F0 chuyển nặng và tử vong cao, Hậu Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực

Tạ Quang |

Hậu Giang – Mới đây, tỉnh Hậu Giang có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TPHCM đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do số F0 chuyển nặng và tử vong cao.

Trong công văn của tỉnh Hậu Giang nêu, địa phương trong những ngày qua ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh liên tục, nhiều ổ dịch đã xuất hiện trong doanh nghiệp, nhà máy, công sở, bệnh viện và lây lan rộng trong cộng đồng.

Tiêm vaccine cho trẻ em. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine cho trẻ em. Ảnh: Tạ Quang.

Số trường hợp F0 chuyển sang có triệu chứng, chuyển nặng và tử vong cũng tăng cao.

Tổng số ca nhiễm của tỉnh Hậu Giang đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm COVID-19; đã điều trị khỏi 7.333 ca; tử vong 38 ca; hiện còn đang điều trị gần 3.500 ca.

So với tuần trước, số ca mắc trong cộng đồng tăng 54,8%; số ca tử vong tăng 143%; số ca điều trị khỏi tang 15%; số đang điều trị tại bệnh viện tăng 4,4%; số ca bệnh nặng tăng 39%.

Trước tình hình đó, tỉnh Hậu Giang đã chủ động mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm khẩn trương khống chế và kiểm soát dịch hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, trong điều kiện tỉnh Hậu Giang còn khó khăn, hạn chế về năng lực điều trị, Tỉnh đã được Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM và các Bệnh viện Trung ương tại TPHCM, trong đó có Bệnh viện Thống Nhất TPHCM quan tâm hỗ trợ thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch của Tỉnh.

Để giảm thiểu số trường hợp F0 chuyển nặng và tử vong trong thời gian tới, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bệnh viện Thống Nhất TPHCM quan tâm hỗ trợ nhân lực để Tỉnh tăng cường nhân lực điều trị ở tầng 3 và tầng 2, với số lượng đề nghị hỗ trợ như sau: 10 bác sĩ (có chuyên môn, kinh nghiệm về hồi sức tích cực, cấp cứu); 20 điều dưỡng (có chuyên môn, kinh nghiệm về hồi sức tích cực, cấp cứu).

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính từ đầu đợt dịch đến tối 21.12, tỉnh ghi nhận 12.395 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 9.524 ca, có 45 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 2.824 ca (trong đó, tầng 1 là 2.029 ca, tầng 2 là 716 ca và tầng 3 là 79 ca).

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh đã tiêm cho 597.100 người, đạt tỷ lệ 98,44% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên. Trong đó, có 560.421 người đã tiêm đủ mũi 2 và 36.679 người mới tiêm mũi 1.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tiêm được 3.373 liều vaccine phòng COVID-19 (mũi 3) cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Số ca COVID-19 tăng vọt sau 2 ngày giảm sâu

Tạ Quang |

Hậu Giang – Trước đó, ngày 16 và 17.12 tỉnh Hậu Giang ghi nhận số ca mắc COVID-19 lần lượt là 44 và 28, giảm sâu đáng kể so với bình quân chung những ngày trước, nhưng đến hai ngày 18 và 19.12 số ca mắc lại tăng vọt trở lại.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hậu Giang đầu tư gần 14,5 tỉ đồng số hóa sổ hộ tịch

Quang Minh |

Hậu Giang - Ngày 7.12, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Tư pháp quản lý với tổng mức đầu tư gần 14,5 tỉ đồng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Hậu Giang: Số ca COVID-19 tăng vọt sau 2 ngày giảm sâu

Tạ Quang |

Hậu Giang – Trước đó, ngày 16 và 17.12 tỉnh Hậu Giang ghi nhận số ca mắc COVID-19 lần lượt là 44 và 28, giảm sâu đáng kể so với bình quân chung những ngày trước, nhưng đến hai ngày 18 và 19.12 số ca mắc lại tăng vọt trở lại.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hậu Giang đầu tư gần 14,5 tỉ đồng số hóa sổ hộ tịch

Quang Minh |

Hậu Giang - Ngày 7.12, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Tư pháp quản lý với tổng mức đầu tư gần 14,5 tỉ đồng.