F2 thành F0, Hải Dương khẩn cấp tìm người đến nhiều khu chợ, cửa hàng

Đặng Luân |

Sáng 26.5, TP.Hải Dương ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 tại phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, là trường hợp F2.

Cụ thể, từ tối 25.5, TP.Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhiều địa điểm: Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana (Khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão) thời gian từ ngày 15.5 đến ngày 20.5.

Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo trong khoảng thời gian từ ngày 15.5 đến ngày 21.5 tại các vị trí: Hàng bán thịt lợn (người bán tên O) vị trí đi từ đường Minh Khai vào chợ, cửa hàng ở bên tay trái; hàng bán rau phía gần vườn hoa chéo đường Nguyễn Du; hàng bán tôm của chị P.T.T, ngồi gần chỗ chị O bán thịt lợn; hàng thịt bò trên đường Sơn Hòa, đối diện với cửa hàng bán bánh bao và hàng bán miến vịt (ngay gần vị trí đo thân nhiệt trước khi vào chợ).

Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP.Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 15.5 đến ngày 21.5 tại các vị trí: Cửa hàng Ánh Luyên (có bán thịt bò khô); hàng bán rau bí, hành (2 người bán) ngồi vỉa hè, đối diện với nhà bán đậu ở giữa đường Phan Đăng Lưu.

Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương trong khoảng thời gian buổi sáng các ngày từ ngày 15.5 đến ngày 21.5 tại khu vực khai báo y tế tại cổng chợ; hàng bán rau răm, người bán là nữ khoảng 50 tuổi, đi từ cổng chính của chợ, rẽ phải vào dãy bán rau; hàng bán quất, người bán là nữ ngồi đối diện dãy bán rau, chuyên bán quất và xả; hàng bán chanh, người bán là nữ ngồi cùng dãy bán rau, chuyên bán khoai sọ và chanh; hàng bán xoài ở dãy hoa quả ở giữa chợ.

Cửa hàng Vinmart số 90 Bình Minh, TP.Hải Dương khoảng thời gian từ 16h20 đến 20h50 ngày 19.5.

Cửa hàng Vinmart 616-618 Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương vào khoảng thời gian 11h đến 11h30 ngày 17.5.

Điểm giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng Đạo và Vietcombank Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương (thời gian đang liên hệ, xác minh).

Điểm đóng tiền điện tại số 8 Mạc Hiển Tích, điểm đóng tiền nước số 54 Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân trong ngày 14.5.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương đề xuất dừng hỗ trợ suất ăn tại cơ sở cách ly tập trung từ 1.6

Đặng Luân |

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương vừa có tờ trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét về việc dừng hỗ trợ suất ăn tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh từ ngày 1.6.2021.

Từ 0h ngày 23.5, phương tiện lưu thông thế nào khi qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 22.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành thông báo số 78-TB/UBND về việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Hải Dương kể từ 0h ngày 23.5 cho đến khi có thông báo mới.

Nữ công an mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến nhiều siêu thị, cửa hàng

Đặng Luân |

Qua công tác truy vết lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân mắc COVID-19 ghi nhận ngày 21.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hải Dương phát thông báo khẩn, yêu cầu người dân đến 6 địa điểm liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Dương đề xuất dừng hỗ trợ suất ăn tại cơ sở cách ly tập trung từ 1.6

Đặng Luân |

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương vừa có tờ trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét về việc dừng hỗ trợ suất ăn tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh từ ngày 1.6.2021.

Từ 0h ngày 23.5, phương tiện lưu thông thế nào khi qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 22.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành thông báo số 78-TB/UBND về việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Hải Dương kể từ 0h ngày 23.5 cho đến khi có thông báo mới.

Nữ công an mắc COVID-19, Hải Dương tìm người đến nhiều siêu thị, cửa hàng

Đặng Luân |

Qua công tác truy vết lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân mắc COVID-19 ghi nhận ngày 21.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hải Dương phát thông báo khẩn, yêu cầu người dân đến 6 địa điểm liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.