EVNCPC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 18.12, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Sự kiện cũng đánh dấu kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và 45 năm ngày thành lập EVNCPC.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đất nước phát triển trong suốt “45 mùa xuân”, EVNCPC đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Với những đóng góp to lớn đó, EVNCPC đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

Nhiều cá nhân của EVNCPC nhận Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: EVNCPC

Cũng nhân dịp này, Tổng công ty còn có 6 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Trường trực Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: "Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Tổng công ty. Là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng dịch vụ, EVNCPC đã luôn nỗ lực đảm bảo cung cấp nguồn điện cho các tỉnh thành, góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng luôn làm tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Hoạt động trên địa bàn 13 tỉnh thành với thời tiết khắc nghiệt, cán bộ của Tổng công ty đã luôn nỗ lực, khắc phục sự cố trong những đợt thiên tai để bảo đảm hệ thống điện vận hành. Với những nỗ lực đó, Tổng công ty xứng đáng được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với nhiều danh hiệu cao quý khác".

Đón nhận huân chương trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập EVNCPC, ông Ngô Tấn Cư - Tổng Giám đốc EVNCPC chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống xây dựng và phát triển những năm qua, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy các thành quả, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới" - ông Cư phát biểu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

45 năm EVNCPC: Điện đến từng xã đảo, làm chủ công nghệ 4.0

Thuỳ Trang |

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đất nước phát triển trong suốt “45 mùa xuân”, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những giọt mồ hôi của các công nhân ngành điện đổ xuống trên những chặng đường, để hôm nay, từng mái nhà ở vùng sâu, vùng xa nơi biên giới hải đảo được thắp sáng và chính họ làm chủ công nghệ 4.0.

450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo

THUỲ TRANG |

Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020”, sáng ngày 11.12. cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức hiến máu nhân đạo cứu người.

EVNCPC ủng hộ 250 triệu xây 5 căn nhà tình nghĩa tại Đắk Lắk

Hương Cẩm |

Đoàn công tác của Hội đồng thành viên EVNCPC do Chủ tịch Hội đồng thành viên Trương Thiết Hùng làm trưởng đoàn vừa qua đã đến làm việc tại Đắk Lắk. EVNCPC đã ủng hộ 250 triệu đồng để xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

45 năm EVNCPC: Điện đến từng xã đảo, làm chủ công nghệ 4.0

Thuỳ Trang |

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đất nước phát triển trong suốt “45 mùa xuân”, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những giọt mồ hôi của các công nhân ngành điện đổ xuống trên những chặng đường, để hôm nay, từng mái nhà ở vùng sâu, vùng xa nơi biên giới hải đảo được thắp sáng và chính họ làm chủ công nghệ 4.0.

450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo

THUỲ TRANG |

Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020”, sáng ngày 11.12. cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức hiến máu nhân đạo cứu người.

EVNCPC ủng hộ 250 triệu xây 5 căn nhà tình nghĩa tại Đắk Lắk

Hương Cẩm |

Đoàn công tác của Hội đồng thành viên EVNCPC do Chủ tịch Hội đồng thành viên Trương Thiết Hùng làm trưởng đoàn vừa qua đã đến làm việc tại Đắk Lắk. EVNCPC đã ủng hộ 250 triệu đồng để xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.