F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công điện số 23/CĐ-UBND về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, thực hiện từ ngày 17.11.

Theo đó, sẽ thực hiện cách ly tại nhà với người tiếp xúc gần (F1) đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Thời gian thực hiện cách ly tập trung F1 rút ngắn còn 14 ngày.

4 nhóm F1 được cách ly tại nhà bao gồm: Người già, người có bệnh nền, trẻ em, phụ nữ mang thai nếu đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất. Điều kiện là gia đình F1 phải có phòng riêng, nhà vệ sinh riêng, có người chăm sóc, thu gom, xử lý rác thải. Các F1 cách ly tại nhà sẽ được xét nghiệm COVID-19 định kỳ.

Hà Nội thực hiện cách ly F1 tại nhà. Ảnh ghi nhận sáng 17.11.
Hà Nội thực hiện cách ly F1 tại nhà. Ảnh ghi nhận sáng 17.11.

Ghi nhận sáng 17.11 cho thấy, nhiều gia đình thuộc diện F1 tại quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm đã thực hiện việc cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà từ nhiều ngày nay.

Thông tin với Lao Động, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Hà Đông) cho hay, vừa qua phường đã xin ý kiến lãnh đạo quận về việc cho các F1 tự cách ly tại nhà, thay cho việc cách ly tập trung như trước.

Do đó, trong thời gian qua, đã có 16 trường hợp là F1 trên địa bàn được cho cách ly tại nhà, có sự hỗ trợ và giám sát của lực lượng chức năng.

Căn nhà có 5 người tự cách ly trên phố Trần Nhật Duật.
Căn nhà có 5 người tự cách ly trên phố Trần Nhật Duật.
Căn nhà có 5 người tự cách ly trên phố Trần Nhật Duật.

Tại một căn nhà trên phố Trần Nhật Duật, 5 người trong một gia đình gồm 2 trẻ em, 1 phụ nữ và 2 thanh niên là F1 được cho cách ly tại nhà. Riêng trường hợp F0 của ngôi nhà này đã được đưa đi điều trị từ trước đó. Lực lượng chức năng chỉ căng dây, rào chắn và treo biển thông báo khu vực cấm ra vào của riêng ngôi nhà này. Còn lại những ngõ, ngách xung quanh người dân vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường.

Một cán bộ trực chốt cho biết, 5 trường hợp F1 này đã được cho cách ly tại nhà từ ngày 9.11. Do được sinh sống tại nhà riêng nên cuộc sống của các thành viên trong gia đình đều được đảm bảo như bình thường. Gia đình sẽ đặt ship đồ ăn, nhu yếu phẩm về nhà để sử dụng. Còn lại khi cần lực lượng chức năng vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

 
Biển cấm được đặt ngay cạnh ngôi nhà đang cách ly.

"Các hộ gia đình tự cách ly tại nhà vẫn có thể làm việc trực tuyến, trẻ nhỏ vẫn có thể học online bình thường. Sinh hoạt của gia đình không nhiều xáo trộn, đặc biệt là với những người cao tuổi và trẻ nhỏ. Việc cách ly tại nhà như thế này an toàn hơn đi cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo" - vị cán bộ này chia sẻ.

Cũng theo vị cán bộ này, chiều qua (16.11) trên địa bàn đã có 2 gia đình gồm 7 người là F1 đã hết thời gian cách ly tại nhà. Sau khi có xét nghiệm âm tính, hết thời gian 14 ngày cách ly nên lực lượng chức năng đã gỡ biển để sinh hoạt bình thường.

 
Một gia đình F1 cách ly tại nhà ở đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm)

Tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm), chính quyền phường cũng tổ chức cho 9 trường hợp F1 tự cách ly tại nhà, các trường hợp này đều được lực lượng chức năng giám sát, quản lý chặt chẽ để tránh nguy cơ thành F0 , lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, việc cách ly y tế tại nhà giúp giảm tải cho điểm cách ly tập trung. Đồng thời việc này cũng tránh được tâm lý hoang mang cho người bệnh, người nhà và không lo lây nhiễm chéo.

 
 
Lực lượng công an, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ quản lý, giám sát 24/7.

Tại đây, lực lượng bảo vệ dân phố, công an phường làm nhiệm vụ quản lý, giám sát 24/24 để tránh người dân tiếp xúc gần với F1. Tuy nhiên, việc này cũng gây gây ra một số khó khăn cho lực lượng phòng chống dịch cơ sở nếu số F1 tăng nhanh.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội - cho rằng, nếu tổ chức cách ly tập trung sẽ rất tốn kém cho Nhà nước. Như vậy sẽ cần tập trung lực lượng vào nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh. Ngoài ra, việc đi cách ly tập trung có thể khiến cả nhà lo lắng, nhất là trẻ em hay người già ở nơi cách ly mà điều kiện không được như ở nhà. Do đó, việc cách ly tại nhà sẽ giảm tải chi phí rất lớn cho công tác phòng chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngày 16.11, Hà Nội ghi nhận 150 ca COVID-19 mới, 38 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 15.11 đến 18h ngày 16.11, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 150 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 28 ca cộng đồng, 111 ca tại khu cách ly, và 11 ca tại khu phong tỏa. 

Hà Nội chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà

Vương Trần |

Công điện của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ, thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Triển khai cách ly F1 tại nhà, Hà Nội cần làm luôn

Thùy Linh |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã áp dụng thành công phương án cách ly F1, F0 tại nhà, giảm áp lực rất lớn cho các cơ sở cách ly tập trung và ngành y tế. Thế nhưng, thành phố Hà Nội hiện vẫn đang dè dặt trong việc triển khai cách ly tại nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày 16.11, Hà Nội ghi nhận 150 ca COVID-19 mới, 38 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 15.11 đến 18h ngày 16.11, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 150 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 28 ca cộng đồng, 111 ca tại khu cách ly, và 11 ca tại khu phong tỏa. 

Hà Nội chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà

Vương Trần |

Công điện của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ, thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Triển khai cách ly F1 tại nhà, Hà Nội cần làm luôn

Thùy Linh |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã áp dụng thành công phương án cách ly F1, F0 tại nhà, giảm áp lực rất lớn cho các cơ sở cách ly tập trung và ngành y tế. Thế nhưng, thành phố Hà Nội hiện vẫn đang dè dặt trong việc triển khai cách ly tại nhà.