F0 chưa giảm, Hải Phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine xuyên Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng tại cuộc họp ngày 27.1, ngành Y tế tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine xuyên Tết, hoàn thành mũi bổ sung và mũi nhắc lại trong tháng 2.2022.

Ngày 27.1, UBND thành phố Hải Phòng họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kết luận: đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, các ca dương tính hiện nay chưa giảm, qua báo cáo thì các số liệu về tầng 3 (tầng nặng nhất) có xu hướng tăng, tỉ lệ tử vong cũng có chiều hướng tăng, độ tuổi tử vong có xu hướng ngày càng thấp. Một số địa phương dịch bệnh diễn biến phức tạp như Thủy Nguyên, An Dương, Lê Chân, Ngô Quyền…

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các xã phường không được chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch, phó mặc cho lực lượng y tế, đặc biệt trong dịp Tết người dân đi lại di chuyển nhiều. Đối với Trạm Y tế lưu động tại các địa phương có số ca vượt trên 100 ca, Chủ tịch UBND thành phố giao các địa phương chủ động bổ sung người, phương tiện và máy tính, thành phố sẽ hỗ trợ thuốc và kinh phí theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo thần tốc tiêm vaccine COVID-19, thành phố đang tích cực xin bổ sung vaccine. Nếu có vaccine, thành phố đề nghị các lực lượng khẩn trương tiến hành tiêm xuyên Tết. Sau tết, lực lượng lao động tự do về quê ăn tết quay trở lại làm việc, cần rà soát lại việc tiêm vaccine các đối tượng này.

Về chỗ nghỉ cho cán bộ y tế điều trị cho F0 ở tầng 2 và tầng 3, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý tăng tiền ăn cho khu vực này, đề nghị Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Sở Y tế báo cáo lãnh đạo thành phố phương án chi. Về xe chuyên chở F0, Chủ tịch UBND thành phố giao các địa phương chủ động bố trí nếu lượng phương tiện của thành phố không kịp đáp ứng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có 235 Trạm Y tế lưu động đi vào hoạt động, được cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, nhân viên y tế 100% được đào tạo. Thành phố đang chuẩn bị phương án cho 500 Trạm Y tế lưu động tiếp theo đáp ứng nhu cầu điều trị tại nhà cho bệnh nhân.

Về thuốc kháng virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã cấp cho thành phố 5.000 lọ Remdesivir 100mg điều trị cho khoảng 834 bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình đến nặng; 10.000 viên Avigan 200mg dùng điều trị cho 200 bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ; thuốc Molnupiravir được Bộ Y tế phân bổ để điều trị cho 1.000 đối tượng.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine xuyên Tết, hoàn thành mũi bổ sung và mũi nhắc lại trong tháng 2.2022. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ Tết; tiếp tục đào tạo nhân lực đặc biệt như bác sĩ, điều dưỡng phục vụ công tác điều trị; đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị cho các cơ sở điều trị để giảm tối đa ca chuyển nặng, nguy kịch và giảm tỉ lệ tử vong; quản lý tốt nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, bệnh nền); nâng cao chất lượng quản lý, thu dung điều trị, điều trị phục hồi chức năng hậu COVID-19; hạn chế tối đa ca chuyển nặng và tử vong.

Tính từ 18h ngày 26.1 đến 18h ngày 27.1, Hải Phòng ghi nhận 712 ca nhiễm mới. Đến thời điểm hiện tại, số ca hồi phục xuất viện: 20.013 ca; đang điều trị: 17.393 ca; số ca tử vong là 62 ca.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho gần 5.000 công nhân nhà trọ sau Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 27.1, Hải Phòng không còn xã, phường, thị trấn vùng đỏ

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 27.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, Hải Phòng không còn xã, phường thị trấn thuộc vùng đỏ.

Hải Phòng thành lập khu điều trị dã chiến cho can, phạm nhân mắc COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định thành lập Khu điều trị dã chiến đối với can, phạm nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Trại tạm giam Công an thành phố trên địa bàn xã Chiến Thắng - huyện An Lão.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hải Phòng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho gần 5.000 công nhân nhà trọ sau Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 27.1, Hải Phòng không còn xã, phường, thị trấn vùng đỏ

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 27.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, Hải Phòng không còn xã, phường thị trấn thuộc vùng đỏ.

Hải Phòng thành lập khu điều trị dã chiến cho can, phạm nhân mắc COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định thành lập Khu điều trị dã chiến đối với can, phạm nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Trại tạm giam Công an thành phố trên địa bàn xã Chiến Thắng - huyện An Lão.