"Enter Việt Nam" tiến gần tới giấc mơ ngân hàng dữ liệu về đất nước

Thái A |

Vào Google tìm, sẽ không hiện ra bất kỳ thông tin nào, nhưng với những người đã từng chứng kiến và thử nghiệm, đây là một hệ thống dữ liệu khổng lồ về đất nước mà kỳ lạ thay, lại do những cá nhân hết sức "im hơi lặng tiếng" tạo ra.

Trực thuộc Nhà xuất bản Thế Giới, nhóm của anh Lê Văn Thao đứng đầu từ hơn 20 năm nay vẫn cần mẫn thu thập dữ liệu để bồi da đắp thịt cho cuốn bách khoa toàn thư điện tử về Việt Nam mà gần như mọi kinh phí đều tự mình chi trả. Nói đơn giản, đây là một cơ sở dữ liệu khổng lồ về Việt Nam, từ địa lý cho tới phong cảnh, từ danh lam thắng cảnh cho tới món ăn. Không chỉ là bài viết mà Enter Vietnam còn chứa hàng vạn hình ảnh đẹp về tất cả các vùng miền, những file âm thanh, hình ảnh 3D, bản đồ, lời dẫn chuyện... để mỗi người khi nhấn vào đều cảm thấy mình đang được du hành vào xứ sở diệu kỳ.

Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm trước, khi anh Lê Văn Thao được một người bạn từ Mỹ về giới thiệu về công nghệ chạm màn hình, một điều quá sức tưởng tượng, lúc đó cả xã hội còn xa lạ với IT và những chiếc máy tính vẫn còn dùng ổ đĩa mềm (loại đĩa 1.4M) để sao chép dữ liệu. Tự thành lập một nhóm anh em để đi chụp danh lam thắng cảnh, anh đã thổi lòng nhiệt tình vào các thành viên Enter Vietnam để mọi người dấn thân vào sự nghiệp gần như không biết thành công bao giờ mới tới.

Cần nhắc lại là mọi chuyến đi điền dã đều dùng tiền cá nhân. Họ đã đi tới tất cả những nơi quan trọng của Việt Nam để thu vào ống kính hình ảnh giá trị không chỉ với ngành du lịch mà còn mang dấu ấn văn hóa, chính trị, xã hội. Anh Thao tự hào cho biết đã từng đặt chân tới tất cả các huyện trong cả nước, ở một số tỉnh thú vị và dày đặc di tích thì có thể nói đã tới từng xã. Điều này ngay cả những phượt thủ lừng lẫy nhất cũng khó bề so sánh, bởi xưa nay người ta thường chỉ rủ nhau thăm thú những nơi nổi bật, kiểu như cực tây A Pa Chải, cực đông hải đăng Đại Lãnh, rồi cồn cát Mũi Né, tháp Chăm ở miền Trung chứ mấy ai bỏ công tìm đến những huyện có phần nhạt nhòa và không mang bản sắc nổi bật.

20 năm, hàng trăm hành trình bằng máy bay, xe hơi, xe máy, thậm chí có lúc còn cưỡi voi rong ruổi trong cánh rừng khộp, các thành viên của Enter Vietnam đã kiến tạo được một cơ sở dữ liệu khổng lồ, hệt như cuốn bách khoa toàn thư điện tử. Lên thăm nơi làm việc, khách chỉ cần di chuột vào bất kỳ địa danh nào sẽ hiện lên các thông tin căn bản nhất, từ diện tích, dân số, di tích quan trọng, các bài viết ngắn giới thiệu ở đó có bao nhiêu dân tộc, có bài hát nào đặc trưng. Nhấn vào phần di tích, ta sẽ nhìn được kết cấu của ngôi đền, chùa, các hệ vì kèo, mái, đầu đao, những pho tượng chính. Nhấn vào pho tượng, ta sẽ biết được kích thước, niên đại, đặc trưng của kỹ thuật chạm gỗ hay sơn son thếp vàng của thời kỳ đó. Hình ảnh sẽ có file âm thanh minh họa, do đó nhấn vào địa danh Hải Phòng sẽ ra bài hát Thành phố hoa phượng đỏ, di sang Bắc Ninh sẽ được nghe các làn điệu quan họ mượt mà... Hàng vạn tấm ảnh, đa phần do nhiếp ảnh gia Bá Ngọc thực hiện sẽ minh họa rõ ràng cho các thông tin bằng chữ.

Với các bạn trẻ bây giờ, khi nghe về chuyện này chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới câu “chắc họ tìm trên google”, nhưng thực tế tuyệt nhiên không có điều đó, tất cả đều tự thực hiện bằng đôi tay của Enter Vietnam. Năm 2013, chính tác giả bài báo đã tham gia vào chương trình thống kê voi nhà Tây Nguyên của các thành viên Enter Vietnam, khi đó mọi người cùng vào Daklak, cùng đi tới tất cả các hộ gia đình nuôi voi để chụp ảnh, hỏi thông tin và qua đó có được những câu chuyện cực kỳ thú vị. Trong quá trình rong ruổi cưỡi voi đi trong rừng già, cả nhóm đã gặp một đàn voi rừng và nảy sinh xung đột, một thành viên trong đoàn đã ngã từ trên bành voi nhà xuống suýt chết. May mà đàn voi rừng cũng không nổi dã tâm giày xéo người bị nạn như trường hợp đã từng xảy ra ở Buôn Lak, hồi đó một hướng dẫn viên bị con voi nổi điên quật chết khi đang chuẩn bị đưa khách thăm hồ trên lưng voi. Sau chuyến đi đó đã có cuộc triển lãm về hình ảnh voi nhà Tây Nguyên và một cuốn sách ra đời kể lại câu chuyện về những người bạn khổng lồ thân thiên đó, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy giảm nghiêm trọng số lượng voi nhà trên Tây Nguyên.

