xóm thuộc huyện Bảo Lạc vẫn “trắng điện“. Ảnh: Tân Văn.
Hò Lù là một trong những xóm thuộc huyện Bảo Lạc vẫn “trắng điện“. Ảnh: Tân Văn

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng nêu ra là do nguồn vốn Trung ương bố trí cho đầu tư xây dựng các công trình điện tỉnh Cao Bằng đang thấp so với nhu cầu (180 tỉ /819 tỉ đồng, tỉ lệ 21,97%).

Mặt khác, việc các hộ dân sống rải rác, khoảng cách quá xa, địa hình hiểm trở nên vượt mức suất đầu tư tối đa cấp điện cho một hộ dân ở nông thôn đang là một trong những thách thức lớn. Theo tính toán, để một hộ dân tại các điểm vùng sâu vùng xa có điện sử dụng sẽ tiêu tốn khoảng 120 triệu đồng chi phí.

Ngoài ra, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chưa quan tâm ưu tiên đúng mức về nguồn lực (vốn được giao theo phân cấp) để đầu tư cho các công trình cấp điện.

Bà Đồng Thị Kiều Oanh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng - cho hay, để đạt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% các xóm, hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện, tỉnh Cao Bằng đang đề xuất Trung ương cấp kinh phí tiếp tục thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo cho tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn là 283 tỉ đồng theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Song song quá trình trên, tỉnh Cao Bằng sẽ huy động thêm các nguồn lực để đầu tư các dự án cấp điện, trong đó sử dụng nguồn vốn dự phòng, kinh phí tiết kiệm thông qua đấu thầu và do nhà nước có chính sách giảm thuế VAT để đầu tư cấp điện nhằm tăng số hộ dân được sử dụng điện.

Tại các xóm vùng sâu, vùng xa chi phí lắp đặt, kéo lưới điện tốn kém khá nhiều chi phí. Ảnh: Huy Hùng.
Tại các xóm vùng sâu, vùng xa, chi phí lắp đặt, kéo lưới điện tốn kém khá nhiều chi phí. Ảnh: Huy Hùng

Theo tìm hiểu, giai đoạn 2021-2024, tỉnh Cao Bằng đã bố trí 180 tỉ đồng cho các dự án cấp điện tới những xóm chưa "trắng điện".

Các huyện được ưu tiên cấp điện trước gồm: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An. Các sở, ngành, UBND các huyện đã bố trí một phần vốn lồng ghép thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp nông thôn.

Thông tin từ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng Nông Khải Hoàn, 22 dự án xây dựng các công trình cấp điện cho các xóm "trắng điện" đang triển khai tại 7 huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Bảo Lâm, Hạ Lang, Nguyên Bình, Thạch An, Hòa An, cấp điện tới 38 xóm và 1.094 hộ. Sau khi hoàn thành, số xóm chưa có điện giảm còn 45 xóm và 5.367 hộ, chiếm 4,12%.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng cũng đề xuất UBND Cao Bằng sớm nghiên cứu và đồng ý cho các cơ quan liên quan triển khai cung cấp điện từ năng lượng tái tạo tới các hộ sống rải rác thuộc các xóm vùng sâu vùng xa.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành điện mong muốn tăng năng suất lao động

Mai Hương |

Nhiều người lao động trong ngành Điện mong muốn tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập.

Tiềm năng điện mặt trời lớn, nhưng dân Đà Nẵng ít dùng

An Thượng |

Thống kê của UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay tổng nguồn năng lượng tái tạo, điện mặt trời lắp đặt toàn thành phố chỉ đạt 3,69%.

Vùng đất Lục Khu ở Cao Bằng quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

Tân Văn |

Vùng đất Lục Khu, huyện Hà Quảng từ lâu đã là nơi khô hạn, khó khăn bậc nhất của tỉnh Cao Bằng. Các thế hệ người dân nơi đây luôn mong ngóng những công trình nước sinh hoạt được xây dựng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Người lao động đến gần hơn với nhà ở xã hội

Minh Hương |

Từ hôm nay (1.8), Nghị định 100 hướng dẫn một số điều Luật Nhà ở về phát triển, quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) được Chính phủ ban hành, có hiệu lực, đã nới điều kiện về thu nhập với người có nhu cầu thuê, mua loại nhà này. Bên cạnh đó, theo Luật Nhà ở đã có thêm chủ thể tham gia xây dựng nhà ở, đó là Tổng LĐLĐVN. Đây là mong muốn của rất nhiều người lao động thu nhập thấp có nhu cầu mua, thuê NƠXH.

Vỡ mộng "đào Pi"

LƯƠNG HẠNH |

Không còn những lời hô hào, mời gọi tham gia mạng lưới Pi Network (Pi) hay đổ xô dự những sự kiện liên quan đến tiền ảo Pi, thành viên ở các hội nhóm đầu tư tiền ảo Pi kêu gọi nhà đầu tư loại tiền này xóa các ứng dụng liên quan trong thời gian gần đây.

Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày

TRUNG DU |

Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Thái Bình bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ thanh tra.

Đại giáo chủ Iran lệnh trả thù vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Thanh Hà |

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran.

Video mới về khoảnh khắc kinh hoàng vụ khủng bố 11.9

Song Minh |

Video mới công bố ghi lại chi tiết khoảnh khắc tòa tháp đôi sụp đổ trong vụ tấn công khủng bố 11.9 năm 2001 ở Mỹ.

Người lao động ngành điện mong muốn tăng năng suất lao động

Mai Hương |

Nhiều người lao động trong ngành Điện mong muốn tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập.

Tiềm năng điện mặt trời lớn, nhưng dân Đà Nẵng ít dùng

An Thượng |

Thống kê của UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay tổng nguồn năng lượng tái tạo, điện mặt trời lắp đặt toàn thành phố chỉ đạt 3,69%.

Vùng đất Lục Khu ở Cao Bằng quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

Tân Văn |

Vùng đất Lục Khu, huyện Hà Quảng từ lâu đã là nơi khô hạn, khó khăn bậc nhất của tỉnh Cao Bằng. Các thế hệ người dân nơi đây luôn mong ngóng những công trình nước sinh hoạt được xây dựng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.