EVN kiến nghị Kiên Giang hỗ trợ gỡ khó mặt bằng cho 4 dự án điện Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 4 dự án lưới điện cho Phú Quốc dự kiến đưa vào vận hành năm 2022 nhưng hiện đều gặp khó khăn khâu giải phóng mặt bằng.

Việc đầu tư phát triển lưới điện ở Kiên Giang trong thời gian qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu điện năng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, mạng lưới điện truyền tải 220kV và 110kV được đầu tư phát triển đồng bộ, chất lượng điện năng và an toàn, tin cậy trong cung cấp điện đều được nâng cao.

Việc phát triển lưới điện nông thôn, xây dựng nông thôn mới luôn đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, phát triển lưới điện phục vụ bơm tát nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản được quan tâm, đặc biệt là phát triển lưới điện quốc gia ra các hải đảo, tăng cường khả năng cung cấp điện cho sự phát triển đột phá của đảo Phú Quốc.

Tuy nhiên, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ngành điện đang đầu tư 4 dự án lưới điện gồm đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, trạm ngắt Phú Quốc, trạm 110kV nam Phú Quốc và dự án đường dây 110kV Phú Quốc - nam Phú Quốc. Tất cả dự án này được EVN dự kiến đưa vào vận hành năm 2022 nhưng hiện các dự án đều gặp khó khăn khâu giải phóng mặt bằng.

Trước khó khăn trên, EVN kiến nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang hỗ trợ EVN tháo gỡ khó khăn để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, sớm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác vận hành theo kế hoạch đề ra.

Trước những tồn tại, vướng mắc, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các bên liên quan xử lý những vấn đề đã nêu với các dự án. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan tập trung rà soát trình tự, thủ tục ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định, nếu đã tiến hành vận động, thuyết phục nhiều lần mà người dân vẫn không chấp hành. Tiếp tục tổ chức vận động, thuyết phục người dân thực hiện di dời, sớm bàn giao mặt bằng theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cũng đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức lực lượng tiếp nhận đất đã bàn giao, đảm bảo thi công, quản lý chặt chẽ, không để người dân tái bao chiếm. Đơn vị cần có kế hoạch thi công chi tiết, phối hợp địa phương để bố trí lực lượng chức năng bảo vệ thi công.

Phía Ban quản lý dự án điện lực miền Nam cũng tích cực bám sát các nhà thầu, đơn vị thi công, tạo các nhóm với các nhà thầu, đơn vị thi công để kiểm điểm tiến độ hằng ngày. Với những hạng mục thi công chậm, nhà thầu phải kịp thời bù lại tiến độ thi công. Các đơn vị cũng đề xuất những phương án dự phòng thay thế tạm thời để đảm bảo tiến độ đóng điện của các công trình.

Trong hội nghị trực tuyến về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chỉ đạo phát triển quốc gia nhấn mạnh Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, cần phải sớm ban hành. Qua đó, sẽ làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ nguồn và lưới điện, bảo đảm vững chắc về an ninh cung ứng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nghĩ bạn gái bị sàm sỡ, 2 thanh niên chém nhau suýt chết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì nghi ngờ một người đã sàm sỡ bạn gái mình mà 2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, 1 người bị chém suýt chết, 1 người rơi vào vòng lao lý.

Kiên Giang: Gần 1600 dự án hoàn thành đã quyết toán vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 nhìn chung thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn nhiều dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư.

Kiên Giang: Dành hơn 10 tỉ đồng đầu tư các chương trình khuyến nông

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các chương trình khuyến nông sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Nghĩ bạn gái bị sàm sỡ, 2 thanh niên chém nhau suýt chết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì nghi ngờ một người đã sàm sỡ bạn gái mình mà 2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, 1 người bị chém suýt chết, 1 người rơi vào vòng lao lý.

Kiên Giang: Gần 1600 dự án hoàn thành đã quyết toán vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 nhìn chung thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn nhiều dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư.

Kiên Giang: Dành hơn 10 tỉ đồng đầu tư các chương trình khuyến nông

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các chương trình khuyến nông sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.