Rồi tác giả bài báo cũng đã cùng Enter Vietnam trèo lên rừng bách xanh ở Quảng Bình để chụp một quần thể cây mang gene quý hiếm đã được đưa vào diện bảo tồn nghiêm ngặt, khi xuống khỏi núi ai cũng rùng mình vì khi vén ống quần đã thấy lũ vắt bám chi chít quanh bắp chân và còn chui lên tận chỗ kín. Nói vậy để biết, tất cả mọi thông tin trên Enter Vietnam đều là sự thật, được trả bằng mồ hôi và nước mắt của mọi thành viên.

Trở lại với Enter Vietnam, sau 20 năm thu thập và chỉnh lý dữ liệu, tới nay cơ bản cơ sở dữ liệu về đất nước đã khá đồ sộ, trong đó đặc biệt chi tiết là tỉnh Bắc Ninh. Tại một số danh thắng khác, người dùng sẽ cực kỳ thú vị với giao diện giới thiệu 3D, ở đó người ta có thể ngắm pho tượng A Di Đà từ mọi góc độ, rồi ngắm những chiếc lá đề bằng vàng của nền văn minh Óc Eo một cách chuẩn xác, rõ tới từng chiếc gân lá.

Các hình ảnh (1-2-3) và dữ liệu đang được hoàn thiện trong dự án ENTER VIETNAM. Ảnh: E.V
Các hình ảnh (1-2-3) và dữ liệu đang được hoàn thiện trong dự án ENTER VIETNAM. Ảnh: E.V
Các hình ảnh (1-2-3) và dữ liệu đang được hoàn thiện trong dự án ENTER VIETNAM. Ảnh: E.V
Các hình ảnh và dữ liệu đang được hoàn thiện trong dự án ENTER VIETNAM. Ảnh: E.V

Theo lời anh Lê Văn Thao, phần dữ liệu về tỉnh Bắc Ninh đã được trao cho tỉnh để đưa vào chương trình giáo dục cấp tiểu học và trung học. Còn tổng thể, Enter Vietnam vẫn chưa được công bố rộng rãi, mặc dù các đơn vị cấp quốc gia về quản lý du lịch, văn hóa cũng đã biết tới và đặt vấn đề hợp tác phát triển. Nguyên nhân vì sao chưa được công bố và phổ cập thì chỉ những người chủ chốt của dự án mới hiểu câu trả lời, chỉ biết chương trình vẫn đang được lặng lẽ phát triển và có lẽ trong tương lai, người dùng Internet Việt Nam sẽ có thêm một địa chỉ truy cập khác ngoài Google mỗi khi muốn có thông tin nào đó về đất nước của mình.

Thái A
TIN LIÊN QUAN

Khai trương không gian Ngọ Môn phục vụ du lịch

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.1, tại Hoàng thành Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức khai trương không gian Ngọ Môn phục vụ du lịch.

Pháo đài kiên cố nhất Đông Dương sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Kỳ Quan |

Đồn Rạch Cát (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được xây dựng cách đây hơn 110 năm, vào loại sớm nhất và là pháo đài kiên cố nhất trên toàn cõi Đông Dương thời đó. Từ khi xây dựng đến nay, Đồn Rạch Cát luôn do quân đội trấn giữ. Tỉnh Long An đang có kế hoạch đưa Đồn Rạch Cát vào phục vụ du lịch.

Phú Quốc vào mùa đẹp nhất để du lịch, săn tìm cơ hội đầu tư

Phương Thảo |

Phía Nam đảo Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất năm. Những trải nghiệm biển vui hết sẩy, tỷ góc check-in thần thánh, đặc biệt là nghỉ dưỡng “kiểu nhà giàu” siêu tiết kiệm, cùng những cơ hội đầu tư bất động sản “có một không hai”, không đi thì quả đáng tiếc.

Xây dựng không phép ở Khu du lịch sinh thái dã ngoại Suối Tiên, Bình Định

NGUYỄN TRI |

Khu du lịch sinh thái dã ngoại Suối Tiên đã hoàn việc thành xây dựng, lắp đặt các hạng mục khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Khai trương không gian Ngọ Môn phục vụ du lịch

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.1, tại Hoàng thành Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức khai trương không gian Ngọ Môn phục vụ du lịch.

Pháo đài kiên cố nhất Đông Dương sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Kỳ Quan |

Đồn Rạch Cát (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được xây dựng cách đây hơn 110 năm, vào loại sớm nhất và là pháo đài kiên cố nhất trên toàn cõi Đông Dương thời đó. Từ khi xây dựng đến nay, Đồn Rạch Cát luôn do quân đội trấn giữ. Tỉnh Long An đang có kế hoạch đưa Đồn Rạch Cát vào phục vụ du lịch.

Phú Quốc vào mùa đẹp nhất để du lịch, săn tìm cơ hội đầu tư

Phương Thảo |

Phía Nam đảo Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất năm. Những trải nghiệm biển vui hết sẩy, tỷ góc check-in thần thánh, đặc biệt là nghỉ dưỡng “kiểu nhà giàu” siêu tiết kiệm, cùng những cơ hội đầu tư bất động sản “có một không hai”, không đi thì quả đáng tiếc.

Xây dựng không phép ở Khu du lịch sinh thái dã ngoại Suối Tiên, Bình Định

NGUYỄN TRI |

Khu du lịch sinh thái dã ngoại Suối Tiên đã hoàn việc thành xây dựng, lắp đặt các hạng mục khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.