F0 tự điều trị tại nhà: Phường xã rất khó xác nhận để được cấp thẻ xanh

Huân Cao |

Nhiều F0 đã khỏi bệnh nhưng không thuộc diện "danh chính ngôn thuận", nên không được cấp giấy xác nhận là F0 để được cấp "thẻ xanh". Tuy nhiên, với chính quyền địa phương, việc chứng nhận F0 cho họ là việc làm khó, nếu không có giấy tờ gì để chứng minh.

TPHCM đang có chủ trương cấp thẻ xanh, thẻ vàng cho người đã tiêm vaccine, người bị mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để tham gia một số hoạt động trong quá trình nới lỏng giãn cách thời gian tới. Đối với những F0 được "danh chính ngôn thuận" thì việc cấp giấy nhận rất dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp F0 thuộc diện tự cách ly, tự điều trị mà không nằm trong danh sách quản lý của cơ quan chức năng thì rất khó để được cấp "thẻ xanh".

Điều đáng nói, những F0 này đã phải trải qua nhiều vất vả trong thời gian tự điều trị bệnh tại nhà, họ vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định, khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, khi họ đã hết bệnh, có nguyện vọng được cơ quan chức năng xác nhận từng là F0 để được cấp "thẻ xanh" như bao F0 "danh chính ngôn thuận" khác.

Trả lời báo chí xoay quanh vấn đề này,  ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, việc xác định F0 điều trị tại bệnh viện rất dễ dàng bởi có giấy xuất viện, nhưng có một số người cách ly điều trị tại nhà thì cần thủ tục để chứng minh. Do đó, việc xác định thông tin F0 khỏi bệnh để có thông tin thực hiện thẻ xanh, sẽ do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, qua trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo chính quyền địa phương tại nhiều phường đều cho rằng, phường rất khó để xác nhận F0 cho người dân, nếu không có đầy đủ giấy tờ để chứng minh.

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND Phường 10 (Quận 4) cho biết, Phường đang đợi chủ trương của quận, của Thành phố về việc xác nhận những trường hợp F0 này thuộc địa bàn phường. Tuy nhiên, nếu không có giấy tờ nào để chứng minh họ từng là F0 thì phường không thể xác nhận được, trừ khi người dân đi xét nghiệm kháng thể để có kết quả chứng minh.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND Phường 3 (quận Bình Thạnh) cũng cho rằng, nếu chỉ dựa vào lời khai của người bệnh hay xác nhận của tổ dân phố thôi thì phường rất khó để cấp giấy xác nhận F0 cho những trường hợp này. Chưa kể việc, một số người dân lợi dụng việc này, để khai khống (dù không phải là F0) hoặc né tiêm  tiêm vaccine COVID-19, nhưng vẫn xin xác nhận của địa phương để được cấp thẻ xanh.

Tương tự như vậy, ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND Phường 5 (quận Tân Bình) cho biết, quan điểm của chính quyền phường là luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Tuy nhiên,  việc xác nhận F0 là phải trên tinh thần giấy tờ rõ ràng, chứng minh cụ thể. Do vậy, phường sẽ xem xét kỹ lại vấn đề này, sau khi có chủ trương của quận và của Thành phố chỉ đạo.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có hơn 99.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 14.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 99.402 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp thẻ xanh: Đừng để thêm thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Phải gồng mình vượt qua giai đoạn điều trị bệnh tại nhà, những F0 tự cách ly tại nhà vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, cần có những chính sách phù hợp trong việc cấp thẻ xanh để họ không thiệt thòi lại thêm thiệt thòi.

F0 nhờ sự giúp đỡ từ chung cư vượt qua COVID-19 khi điều trị tại nhà

KHÁNH LINH |

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mắc COVID-19 và tinh thần luôn chủ động để lạc quan, một gia đình gồm 3 người đều là F0 (ngụ Lạc Long Quân, P.9, quận Tân Bình, TPHCM) đã chiến thắng COVID-19 sau 10 ngày tự điều trị tại nhà.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

TPHCM có hơn 99.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 14.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 99.402 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp thẻ xanh: Đừng để thêm thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Phải gồng mình vượt qua giai đoạn điều trị bệnh tại nhà, những F0 tự cách ly tại nhà vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, cần có những chính sách phù hợp trong việc cấp thẻ xanh để họ không thiệt thòi lại thêm thiệt thòi.

F0 nhờ sự giúp đỡ từ chung cư vượt qua COVID-19 khi điều trị tại nhà

KHÁNH LINH |

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mắc COVID-19 và tinh thần luôn chủ động để lạc quan, một gia đình gồm 3 người đều là F0 (ngụ Lạc Long Quân, P.9, quận Tân Bình, TPHCM) đã chiến thắng COVID-19 sau 10 ngày tự điều trị tại nhà.