F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Hiện nay mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn có trên 500 người mắc COVID-19. Sở Y tế Bình Dương cho biết, riêng trong ngày 23.11, thu dung được 1.384 bệnh nhân. Trong đó các cơ sở điều trị 324 bệnh nhân, còn điều trị tại nhà là 1.060 bệnh nhân. Đến nay tỉnh điều trị cho 10.858 bệnh nhân, trong đó gần 8.000 bệnh nhân điều trị tại nhà.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận, với lượng bệnh nhân điều trị tại nhà như hiện nay y tế cơ sở đã quá tải. Vì vậy xuất hiện tình trạng có những bệnh nhân không được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe điều trị tại nhà.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Y tế đề xuất với tỉnh mở thêm các Trạm Y tế lưu động ở các khu công nghiệp và khu vực đông dân cư lao động có nguy cơ dịch bệnh. Từ 143 Trạm Y tế lưu động trong tháng 10.2021, cho đến nay Sở đã thành lập tất cả 162 Trạm y tế lưu động.

Tỉnh Bình Dương có gần 8.000 F0 điều trị tại nhà.
Tỉnh Bình Dương có gần 8.000 F0 điều trị tại nhà.

Trong đó 99 trạm ở xã phường, 43 trạm trong khu công nghiệp và 20 tổ y tế lưu động của quân y. Để thu hút đủ nguồn nhân lực cho y tế cơ sở thì Sở Y tế cũng đề xuất có chế độ đãi ngộ với mức lương đủ hấp dẫn.

Tỉnh cũng ban hành quy chế hoạt động của các trạm y tế lưu động ở khu công nghiệp để phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tốt hơn việc phòng dịch cho  doanh nghiệp.

Về việc phát thuốc cho người bệnh, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo cung ứng, quản lý, sử dụng túi thuốc tại nhà.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tìm giải pháp phát triển Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

Đình Trọng |

Ngày 23.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức buổi Gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ), đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - cùng lãnh đạo 9 huyện thị, thành phố.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Bình Dương sẽ làm việc với Youtuber tại buổi livestream của bà Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã có thư mời 1 Youtuber liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương tìm giải pháp phát triển Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

Đình Trọng |

Ngày 23.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức buổi Gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ), đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - cùng lãnh đạo 9 huyện thị, thành phố.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Bình Dương sẽ làm việc với Youtuber tại buổi livestream của bà Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã có thư mời 1 Youtuber liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận.