F0 tăng mạnh, TP.Hạ Long yêu cầu cán bộ, công chức không ăn uống ở nhà hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ 6h hôm nay (7.1) không tham gia ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hạ Long diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện một số ổ dịch và các ca nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến các nhà hàng, quán ăn…

Trong đó có nhiều ca F0 là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.Hạ Long, gây ảnh hưởng tới hoạt động điều hành chung của thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước thực trạng đó và để phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Thành ủy Hạ Long yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và đang cư trú, làm việc trên địa bàn thành phố nêu cao trách nhiệm nêu gương, vận động người thân, bạn bè…không tổ chức tập trung ăn uống đông người, tiệc cưới, tiệc mừng, đám giỗ…

Trong trường hợp người thân qua đời thì chỉ tổ chức trang trọng nhưng gọn nhẹ, văn minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu không tham gia các hoạt động tập trung đông người, không ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi không có việc thực sự cấp thiết.

Đặc biệt, từ 6h ngày 7.1 cho đến khi có chỉ đạo mới, không tham gia ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, ngày 6.1 Quảng Ninh ghi nhận thêm 327 ca mắc COVID-19 mới, trong đó hầu hết trong cộng đồng. TP.Hạ Long tiếp tục nằm trong nhóm có nhiều F0 mới nhất, với 79 ca, trong đó 69 ca trong cộng đồng.

Theo cảnh báo của các cơ quan chức năng, số ca mắc mới trong cộng đồng sẽ tiếp tục tăng  mạnh tại Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế đầu tiên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên lẽ ra đến Quảng Ninh vào đầu tháng 1.2022, nhưng do xuất hiện của biến thể Omicron nên phía đối tác Hàn Quốc thông báo có sự điều chỉnh kế hoạch.

Ngắm vịnh Hạ Long rực rỡ trong mùa đẹp nhất năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên các vách núi đá khắp vịnh Hạ Long hiện đang đỏ rực màu đỏ của cây sòi lá tròn đang vào thời kỳ thay lá. Những cây sòi lá tròn vươn lên từ những vách núi đá đang tô thêm sắc màu cho vịnh Hạ Long lung linh huyền ảo.

Hạ Long đề nghị những người đến các sàn bất động sản xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều F0 mới liên quan đến ổ dịch tại một công trình xây dựng và các hoạt động liên quan đến bất động sản.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hạ Long chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế đầu tiên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên lẽ ra đến Quảng Ninh vào đầu tháng 1.2022, nhưng do xuất hiện của biến thể Omicron nên phía đối tác Hàn Quốc thông báo có sự điều chỉnh kế hoạch.

Ngắm vịnh Hạ Long rực rỡ trong mùa đẹp nhất năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên các vách núi đá khắp vịnh Hạ Long hiện đang đỏ rực màu đỏ của cây sòi lá tròn đang vào thời kỳ thay lá. Những cây sòi lá tròn vươn lên từ những vách núi đá đang tô thêm sắc màu cho vịnh Hạ Long lung linh huyền ảo.

Hạ Long đề nghị những người đến các sàn bất động sản xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều F0 mới liên quan đến ổ dịch tại một công trình xây dựng và các hoạt động liên quan đến bất động sản.