F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp giấy xác nhận để làm thẻ xanh

Huyên Nguyễn |

Những F0 tự xét nghiệm, tự điều trị, không thông báo với địa phương sẽ không đủ cơ sở được cấp giấy xác nhận. Như vậy, đồng nghĩa với việc F0 tự điều trị sẽ khó đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh nếu TPHCM áp dụng quy định mới.

Siết chặt quản lý F0

Tại họp báo chiều 12.9, thông tin về việc cấp chứng nhận khỏi bệnh cho F0 tự xét nghiệm, tự cách ly tại nhà, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Với người tự làm xét nghiệm dương tính, tự điều trị, đây là vấn đề rất khó bởi không có cơ sở để ban chỉ đạo địa phương cấp giấy chứng nhận là F0. Theo quy định hiện nay, khi có kết quả test nhanh dương tính, người dân phải báo với ngành y tế địa phương để được quản lý và cấp thuốc điều trị.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng cho biết UBND TPHCM vừa ban hành văn bản 3043 ngày 10.9 về việc giám sát F0 tuân thủ cách ly tại nhà. Theo ông Châu, thực tế đã có một số trường hợp F0 đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng đi ra khỏi nơi cách ly, nơi lưu trú để mua hàng mà không được kiểm soát. Bên cạnh đó, đã có một số trường hợp F0 đã hoàn thành thời gian cách ly nhưng không nhận được giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế để bổ sung các thủ tục nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Nhằm đảm bảo tuân thủ cách lý đối với F0 tại nhà, ngăn ngừa lây lan, bùng phát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố yêu cầu UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện triển khai đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12.3.2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách lý y tế tại nhà nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19".

Trong đó, đặc biệt lưu ý tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện quy định cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trong trường hợp người cách ly không tuân thủ cách ly tại nhà, phải yêu cầu chuyển cách ly tập trung theo quy định. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách nhiệm trong việc quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường, xã, thị trấn ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly bao gồm F0, F1 cách ly tại nhà theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin về cấp giấy chứng nhận F0. Video: Huyên Nguyễn 

Người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được cấp thẻ xanh

Lý giải nguyên nhân thành phố vẫn áp dụng cách ly các trường hợp F1 trong khi có hàng trăm F0 cách ly tại nhà, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm khẳng định cả F1 và F0 đều có trường hợp cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

Tuy nhiên, việc F0 cách ly tại nhà hay tập trung sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện cách ly, tình trạng bệnh ra sao. Theo ông Tâm, thành phố đang có 2.475 ca F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Số ca chủ yếu là người nhập cảnh, chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp, chuyên gia phục vụ tại các tổ chức quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển thành phố; các tổ bay, phi công, tiếp viên,...

Về việc người đã tiêm vaccine ở nước ngoài về Việt Nam sẽ đăng ký thẻ xanh ra sao, ông Tâm cho biết theo chính sách mới nhất, thành phố đã có quy định giảm thời gian cách ly cho người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi vaccine. Đồng thời, nhóm này sẽ được ngành Y tế theo dõi, quản lý chặt trong quá trình cách ly bởi giảm nửa số ngày cách ly (7 ngày).

Ngược lại nếu chưa tiêm đủ 2 mũi, người nhập cảnh phải cách ly đủ 14 ngày theo quy định. “Từ dữ liệu quản lý người nhập cảnh, Sở Y tế đang gấp rút hoàn thành quy trình chuyển dữ liệu để cấp thẻ xanh cho nhóm đối tượng này trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Tâm nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.

F0 điều trị tại nhà khỏi bệnh sẽ được xác minh để cấp thẻ xanh thế nào?

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc xác định F0 khỏi bệnh để có thông tin thực hiện thẻ xanh sẽ do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm.

Công an TPHCM xây dựng app "thẻ xanh", "thẻ thông hành"

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM và Bộ Công an đã triển khai ứng dụng (app) VN-eID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Nếu cập nhật đầy đủ được thông tin về tiêm ngừa vaccine, F0, giấy đi đường… thì app này sẽ giống như thẻ thông hành (thẻ xanh).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.

F0 điều trị tại nhà khỏi bệnh sẽ được xác minh để cấp thẻ xanh thế nào?

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc xác định F0 khỏi bệnh để có thông tin thực hiện thẻ xanh sẽ do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm.

Công an TPHCM xây dựng app "thẻ xanh", "thẻ thông hành"

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM và Bộ Công an đã triển khai ứng dụng (app) VN-eID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Nếu cập nhật đầy đủ được thông tin về tiêm ngừa vaccine, F0, giấy đi đường… thì app này sẽ giống như thẻ thông hành (thẻ xanh).