Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V: Đưa “hạt ngọc” Việt lên tầm cao mới

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Tối ngày 7.1, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã được khai mạc tại Vĩnh Long. Festival lúa gạo Việt Nam lần này đã thu hút được 390 gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm.

Sau nhiều lần phải tạm dừng vì dịch COVID-19, tối ngày 7.1, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã được khai mạc tại Vĩnh Long. Festival do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, với những kết quả đã đạt được qua 4 lần tổ chức tại 4 tỉnh vùng ĐBSCL là Hậu Giang (2009), Sóc Trăng (2011), Long An (2018) và Vĩnh Long (2019), Festival Lúa gạo Việt Nam thật sự đã khẳng định được vị trí, giá trị và ý nghĩa khi phát huy được vai trò là nhịp cầu kết nối, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngành lúa gạo Việt Nam trên thị trường.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang.
Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang.

Đặc biệt Festival đã góp phần quảng bá hạt gạo Việt Nam ra thế giới, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút sự đầu tư, phát triển cho ngành lúa gạo Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu kép: vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tích cực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp,  “Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V – Vĩnh Long” được tổ chức trong giai đoạn này phải ghi nhận một sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự đoàn kết thống nhất cao của cộng đồng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành lúa gạo, các sản phẩm OCOP và doanh nghiệp cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp - phát triển nông thôn; Là sự đồng lòng và đoàn kết của người nông dân, doanh nhân… cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang.
Ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng cho rằng, Festival không chỉ làm tốt vai trò là nhịp cầu kết nối để tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói riêng và các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước nói chung mà còn là cơ hội giới thiệu, quảng bá những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo Sở, Ban ngành tham quan các gian hàng. Ảnh: Tạ Quang.
Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo Sở, Ban ngành tham quan các gian hàng. Ảnh: Tạ Quang.

Festival là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng, tăng cường liên kết hợp tác đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.

Các sản phẩm trưng bày. Ảnh: Tạ Quang.
Các sản phẩm trưng bày. Ảnh: Tạ Quang.

Đặc biệt, Festival còn mở ra cơ hội lớn cho các đơn vị, doanh nghiệp ngành hàng lúa gạo Việt Nam tăng cường hoạt động liên kết hợp tác, nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp chiến lược đảm bảo vai trò chủ lực của ngành đối với sự phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và góp phần vào an ninh lương thực thế giới; Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu lúa gạo Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, Festival lúa gạo Việt Nam lần này đã thu hút được 390 gian hàng tham gia triển lãm các sản phẩm như: Khu Hội chợ triển lãm của của các đơn vị tài trợ; khu triển lãm máy móc vật tư nông nghiệp; khu triển lãm của các doanh nghiệp huyện, thị tỉnh Vĩnh Long; khu triển lãm doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long và khu triển lãm xúc tiến thương mại của các tỉnh…

Sản phẩm trưng bày. Ảnh: Tạ Quang.
Sản phẩm trưng bày. Ảnh: Tạ Quang.

Festival sẽ diễn ra cùng chuỗi các chương trình, hoạt động liên hoàn như: Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, các Hội thi gạo ngon thương hiệu Việt, Hội chợ triển lãm thành tựu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của tỉnh Vĩnh Long, ĐBSCL và các tỉnh, thành cả nước.

Festival còn có triển lãm những thành tựu sản xuất lúa gạo Việt Nam qua các thời kỳ; “Những chặng đường Festival lúa gạo Việt”; triển lãm sản phẩm OCOP, “Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn và Xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, thúc đẩy xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và phát triển nông thôn. Hỗ trợ các doanh nghiệp, nông dân hoạt động hiệu quả và giúp ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cũng như các thương hiệu nông sản có chỉ dẫn địa lý tăng sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long giảm sau nhiều ngày liên tục tăng

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long tăng cao, có thời điểm chạm mốc 1.280/ngày, đến 2 ngày nay số ca mắc giảm sâu chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/2 trước đó.

Vĩnh Long 6 ngày liên tiếp ghi nhận trên 800 ca F0

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long trong 6 ngày liên tiếp ghi nhận trên 800 ca F0 vượt xa số ca mắc những ngày trước.

Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long giảm sau nhiều ngày liên tục tăng

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long tăng cao, có thời điểm chạm mốc 1.280/ngày, đến 2 ngày nay số ca mắc giảm sâu chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/2 trước đó.

Vĩnh Long 6 ngày liên tiếp ghi nhận trên 800 ca F0

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long trong 6 ngày liên tiếp ghi nhận trên 800 ca F0 vượt xa số ca mắc những ngày trước.

Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2.