Ga Hải Dương đón khách trở lại

Minh Hạnh |

Sau 2 tuần tạm dừng đón, trả khách tại ga Hải Dương (tỉnh Hải Dương) để phòng chống dịch COVID-19 lây lan, ngành đường sắt thông báo kế hoạch đón, trả khách tại ga Hải Dương và lịch chạy tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng từ 0 giờ ngày 29.8.2020.

Theo đó, tuyến Hà Nội-Hải Phòng sẽ chạy hằng ngày đôi tàu LP5/LP6; chạy đôi tàu LP3/LP8 vào thứ 7 và Chủ Nhật hằng tuần. Để phòng chống dịch COVID-19, ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách đi tàu cần lưu ý khai báo y tế trước khi lên tàu; kiểm tra thân nhiệt tại các ga; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch hoặc xà phòng sát khuẩn (được trang bị tại nhà ga và trên tàu...); đeo khẩu trang khi ra ga và lên tàu; hạn chế đi lại giữa các toa xe nếu không thực sự cần thiết...

Trước đó, ngày 28.8.2020, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đã có văn bản về việc hoạt động trở lại đối với vận tải khách bằng đường sắt trên địa bàn thành phố.

Từ chiều 28.8.2020, tỉnh Hải Dương đã cho hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định, riêng quán ăn không được phục vụ khách ăn, uống tại chỗ.

Tuy nhiên, tại thành phố Hải Dương, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn vẫn tiếp tục duy trì, các chốt ở các huyện không còn nguy cơ thì tạm dừng hoạt động.

Việc vận chuyển hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, chỉ chở tối đa 50% công suất của phương tiện.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 14.8.2020, toàn thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương đang thực hiện cách ly xã hội. Ngành đường sắt đã tạm dừng tàu đón, trả khách tại các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương. Cụ thể, từ ngày 15.8.2020 đến ngày 28.8.2020, các đoàn tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng tạm dừng đón trả khách ở các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Hành khách có vé đi và đến các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương được trả vé không thu phí trong những ngày tạm dừng đón trả khách.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt tổ chức chạy lại một số tuyến phục vụ khách dịp Quốc Khánh

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, đơn vị sẽ tổ chức chạy lại tàu Phan Thiết, Quy Nhơn.

Công đoàn Đường sắt hỗ trợ CNLĐ hoàn cảnh khó khăn có con nhập học

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức rà soát, xét duyệt và đề nghị hỗ trợ các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề năm học 2020 – 2021.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19

Chu Kiên |

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã chủ trì họp trực tuyến, các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia dự họp.

CĐ Cty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng hỗ trợ NLĐ chống COVID-19

Chu Kiên |

Nhằm kịp thời động viên và chăm lo người lao động cũng như kịp thời nắm bắt tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong đội ngũ người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã cùng chuyên môn thăm hỏi, hỗ trợ người lao động đang trực tiếp làm việc tại các điểm tuần gác và trên khu vực đèo Hải Vân.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đường sắt tổ chức chạy lại một số tuyến phục vụ khách dịp Quốc Khánh

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, đơn vị sẽ tổ chức chạy lại tàu Phan Thiết, Quy Nhơn.

Công đoàn Đường sắt hỗ trợ CNLĐ hoàn cảnh khó khăn có con nhập học

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức rà soát, xét duyệt và đề nghị hỗ trợ các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có con nhập học các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề năm học 2020 – 2021.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19

Chu Kiên |

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã chủ trì họp trực tuyến, các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia dự họp.

CĐ Cty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng hỗ trợ NLĐ chống COVID-19

Chu Kiên |

Nhằm kịp thời động viên và chăm lo người lao động cũng như kịp thời nắm bắt tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong đội ngũ người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã cùng chuyên môn thăm hỏi, hỗ trợ người lao động đang trực tiếp làm việc tại các điểm tuần gác và trên khu vực đèo Hải Vân.