Đường tỉnh 830, dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm cho phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó Đường tỉnh (ĐT) 830 được ưu tiên hàng đầu giúp tỉnh phát triển nhanh, vươn lên dẫn đầu khu vực ĐBSCL.

ĐT830 dài khoảng 60km, vận tốc thiết kế 80km/h, chạy từ huyện phía Bắc là Đức Hòa đến Cảng Quốc tế Long An ở huyện phía Nam là Cần Giuộc. Con đường đã kích thích sự ra đời, phát huy hiệu quả 16 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp, giúp tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 9,11%/năm. Con đường đã tạo bước đột phá liên kết vùng giữa tỉnh với TPHCM và các tỉnh lân cận thông qua Cảng Quốc tế Long An và cao tốc TPHCM - Trung Lương cũng như QL1 và QL50.

Đến nay, giai đoạn 1 của công trình ĐT830 và Cảng Quốc tế Long An đã hoàn thành, xe container đã có thể chuyên chở hàng hóa giữa Cảng Quốc tế Long An và các khu công nghiệp trong tỉnh. Giai đoạn 2 của công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020, mở ra hướng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững cho tỉnh và cả khu vực miền Tây Nam bộ.

Theo GTVT Long An, trong giai đoạn 2, ĐT830 được nâng cấp từ hiện trạng đường cấp IV đồng bằng (chỉ có 2 làn xe) thành đường cấp III đồng bằng với 4 làn xe, có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, hệ thống đèn chiếu sáng và có dải phân cách cứng. Ngoài ra, tuyến đường sẽ có kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, vừa bảo đảm vận chuyển hàng hóa kịp thời, thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của doanh nghiệp, người dân trong vùng, vừa bảo đảm an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Trần Văn Cần - cho biết: Công trình ĐT830 mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương, đặc biệt là việc kết nối với các tuyến đường lớn đi ngang qua địa bàn huyện và các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, các xã có tuyến đường đi qua cũng đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn kết nối với ĐT830, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát triển KT-XH của địa phương.

ĐT830 còn kết nối với các trục dọc hiện có như cao tốc TPHCM - Trung Lương, QL1, QL50, tạo ra hệ thống kết nối giao thông liên hoàn, thông suốt, giúp phát triển logistics và vận tải đa phương thức cho khu vực, tạo điều kiện kết nối với TP.HCM tốt hơn.

Cách đây 35 năm, tỉnh Long An đã mở ĐT49 (nay là QL62) tiến công khai phá vùng Đồng Tháp Mười hoang vu, đã giúp nông nghiệp tỉnh Long An phát triển nhanh. ĐT830 hình thành trong nhiệm kỳ qua đã giúp tỉnh Long An tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An lần này (khai mạc ngày 14.10), một con đường khác là “Trục động lực kết nối Long An, Tiền Giang và TPHCM” được đặt ra như “công trình trọng điểm” của nhiệm kỳ mới, làm tiền đề để kinh tế tỉnh Long An giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL, thành tỉnh phát triển khá trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Đại biểu lần XI Đảng bộ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Sáng 14.10, tại TP.Tân An, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ tỉnh Long An đã long trọng khai mạc. Về dự Đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhờ đâu kinh tế Long An vươn lên dẫn đầu Tây Nam bộ?

Kỳ Quan |

Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm cho phát triển kinh tế của tỉnh. 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Long An đã thực hiện xuất sắc Nghị quyết Đại hội X, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả nhiều nguồn lực để phát triển, kinh tế tỉnh Long An vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL.

Long An đặt mục tiêu dẫn đầu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Kỳ Quan |

Với sự phát triển đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ - thương mại trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế tỉnh Long An đã vươn lên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh này quyết tâm tăng tốc trong nhiệm kỳ Đại hội tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khai mạc Đại hội Đại biểu lần XI Đảng bộ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Sáng 14.10, tại TP.Tân An, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ tỉnh Long An đã long trọng khai mạc. Về dự Đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhờ đâu kinh tế Long An vươn lên dẫn đầu Tây Nam bộ?

Kỳ Quan |

Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm cho phát triển kinh tế của tỉnh. 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Long An đã thực hiện xuất sắc Nghị quyết Đại hội X, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả nhiều nguồn lực để phát triển, kinh tế tỉnh Long An vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL.

Long An đặt mục tiêu dẫn đầu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Kỳ Quan |

Với sự phát triển đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ - thương mại trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế tỉnh Long An đã vươn lên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh này quyết tâm tăng tốc trong nhiệm kỳ Đại hội tới.