Đường trở lại TPHCM sau Tết Dương lịch: Cao tốc, bến phà đều thông thoáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, phà Cát Lái thông thoáng trong chiều cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, trái ngược cảnh ùn tắc thường thấy những năm trước.

Chiều ngày 3.1, xe cộ đi lại thông thoáng ở cả hai chiều khu vực bến phà Cát Lái, phía huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Đề phòng ùn tắc, nhân viên bến phà tổ chức bán vé cách đường vào phà hơn 100 m nhằm giãn dòng xe. Tuy nhiên đến chiều tối, nơi này chỉ lác đác người mua vé, phần lớn chạy xe máy và ôtô con.

ddddd
Phà Cát Lái thông thoáng cả hai chiều phía bên huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.  Ảnh: Minh Quân

Anh Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, quận Bình Thạnh) đi du lịch Vũng Tàu bằng xe máy cùng nhóm bạn nhân dịp Tết Dương lịch. Chiều ngày 3.1 trở lại TPHCM, khi đến phà Cát Lái, anh Bình bất ngờ vì đi lại khá dễ dàng, không phải chịu cảnh kẹt xe, nhích từng chút như những kỳ nghỉ lễ trước.

"Nghĩ ảnh hưởng dịch bệnh nên đường vắng nhưng tôi không ngờ lại thưa thớt đến vậy. Không phải chịu cảnh chen lấn, ngột ngạt như mọi năm" - anh Bình nói.

sss
Lượng khách qua phà Cát Lái dịp Tết Dương lịch năm nay chỉ tương đương như ngày thường.  Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết dự kiến trong ngày 3.1, khách qua phà Cát Lái đạt khoảng 50.000 người – tương đương với ngày thường.

Để phục vụ người dân đi lại kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đơn vị huy động thêm phà và nhân viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách qua phà không tăng đột biến và giảm nhiều so với các kỳ nghỉ lễ, Tết lúc chưa có dịch. “Lượng khách qua phà dịp Tết Dương lịch năm nay vắng nên nhiều lúc phà phải nằm chờ khách” – ông Tuấn nói.

Tương tự, chiều ngày 3.1, trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao Đỗ Xuân Hợp đến nút giao thông An Phú (Thành phố Thủ Đức) cũng thông thoáng.

Đến 17h30, lượng xe từ cao tốc đổ về hướng đại lộ Mai Chí Thọ đông hơn, có thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ tại nút giao thông An Phú.

dddd
Chiều ngày 3.1, lượng xe cộ từ cao tốc hướng về đường Mai Chí Thọ có tăng lên nhưng vẫn không xảy ra kẹt xe như mọi năm. Ảnh: Minh Quân
Lượng xe cộ từ cao tốc hướng về đường Mai Chí Thọ có tăng lên nhưng vẫn không xảy ra kẹt xe như mọi năm.
Giao thông tại nút giao An Phú thông thoáng.  Ảnh: Minh Quân
Một số thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ tại nút giao An Phú nhưng không kẹt xe.  Ảnh: Minh Quân
Một số thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ tại nút giao An Phú nhưng không kẹt xe. Ảnh: Minh Quân

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ phía Tây TPHCM tấp nập xe cộ ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Thanh Vũ |

TPHCM - Chiều 3.1.2022, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, lượng xe cộ tại các tuyến đường cửa ngõ trở nên tấp nập.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cao tốc thông thoáng ngày cuối năm 2021

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày cuối năm 2021, bến xe Miền Đông vắng khách, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng do người dân ít về quê và đi du lịch hơn các năm trước.

Người dân trở lại TPHCM: Cao tốc thông thoáng, phà Cát Lái ùn tắc

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 2.5, người dân về quê, đi du lịch quay lại TPHCM qua phà Cát Lái hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) rất đông, nối thành hàng dài hơn 500m. Trong khi đó, trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lại khá thông thoáng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cửa ngõ phía Tây TPHCM tấp nập xe cộ ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Thanh Vũ |

TPHCM - Chiều 3.1.2022, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, lượng xe cộ tại các tuyến đường cửa ngõ trở nên tấp nập.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cao tốc thông thoáng ngày cuối năm 2021

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày cuối năm 2021, bến xe Miền Đông vắng khách, còn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng do người dân ít về quê và đi du lịch hơn các năm trước.

Người dân trở lại TPHCM: Cao tốc thông thoáng, phà Cát Lái ùn tắc

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 2.5, người dân về quê, đi du lịch quay lại TPHCM qua phà Cát Lái hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) rất đông, nối thành hàng dài hơn 500m. Trong khi đó, trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lại khá thông thoáng.