Đường trôi, cầu gãy do nước lũ cuồn cuộn đổ về Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 17.10, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn hỏa tốc xuống các địa phương trong tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Theo ghi nhận, hiện ở Kon Tum mưa lớn nhiều giờ qua, nước lũ trên sông dâng cao, nước từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi cầu đường, sạt lở, người dân không đi lại được trên một số Tỉnh lộ quan trọng.

Nước lũ cuốn trôi, gây sạt lở đường ở Kon Tum. Ảnh T.T
Nước lũ cuốn trôi, gây sạt lở đường ở Kon Tum. Ảnh T.T

Tại Km 193 + 300 đường Đông Trường Sơn qua huyện Kon Plông, mưa lũ làm sạt lở nhiều nơi, hàng trăm khối đất đá từ núi ào ào đổ về, tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người dân nếu lưu thông qua lại.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Đăk Zôn, giáp ranh tỉnh Kon Tum với Quảng Nam sạt lở khoảng 20m taluy dương, gây tắc đường, Sở GTVT Kon Tum phải huy động nhân lực phương tiện khẩn cấp khắc phục.

Sạt lở ở đường Đông Trường Sơn qua huyện Kon Plông. Ảnh T.T
Sạt lở ở đường Đông Trường Sơn qua huyện Kon Plông. Ảnh T.T

Tỉnh lộ 676 đoạn km 22-24 sạt lở, giao thông bị ách tắc, nhiều sông suối khu vực Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút, Đắk Ring, huyện Kon Plông dâng cao. Quốc lộ 24 qua xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy mưa lớn gây ngập đường. Tỉnh lộ 673 giao với ngã ba Quốc lộ 14 cũng bị mưa lũ chia cắt, ngập sâu.

Hiện ở thượng nguồn sông Sê San đã có mưa to và còn tiếp tục có mưa rất to trong 6 đến 10 giờ tới. Lũ trên các sông, suối sẽ lên nhanh trong sáng nay 17.10, ngập lụt vùng trũng thấp sẽ xảy ra ở các huyện Đăk Glei, Kon Plông, sau đó là ở các huyện còn lại và TP.Kon Tum.

Người dân không qua được do nước lũ dâng cao ở Tỉnh lộ 676. Ảnh T.T
Người dân không qua được do nước lũ dâng cao ở Tỉnh lộ 676. Ảnh T.A

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở các huyện Đăk Glei, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy. Tỉnh Kon Tum yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.

Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến

THANH TUẤN |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có hơn 100.000 em học sinh thiếu thiết bị, phương tiện để học qua mạng. Việc này gây khó khăn lớn cho công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Mưa lũ làm một người chết, gần 700 trăm nhà bị ngập ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đến sáng 26.9, mưa lũ đã làm một người Nghệ An tử vong, 696 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.

Nhà trường ứng tiền mua điện thoại cho học sinh học trực tuyến

THANH TUẤN |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn có hơn 100.000 em học sinh thiếu thiết bị, phương tiện để học qua mạng. Việc này gây khó khăn lớn cho công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Mưa lũ làm một người chết, gần 700 trăm nhà bị ngập ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đến sáng 26.9, mưa lũ đã làm một người Nghệ An tử vong, 696 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập.