Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.

Ga Hà Nội thực hiện công tác phòng chống dịch COVID - 19 trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 . Video: PV

Phòng chống dịch COVID-19

Theo ghi nhận sáng 26.4 của PV Lao Động, để kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19, tại các cửa ra vào của nhà Ga Hà Nội đều có biển thông báo, nhắc nhở hành khách ra vào ga phải trang bị khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn đã chuẩn bị sẵn. Phần lớn người dân ra vào Ga Hà Nội đều đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định.

Biển thông báo, khu vực sử dụng nước rửa tay sát khuẩn được trang bị đầy đủ tại sảnh nhà ga.

Khu vực Ga Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô, là điểm giao cắt, chuyển tiếp của nhiều tuyến đường sắt như: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn…, thường xuyên vận chuyển hàng hóa, tập trung lưu lượng hành khách đến từ rất nhiều vùng miền trong cả nước nên công tác phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ luôn được chú trọng.

Người dân ra vào Ga Hà Nội đều đeo khẩu trang theo quy định.

Ông Nguyễn Trần Hưng - nhân viên Ga Hà Nội chia sẻ: "Nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phía nhà ga đã đưa ra các phương án rất cụ thể như: Duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường, tổ chức phun khử khuẩn ở khu vực trong và ngoài nhà ga thường xuyên".

Ông Hưng cho biết thêm, ngoài việc tăng cường tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, phía nhà ga còn tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua tờ rơi, poster, phát thanh qua hệ thống loa tự động tại nhà ga.

Theo ông Hưng, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và poster đã được dán tại tất cả các lối đi lại, khu vực bán vé của nhà ga, tại nơi tiếp đón, cửa ra vào, trên các toa tàu, khu vực tập trung đông người tại đây.

Ga Hà Nội thường xuyên tiến hành phun khử khuẩn trước dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 để đảm bảo an toàn.

Đặt vé tàu sớm trước dịp lễ

Mua vé về quê trước dịp nghỉ lễ, bà Phan Thị Thanh Mai (SN 1970, quận Hai Bà Trưng) đã có mặt ở phòng chờ từ rất sớm. Bà Mai cho biết mình lựa chọn phương án mua vé tàu về quê sớm hơn mấy ngày để tránh việc phải chen chúc, tụ tập đông người.

“Mọi người đến đây đều được hướng dẫn, nhắc nhở đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn trước khi mua vé cũng như lúc lên tàu. Ngoài ra, chúng tôi được hướng dẫn khai báo y tế. Cá nhân tôi thấy những việc làm này không mất quá nhiều thời gian nhưng lại rất cần thiết để đảm bảo an toàn” - bà Mai cho hay.

Bà Phan Thị Thanh Mai (SN 1954, Hai Bà Trưng) đã đặt vé về quê sớm trước dịp nghỉ lễ.

Theo tìm hiểu, Ga Hà Nội nằm trên địa bàn của quận Đống Đa (Hà Nội) nên đơn vị cũng đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa tăng cường công tác giám sát, phát hiện và theo dõi những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để có những biện pháp cách ly theo dõi kịp thời.

Cũng nói về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Thái (nhân viên Ga Hà Nội) cho biết: "Để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho các hành khách, các phòng đợi tàu, khu vực đón tiếp tại nhà ga đều có trang bị dung dịch sát khuẩn tay để hành khách và các cán bộ nhân viên sử dụng. Hiện phía ngoài hành lang, nhà ga cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai lắp các trạm rửa tay miễn phí".

Phan Cúc - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Thủ đô thiên đường du lịch Fiji phong tỏa sau sự kiện siêu lây lan COVID-19

Bảo Châu |

Thủ đô Suva của quốc đảo du lịch Fiji áp đặt phong tỏa 14 ngày để ngăn chặn COVID-19 sau sự kiện siêu lây lan.

Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

Châu Anh |

Theo thống kê tỉ phú thế giới năm 2021 của Forbes thì đây là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách này.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Thủ đô thiên đường du lịch Fiji phong tỏa sau sự kiện siêu lây lan COVID-19

Bảo Châu |

Thủ đô Suva của quốc đảo du lịch Fiji áp đặt phong tỏa 14 ngày để ngăn chặn COVID-19 sau sự kiện siêu lây lan.

Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

Châu Anh |

Theo thống kê tỉ phú thế giới năm 2021 của Forbes thì đây là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách này.